Hợp tác triển khai dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc” tại Cần Thơ
Dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc” do Công ty Schneider Electric/Pháp tại Việt Nam (công ty đa quốc gia chuyên cung cấp giải pháp về năng lương xanh và tự động hóa) thông qua tổ chức ASSIST - một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận quốc tế được đặt tại Việt Nam và đã bắt đầu thực hiện các dự án xã hội, môi trường tại Việt Nam từ năm 2007.
![]() |
| Ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc” tại Cần Thơ. |
Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng điện, xanh và thông minh, cũng như tạo cơ hội việc làm cho thanh niên và phụ nữ thông qua trung tâm chất lượng cao và các trung tâm dạy nghề tại Việt Nam; tạo điều kiện cho thanh niên, bao gồm cả nữ giới, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu về kỹ thuật viên được chứng nhận về điện, thợ điện xanh và kỹ năng thông minh; cung cấp các kỹ năng nghề và cơ hội việc làm mới cho thanh niên thất nghiệp vì COVID-19; thiết lập một nền tảng có thể kết nối nhu cầu của ngành và các kỹ thuật viên được chứng nhận.
Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Trang bị một phòng thực hành về điện xanh hoặc tự động hóa. Các trường sẽ cung cấp các khóa học “Thợ điện xanh và Công nghiệp 4.0” theo định hướng thị trường phù hợp với nhu cầu của ngành. Giảng viên của các trường sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài về cách sử dụng các thiết bị trong phòng đào tạo cũng như cung cấp chương trình giảng dạy cho sinh viên. Sinh viên khoa Điện - Điện tử và các khoa liên quan sẽ được dạy và thực hành tại phòng thực hành có các thiết bị do Schneider Electric Việt Nam tài trợ.
Được biết, ngân sách để thực hiện dự án nói trên là 30.000 Euro/gói viện trợ; trong đó, ASSIST thay mặt nhà tài trợ Schneider Foundation cam kết tài trợ 20.000 Euro/gói thông qua việc tài trợ trang thiết bị; đồng thời, các trường cung cấp phần đối ứng là 10.000 Euro/gói đóng góp vào gói viện trợ này. Mỗi trường có thể tiếp nhận 1 hoặc 2 gói viện trợ tùy theo nhu cầu, do đó tổng ngân sách sẽ được thỏa thuận chính thức trong văn kiện dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thực hiện dự án từ 2024 - 2028.
Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, việc ký kết hợp tác nói trên đánh dấu sự đồng hành, hợp tác và cùng phát triển giữa các bên liên quan vì mục tiêu chung nhằm đào tạo nguồn nhân lực xuất sắc cho thị trường lao động Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ. Phía ASSIST cũng tin tưởng đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi và tốt đẹp cho những cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai giữa các bên trong thời gian tới.
| 6 tháng, vận động gần 7,5 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2024, bà Trần Lê Mộng Châu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ - cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 Liêp hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện ngoại giao nhân dân mang hiệu ứng lan tỏa như: Phối hợp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại Cần Thơ; phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố tổ chức họp mặt hữu nghị kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2024); phối hợp Ban Dân tộc thành phố tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố…
Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã thực hiện 6 dự án, chương trình, đồng thời vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm 6 chương trình, dự án mới với tổng giá trị thực hiện và vận động gần 7,5 tỷ đồng. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, các sự kiện giao lưu hữu nghị nhân dân được tổ chức ngày càng linh hoạt, phong phú, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực... Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố - ghi nhận các kết quả nổi bật mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt được nhiều kết quả, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố. Ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của Liên hiệp. Tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu, đề xuất các chủ trương để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đổi mới, hiệu quả, xứng tầm với thành phố Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố nâng cao công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, phát huy vai trò của Ban Chấp hành, nhất là đội ngũ chuyên gia trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp, đóng góp vào việc xây dựng chính sách và triển khai đường lối đối ngoại nhân dân. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị thành viên cần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống; tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ, tranh thủ các nguồn lực quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ các yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. |
Tin bài liên quan
Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Đọc nhiều
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc
Toàn văn Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







