Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:14 | 16/07/2022 GMT+7

Hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

aa
Năm 2022, lần đầu tiên một ngày hội giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia được tổ chức tại huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước, Việt Nam) và huyện Snuol (tỉnh Kratie, Campuchia). Ngày hội là cơ hội để quân đội, nhân dân hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, tuyên truyền, giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống mối quan hệ Việt Nam - Campuchia.
Bát nước dừa ngọt mát ân tình của người mẹ Campuchia Bát nước dừa ngọt mát ân tình của người mẹ Campuchia
Cuộc gặp gỡ nghĩa tình của phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia Cuộc gặp gỡ nghĩa tình của phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia

Hiệu quả thiết thực từ hợp tác quốc phòng

Ngày hội Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2022 trong không khí rộn ràng, tươi vui, thắm tình đoàn kết, hữu nghị với sự tham gia đông đảo của người dân hai nước. Tại ngày hội, đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Lễ chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc; chứng kiến tuần tra chung; trồng cây hữu nghị; khánh thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; thăm Trường Tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh; ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia…

Những hoạt động diễn ra trước ngày hội giao lưu cũng đã thu hút sự quan tâm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân như: Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giữa Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) với Phum Cốc Tho Mo, xã Tuần Lung, huyện Me Mốt, tỉnh Tbong Khmum (Campuchia); khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 người dân hai bên biên giới; tặng học bổng hỗ trợ học sinh nghèo; tặng bò giống cho hộ khó khăn hai bên biên giới...

Trao đổi với báo chí, Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã phối hợp triển khai nhiều chương trình giao lưu hữu nghị biên giới với các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị của Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam với các nước láng giềng.

Từ các cuộc giao lưu hữu nghị, các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn, trạm thuộc lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được đẩy mạnh thực hiện. Hai bên đã kết nghĩa được 32 cặp đồn, trạm Biên phòng và 45 cặp cụm dân cư hai bên biên giới; thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân; hiện nay giúp đỡ 631 cháu học sinh Việt Nam và 84 cháu nước bạn Campuchia có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia được đến trường học hết cấp phổ thông trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trong bối cảnh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hai bên đã tìm ra hình thức triển khai hợp tác phù hợp. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 giúp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng từ kinh phí tự huy động của đơn vị.

Trụ cột quan trọng

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. Những năm qua cùng với việc không ngừng tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác, Việt Nam và Campuchia luôn khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau bởi biên giới, lãnh thổ luôn là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho việc phát triển giao lưu mọi mặt giữa chính quyền, người dân hai bên biên giới cũng là vì lợi ích, phồn vinh của hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung.

Hợp tác quốc phòng: Trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh bên cột mốc chủ quyền biên giới (Ảnh: Oanh Toàn).

Trong bối cảnh đó, với cấp độ nâng cao hơn so với những chương trình giao lưu trước, ngày hội Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Quốc phòng có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đối ngoại quốc phòng giữa hai nước. Đây là cơ hội để lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm, trao đổi thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng song phương không ngừng phát triển.

Thông qua hoạt động đối ngoại nổi bật này, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp công tác giữa Quân đội, Bộ đội biên phòng Việt Nam và Quân đội, lực lượng vũ trang, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Campuchia sẽ ngày càng được củng cố vững chắc và phát triển tốt đẹp; đem lại sự lan tỏa tích cực, ảnh hưởng sâu rộng trong và ngoài nước, đặc biệt với các cấp chính quyền địa phương, Nhân dân hai bên biên giới; góp phần xây dựng khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Du học sinh Campuchia có môi trường học tập tốt tại Việt Nam Du học sinh Campuchia có môi trường học tập tốt tại Việt Nam
Nghĩa tình đồng đội của những người lính Mặt trận 479 - Campuchia Nghĩa tình đồng đội của những người lính Mặt trận 479 - Campuchia

Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động