Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:41 | 24/10/2017 GMT+7

Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực

aa
Ngày 24/10, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc đã tổ chức kỳ họp lần thứ 16 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc nhằm tổng kết các kết quả mà hai bên đã đạt được trong một năm qua, trao đổi ý kiến giải quyết các vướng mắc hiện nay. Đồng thời đề ra phương hướng cho các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, chuẩn bị cho tiếp xúc song phương cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra vào đầu tháng 11 tới tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Trưởng đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế Yun Kang-hyeon, khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong suốt 25 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (22/12/1992-22/12/2017) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và hiện đang ở trong giai đoạn hết sức tốt đẹp.

hop tac viet nam han quoc phat trien vuot bac tren moi linh vuc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Trưởng đoàn Hàn Quốc Yun Kang-hyeon

Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam và Hàn Quốc còn là những đối tác quan trọng có đóng góp tích cực trong các diễn đàn, khuôn khổ hợp tác đa phương của khu vực và quốc tế. Hai vị trưởng đoàn nhấn mạnh tình hình hiện nay ở cả hai nước, trong khu vực và trên toàn thế giới đang đòi hỏi các bên phải sáng suốt, tỉnh táo để có những bước đi và quyết định chính xác, giúp hai nền kinh tế theo kịp diễn biến của thế giới.

Tại kỳ họp lần này, trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã kiểm điểm lại và vui mừng ghi nhận những tiến bộ đạt được kể từ kỳ họp thứ 15 của ủy ban được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/9/2016 mặc dù nhiều khó khăn đã xuất hiện trong khu vực và trên toàn thế giới. Hai bên đồng thời trao đổi ý kiến tháo gỡ khó khăn cũng như đề ra các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, kể cả tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Hai bên tiếp tục chia sẻ quan điểm chung là ủy ban đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc và cần được tăng cường để tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận tình hình thuộc nhiều lĩnh vực trong hợp tác song phương như thương mại, đầu tư, lao động, viện trợ phát triển chính thức (ODA), hạ tầng cơ sở, ngân hàng-tài chính, lãnh sự và tư pháp, hợp tác khu vực và quốc tế. Hai bên đã đề ra một số biện pháp nhằm giảm mức nhập siêu của Việt Nam, thúc đẩy xuất khẩu một số mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp hai nước gặp phải khi đầu tư sang nhau, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của cả hai phía.

Đồng thời, các bên cũng đã đưa ra một số định hướng cho hợp tác phát triển song phương trong thời gian tới, đề xuất một số ưu tiên cụ thể mà hai bên có thể cùng nhau triển khai thực hiện cũng như sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự. Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc có sự phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua, đem lại lợi ích và hiểu biết, tin cậy sâu sắc lẫn nhau cho cả hai phía.

hop tac viet nam han quoc phat trien vuot bac tren moi linh vuc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại cuộc họp

Hiện Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước ngoài với khoảng 56 tỷ USD vốn đăng ký, về thương mại với tổng kim ngạch khoảng 44 tỷ USD/năm, về hợp tác phát triển với khoảng 30 triệu USD/năm viện trợ không hoàn lại và 300-400 triệu USD/năm ODA, và về lao động với khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cũng có nhiều hoạt động hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, tài chính-ngân hàng, hạ tầng giao thông, công nghệ tin học, khoa học công nghệ, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục đào tạo, văn hóa.

Hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc tại Việt Nam vào một thời điểm thích hợp. Thời gian tổ chức và nội dung của kỳ họp tới sẽ được quyết định thông qua các kênh ngoại giao.

Theo VietnamPlus

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động