Hợp tác Việt Nam - Cộng đồng Pháp ngữ: thách thức và triển vọng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ trong các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục đã và đang không ngừng phát triển, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời giữa hai bên. Hội thảo khoa học “Hợp tác văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ: Thách thức và triển vọng” vừa tổ chức tại Hà Nội, đã đưa ra nhiều góc nhìn sâu sắc về những bước tiến mới trong lĩnh vực này. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF) chủ trì.
aa
Hợp tác địa phương là điểm sáng trong quan hệ Việt - Pháp
Mối lương duyên Việt - Pháp vượt thăng trầm lịch sử, ngày càng gắn bó khăng khít

Tham dự Hội thảo có nhiều đại diện quốc tế và Việt Nam: ông Pierre du Ville - Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Đại sứ quán và Phái đoàn ngoại giao Pháp ngữ (GADIF); ông Trần Văn Công, Giám đốc Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Đại sứ quán Pháp; Đại sứ Nguyễn Thiệp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp... cùng nhiều học giả, đại diện doanh nghiệp và sinh viên khối Pháp ngữ.

Nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam và các nước Pháp ngữ

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện CLEF nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước Pháp và cộng đồng các quốc gia Pháp ngữ đối với nền văn hóa Việt Nam. Bà cho biết, Pháp cùng 88 quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ đã tạo ảnh hưởng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, song sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ vẫn mở ra nhiều cơ hội đáng kể, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt quan hệ song phương.

PGS. TS. Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện CLEF phát biểu khai mạc. (Ảnh: CLEF)
PGS.TS Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện CLEF phát biểu khai mạc. (Ảnh: CLEF)

Hội thảo đã nghe các diễn giả trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin liên quan đến hợp tác văn hóa - ngôn ngữ - giáo dục giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ thông qua các tham luận gồm: Hợp tác văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục giữa Việt Nam - các nước Pháp ngữ như là ngoại giao văn hóa; Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua đẩy mạnh hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ - Tầm nhìn từ Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ - Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiếng Pháp trong chính sách giảng dạy ngoại ngữ ở bậc phổ thông tại Việt Nam; Hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ - Kinh nghiệm của IFI – international; Hợp tác giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ trong lĩnh vực điện ảnh; Sức mạnh của ca khúc: Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước Pháp ngữ trong lĩnh vực âm nhạc...

Các tham luận đã mang lại những góc nhìn đa chiều về thực trạng và tiềm năng của sự hợp tác này, đồng thời đưa ra những đề xuất quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình hợp tác song phương trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Đại sứ Nguyễn Thiệp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: CLEF)
Đại sứ Nguyễn Thiệp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: CLEF)

Theo Đại sứ Nguyễn Thiệp, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp, ngoại giao văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục chính là nền móng vững chắc cho quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Pháp cũng như các quốc gia Pháp ngữ. Ông điểm lại quá trình hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, từ việc tham gia Tổ chức hợp tác văn hóa và giáo dục (ACCT) vào năm 1979, đến việc trở thành thành viên tích cực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết, OIF và các cơ quan thực thi đã phối hợp với một số nước thành viên Pháp ngữ thực hiện nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó các dự án chính là: đào tạo tăng cường nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy tiếng Pháp (CREFAP); tăng cường tiếng Pháp ở khu vực Đông Nam Á (VALOFRASE); thành lập Nhà Tri thức Pháp ngữ tại Huế; đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam từ 5/2013; thành lập Trung tâm nghiên cứu và hợp tác Pháp ngữ tại Châu Á-Thái Bình Dương; tổ chức Diễn đàn khu vực về hợp tác kinh tế Pháp ngữ tháng 4/2014.

Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) hỗ trợ Việt Nam về giảng dạy tiếng Pháp ở cấp phổ thông và đại học cũng như về nghiên cứu khoa học với các chuyên khoa đại học Pháp trong một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ, kinh tế, thương mại, dược, khoa học cơ bản, luật pháp… Đồng thời đào tạo kỹ sư tin học ứng dụng trình độ cao cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Viện tin học Pháp ngữ. Hiện nay có 41 trường đại học Việt Nam là thành viên của AUF.

