Hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Việt Nam – Lào: hiện thực hóa các nội dung lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ thống nhất
Những hợp tác chiến lược
Hằng ngày, tại Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai tại Thủ đô Viên Chăn (Lào), các cán bộ đều tiến hành trực ca, xử lý số liệu báo tin động đất theo quy trình. Số liệu động đất được kết nối truyền nhận trong thời gian thực bằng chương trình SeisComP từ các trạm động đất ở Lào và từ các hệ thống quan trắc ở các quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan và hệ thống quốc tế như Geofon, Iris...
Khi có động đất, hệ thống sẽ tự động xử lý trong thời gian thực và đưa ra các thông số động đất, như thời gian xảy ra động đất, vị trí xảy ra động đất, độ lớn, độ sâu... Trong trường hợp trận động đất có độ lớn hơn 4,5, cán bộ tại Phòng thí nghiệm sẽ tiến hành phân tích số liệu để hiệu chỉnh chính xác tham số động đất.
Được biết, Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ xây dựng. Đây là điểm khởi đầu cho việc xây dựng hệ thống mạng lưới vật lý địa cầu tại Lào và kết nối dữ liệu với mạng lưới trạm vật lý địa cầu của Việt Nam, Thái Lan và Đông Nam Á. Phòng Thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai được bắt đầu cải tạo, lắp đặt thiết bị và phần mềm từ ngày 26/7 đến ngày 4/8, với diện tích mặt bằng 50 m2, gồm 4 màn hình hiển thị, 2 máy vi tính và một số thiết bị khác sử dụng trong việc quan trắc tình hình động đất theo thời gian thực.
![]() |
| Các đại biểu tham quan Phòng thí nghiệm Dữ liệu và Truyền thông về thiên tại tại Lào. |
Bên cạnh hỗ trợ trang thiết bị cơ bản, Việt Nam đã tổ chức Khóa tập huấn vận hành Phòng thí nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm phân tích dữ liệu cơ sở cho 15 cán bộ Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.
Không chỉ hỗ trợ Lào xây dựng hệ thống dữ liệu và thông tin cảnh báo thiên tai, Việt Nam còn hỗ trợ Lào xây dựng Trung tâm Quốc gia về Lưu trữ dữ liệu và Điện toán đám mây.
Mới đây nhất, Việt Nam giúp Lào xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và tập huấn tại Đại học quốc gia Lào với tổng mức đầu tư hơn 142 tỷ đồng. Dự án sẽ bao gồm một tòa nhà cao 6 tầng, với tổng diện tích khoảng 2.924 m2, có phân khu dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phân khu dành cho hoạt động đào tạo, tập huấn và khu vực sinh hoạt chung.
Dự án được triển khai thông qua 3 nhóm đào tạo, bồi dưỡng, gồm các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia khoa học và công nghệ; các khóa đào tạo theo mô hình nhóm nghiên cứu; và các khóa đào tạo năng lực lãnh đạo, quản lý, để đáp ứng 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên cho hoạt động đào tạo, tập huấn và nghiên cứu khoa học trong chương trình hợp tác giữa hai bên.
Trong tương lai, dự án sẽ giúp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu và triển khai cho đội ngũ nhân lực khoa học-công nghệ, giúp hình thành lực lượng chuyên gia và đội ngũ nhân lực khoa học-công nghệ có trình độ chuyên môn cao, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ. Dự án là biểu tượng cho sự hợp tác về giáo dục Việt Nam-Lào, giúp làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
![]() |
| Lễ động thổ xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào. |
Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào
Từ năm 1985, Hiệp định Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào được ký kết. Sau đó nhiều dự án nâng cao năng lực nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học, thúc đẩy giao lưu học thuật giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý của hai nước được triển khai hiệu quả.
Trong 10 năm kể từ 2011-2021, tổng số vốn đầu tư của Việt Nam hỗ trợ thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu chung với Lào đạt gần 100 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ Lào xây dựng một phòng thí nghiệm với các trang thiết bị cơ bản phục vụ nghiên cứu về công nghệ năng lượng sạch. Hàng trăm lượt cán bộ quản lý và hàng chục cán bộ nghiên cứu của Lào đã được hỗ trợ đào tạo sau đại học và nâng cao trình độ nghiên cứu và quản lý khoa học và công nghệ, nhiều tổ chức nghiên cứu của Lào được trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm nghiên cứu hiện đại. Phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai công nghệ năng lượng sạch.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết Chính phủ Lào rất coi trọng phát triển khoa học công nghệ. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các bộ ngành liên quan của Lào.
Thủ tướng Lào nhấn mạnh sự giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào, nhất là đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng một số cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Lào đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan của Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận hai bên đã ký kết, góp phần hiện thực hóa các nội dung mà lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ đã thống nhất.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được duy trì và có những bước phát triển đi vào thực chất và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Khóa họp lần thứ 1 Ủy ban hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Lào sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo của hai nước nói chung, quan hệ giữa hai Bộ nói riêng.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo với Lào nhằm đảm bảo công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố then chốt và trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.
Tin bài liên quan
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Đại sứ quán Lào tại Hàn Quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Việt Nam: Thắt chặt quan hệ đối ngoại
Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân
Các tin bài khác
Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba
Quảng bá văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam tại Vân Nam (Trung Quốc)
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Thư thăm hỏi về tình hình lũ lụt kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại Mozambique
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV
Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








