Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:45 | 31/03/2022 GMT+7

Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính

aa
Chiều 31/3, Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công vụ, hiện đại hóa nền hành chính.
Việt Nam - LB Nga: tích cực hợp tác phát triển lĩnh vực luật pháp Việt Nam - LB Nga: tích cực hợp tác phát triển lĩnh vực luật pháp
Việt Nam - Hungary ký kết hợp tác nhằm phát triển sâu, rộng trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Hungary ký kết hợp tác nhằm phát triển sâu, rộng trong lĩnh vực giáo dục
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery trao văn kiện ký thoả thuận hợp tác giữa hai Bộ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery tham dự và thay mặt hai cơ quan ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Bộ Nội vụ Việt Nam với sự hỗ trợ, hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động với Tổng cục Hành chính và Công vụ, Bộ Chuyển đổi và Công vụ Cộng hòa Pháp, cùng các đối tác của Pháp như cử các đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Bộ Nội vụ Việt Nam trong lĩnh vực cải cách hành chính, chính quyền địa phương, tổ chức công vụ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; đưa các đoàn công tác của Bộ Nội vụ tới Pháp để nghiên cứu, khảo sát về tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, tin học hóa việc quản lý hồ sơ nhân sự; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý chính quyền địa phương…, góp phần quan trọng nâng cao kỹ năng quản trị nền hành chính Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với các đối tác của Pháp, đặc biệt với Tổng cục Hành chính và Công vụ thuộc Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp, cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, việc ký bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa hành chính nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong quản trị hành chính công giữa Việt Nam và Pháp; đồng thời tiếp tục đưa ra các định hướng hợp tác thời gian tới, cũng như xác định những hoạt động hợp tác cụ thể, mang tính thiết thực và vì lợi ích của hai bên. Điều quan trọng là hai cơ quan sẽ cùng nhau quyết tâm hiện thực hóa sinh động, hiệu quả những cam kết trong bản thỏa thuận.

Tại buổi làm việc trước Lễ ký, hai bên đã cùng trao đổi và đạt được sự thống nhất cao với trường Đại học quản trị Normandie trong việc sớm tổ chức các hoạt động hợp tác thiết thực trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và phục vụ cho những ưu tiên của Bộ Nội vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương giai đoạn 2022-2025. Đây sẽ là các hoạt động tiền đề hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023.

Bộ trưởng Nội vụ tin tưởng, trong thời hạn của thỏa thuận hợp tác và những năm tiếp theo, hai bên sẽ cùng trao đổi để nâng cao tần suất cũng như chất lượng của các hoạt động hợp tác, góp phần giúp Việt Nam xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Bày tỏ vui mừng được tham dự buổi Lễ và ký kết thỏa thuận hợp tác, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho hay, thỏa thuận này là kết quả của quá trình hợp tác trong lĩnh vực hành chính giữa Pháp và Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Hai nước có nền văn hóa hành chính rất mạnh, nhiều điểm tương đồng, đây là điều kiện để Pháp và Việt Nam trở thành đối tác tự nhiên trong hoạt động hợp tác ở lĩnh vực hành chính.

Cho rằng, Thỏa thuận hợp tác có những nội dung mang tính tham vọng cao như vấn đề đào tạo, lương cán bộ, công chức, đạo đức công vụ…, Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định, phía Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các nội dung của bản Thỏa thuận kéo dài 3 năm này. Sắp tới, sẽ có đào tạo về phân quyền, trao đổi của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số - một lĩnh vực mà Pháp đã tham gia hỗ trợ Việt Nam rất nhiều.

Theo bản thỏa thuận, hai bên thực hiện sẽ các hoạt động chung về trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số; chuyển đổi số nền hành chính; quản lý hồ sơ, tài liệu số hình thành trong các hoạt động công vụ; chính sách bình đẳng giới; cơ hội tiếp cận nghề nghiệp bình đẳng và trách nhiệm nghề nghiệp; văn hóa quản lý cho lãnh đạo, quản lý các cấp; hệ thống hỗ trợ cho lãnh đạo liên quan đến phát triển kỹ năng và đánh giá kỹ năng.

Hai bên hợp tác trong lĩnh vực chế độ tiền lương đối với công chức và trả lương theo vị trí việc làm; trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn về tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và hải đảo; hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, đặc biệt là công chức địa phương và công chức làm công tác hoạch định chiến lược, tham mưu xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm, hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning, hình thức đào tạo, bồi dưỡng từ xa; xây dựng khung pháp lý và hệ thống kiểm soát đạo đức công vụ.

Thanh Hóa - Hàn Quốc: Hợp tác đầu tư sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực Thanh Hóa - Hàn Quốc: Hợp tác đầu tư sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực
Cần Thơ: Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực nội soi Cần Thơ: Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực nội soi
Theo Chu Thanh Vân (TTXVN)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Sơn Đông (Trung Quốc) tăng cường giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng

Ngày 12/3, nhân chuyến đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng, ông Tống Quân Kế, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cam kết sẽ là cầu nối xúc tiến các chương trình giao lưu, tăng cường hợp tác, với trọng tâm thúc dẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, tài chính, giáo dục, y tế,…
Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Đây là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tại buổi tiếp Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh này vào ngày 1/3.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động