Các cơ quan thực thi OIF còn thực hiện các dự án quy mô nhỏ hơn về tin học, pháp luật, năng lượng, môi trường, giảm nghèo, giúp đào tạo giáo viên và hỗ trợ cơ sở vật chất trường học ở các vùng nghèo và khó khăn... Các dự án mà OIF thực hiện tại Việt Nam được đánh giá có hiệu quả.

Điểm sáng trong hợp tác văn hóa

Một thành tựu đáng chú ý của hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ là lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam nhận định, điện ảnh đã trở thành một phương tiện mạnh mẽ để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với cộng đồng Pháp ngữ. Bà nhắc đến cột mốc quan trọng khi ba bộ phim Pháp cùng được quay tại Việt Nam vào đầu những năm 1990: "Đông Dương", "Điện Biên Phủ" và "Người tình", tạo nên những ảnh hưởng sâu rộng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: CLEF)
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: CLEF)

Những bộ phim này, đặc biệt là "Đông Dương", đã đưa Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của điện ảnh thế giới khi bộ phim giành giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất năm 1992. Bà Hà cho biết, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh giữa Việt Nam và Pháp đang ngày càng mở rộng, với nhiều cơ hội mới thông qua các liên hoan phim quốc tế, trong đó có sự kiện Liên hoan phim Cannes và các tuần lễ phim Pháp ngữ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam hiện đang tích cực hợp tác với các đối tác Pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác điện ảnh. Đồng thời lên kế hoạch ký kết Kế hoạch hành động hợp tác về văn hóa với nhiều chương trình, sáng kiến và hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CLEF)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CLEF)

Trong báo cáo của các diễn giả, có những báo cáo không trực tiếp đề cập đến vấn đề hợp tác, nhưng chính việc nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ và chính việc dịch thuật các tác phẩm văn học, các cuốn sách, các bài hát từ tiếng Pháp sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Pháp là những hoạt động cụ thể, minh chứng cho sự nghiệp hợp tác Việt - Pháp trong các lĩnh vực này.

Hội thảo đã giới thiệu dự án truyện tranh webtoon "Đêm đầy sao" - một sản phẩm hợp tác sáng tạo giữa Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự hợp tác không ngừng trong việc phát triển các sản phẩm văn hóa và thúc đẩy giao lưu học thuật giữa hai bên.

Hợp tác Việt Nam - Cộng đồng Pháp ngữ: thách thức và triển vọng
Tốp ca Khoa Quốc tế Pháp ngữ IFI trình bày ca khúc "Innovations sans frontiers" (Sáng tạo không biên giới - Nhạc và lời: Ngô Tự Lập)

Trong khuôn khổ Không gian văn hóa - nghệ thuật CLEF, các đại biểu và khách mời đã cùng thưởng thức chương trình Âm nhạc chiều thứ Bảy tháng 9/2024 với chủ đề “Cuộc đời thứ hai của ca khúc: Bài hát Pháp trong Việt”. Tại đây, nhiều bài hát Pháp nổi tiếng đã được trình bày song ngữ, cho thấy sự giao thoa văn hóa đầy sáng tạo giữa hai quốc gia. Sự hợp tác trong âm nhạc không chỉ giúp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Văn hóa nghệ thuật làm cầu nối Việt - Pháp Văn hóa nghệ thuật làm cầu nối Việt - Pháp
50 năm quan hệ Việt - Pháp: Vượt thăng trầm, thành đối tác chiến lược 50 năm quan hệ Việt - Pháp: Vượt thăng trầm, thành đối tác chiến lược
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Những ca khúc quen thuộc của Việt Nam cùng các giai điệu gắn với văn hóa Lào, Campuchia, Nga, Cuba và Pháp đã được giới thiệu tại Chương trình Giao lưu Tiếng hát Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 7/10 tại Hải Phòng.
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Sáng 5/10/2026, tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về việc thực hiện Dự án xây dựng “Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” tại thủ đô Phnom Penh.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân

30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống, đồng thời mở rộng hoạt động tới các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và thế hệ trẻ. Khi quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào giai đoạn Đối tác chiến lược toàn diện, Hội tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, phương thức tổ chức, lấy hiệu quả và giá trị thực chất làm thước đo.
Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Ngày 4/10 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế cùng thể hiện tình yêu với Thủ đô, gửi gắm ước mơ về hòa bình, hữu nghị qua Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...