Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:11 | 06/11/2023 GMT+7

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư: điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

aa
Thời gian gần đây, nhiều bản thỏa thuận, diễn đàn, hội thảo đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Campuchia được ký kết, tổ chức giúp doanh nghiệp hai nước có nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư, kết nối giao thương tại thị trường của nhau. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển.
Việt Nam, Lào, Campuchia thúc đẩy hợp tác kinh tế số
Hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

Phong phú hàng Việt ở Campuchia

Tại xã Popok, huyện Stoung, tỉnh Kampong Thom, Campuchia có một siêu thị hàng Việt - Green Mart. Siêu thị có hơn 3.000 mã hàng, phần lớn là hàng Việt Nam: mì gói, bún, bánh, phở, sữa, nước mắm, nước tương, bánh kẹo, kem, hải sản, hóa mỹ phẩm…

Anh Songphon - một người dân bản địa cho biết: anh, công nhân công ty và bạn bè thường xuyên ghé đến đây mua sắm vì mặt hàng phong phú, giá cả bình ổn hơn bên ngoài, không gian rộng rãi, mát mẻ. Trong khi đó, chị Sarun lại rất mê các món mắm của Việt Nam. Ban đầu, các món ăn Việt Nam chủ yếu phục vụ nhu cầu cho người Việt xa quê. Tuy nhiên, sau thời gian bày bán, các món mắm, nước tương và bún, phở khô từ Việt Nam được người địa phương rất yêu thích.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư: điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Siêu thị hàng Việt - Green Mart tại xã Popok, huyện Stoung, tỉnh Kampong Thom, Campuchia.

Chị Tường Hoan – Quản lý siêu thị Green Mart cho biết, siêu thị mở cửa từ 8h tới 21 giờ hàng ngày và hoạt động rất tốt, thu hút được khách hàng là cán bộ, công nhân viên dự án cao su đến mua sắm hoặc đến uống cà phê, ăn kem.

Không chỉ ở Kampong Thom, tại nhiều tỉnh, thành ở Campuchia, các sản phẩm hàng hóa Việt Nam ngày càng đa dạng.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia rất đa dạng, từ đó cho thấy sự phát triển ổn định do có sự liên kết với nhiều ngành hàng, nhiều đơn vị và nhiều doanh nghiệp. Trong đó, một số mặt hàng quan trọng mà Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia gồm: sắt thép, phân bón, xăng dầu, máy móc thiết bị… Hàng hóa của Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều trong các chuỗi bán hàng của Campuchia.

Số liệu của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho thấy, 9 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,77 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 2,038 tỷ USD tăng 30,7% và kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam là 2,736 tỷ USD, giảm 11%.

Sôi động hoạt động giao thương doanh nghiệp

Mới đây, tại Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam-Campuchia (VIDEX) 2023 đã diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh từ ngày 25 đến 29/10. VIDEX 2023 là dịp để các doanh nghiệp hai nước khai thác tiềm năng, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp... VIDEX 2023 thu hút sự tham gia của 150 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia với trên 200 gian hàng tiêu biểu thuộc các ngành hàng: Máy móc công nghệ, robot, drone chuyên dụng, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, dệt may, da giày, điện tử, điện gia dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng...

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư: điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế-quốc phòng Việt Nam-Campuchia 2023 thu hút sự tham gia của gần 150 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia với trên 200 gian hàng tiêu biểu... Ảnh: Ngọc Ánh

Tại hội chợ cũng diễn ra Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia 2023 với khoảng 200 đại biểu của hai nước dự hội nghị.

Có thể nói, thời gian qua, doanh nghiệp hai nước đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về xây dựng chính sách giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự hấp dẫn, sức cạnh tranh cao hơn trong khu vực để cùng nhau xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia cho biết đang sản xuất kinh doanh hiệu quả và có kế hoạch mở rộng đầu tư, trao đổi thương mại tại mỗi nước. Các doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng về tương lai phát triển tốt đẹp của hai nước, cũng như các chính sách thúc đẩy đầu tư và thương mại Việt Nam-Campuchia.

Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế hai nước, Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký nhiều hiệp định, văn bản quan trọng, trong đó có Hiệp định Thương mại biên giới và Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2023-2024. Cùng với việc Chính phủ Campuchia ban hành Nghị định triển khai thực hiện Luật Đầu tư mới, các hiệp định hai bên đã ký kết như Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần…

Đưa quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 55 năm (24/6/1967), Việt Nam và Campuchia đã không ngừng xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp và quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó đầu tư là lĩnh vực trụ cột được ưu tiên thúc đẩy và thu được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều thương hiệu của Việt Nam đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Campuchia như mạng di động Metfone, ngân hàng thương mại BIDC, sữa AngkorMilk, chuỗi điện máy Bluetronics, các dự án đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Trường Hải… Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp nhiều vào ngân sách chính phủ Campuchia, góp phần hình thành và phát triển các ngành kinh tế lớn của đất nước Chùa Tháp, tạo ra hàng vạn việc làm, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia. Nhiều dự án hoạt động thành công đã có đóng góp ngân sách lớn cho chính phủ Campuchia như: dự án Metfone đóng góp lũy kế 820 triệu USD, các dự án cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam luôn mở rộng chào đón các doanh nghiệp Campuchia sang đầu tư, kinh doanh. Đến nay, đã có 28 dự án đầu tư của Campuchia tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 70,12 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, vận tải kho bãi và thương mại xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp Campuchia đầu tư ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ theo thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam từ trung ương đến các địa phương.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, trên cơ sở các kết quả đã đạt được cùng với những thuận lợi sẵn có, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển.

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng nhấn mạnh: Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước, sự đoàn kết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng của hai quốc gia và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng bền vững.

Việt Nam-Campuchia phối hợp giải quyết vấn đề giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt Việt Nam-Campuchia phối hợp giải quyết vấn đề giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt
Nối những nhịp bờ vui Việt Nam –Campuchia Nối những nhịp bờ vui Việt Nam –Campuchia

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.ớng tới mục tiêu lớn.
An Giang huy động mọi nguồn lực, hướng tới tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới

An Giang huy động mọi nguồn lực, hướng tới tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới

Sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8,39% năm 2025, dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa và kỳ vọng bứt phá. Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã làm rõ những giải pháp trọng tâm nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Các tin bài khác

VinFuture chính thức tiếp nhận đề cử xuất sắc cho mùa giải thứ 6

VinFuture chính thức tiếp nhận đề cử xuất sắc cho mùa giải thứ 6

Giải thưởng VinFuture chính thức công bố khởi động mùa giải 2026 và tiếp nhận đề cử đến 14h00 ngày 17/4/2026 (theo giờ Việt Nam, GMT+7). Các phát minh và giải pháp khoa học - công nghệ cần mang lại lợi ích cho hàng triệu người và được đề cử bởi các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trên toàn cầu.
EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025

EVNSPC vượt khó thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025

Chiều ngày 06/01/2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Với những thành quả nổi bật, toàn diện trong công tác Đảng, sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn, EVNSPC được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận và đánh giá cao.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Singapore: phá vỡ kỷ lục năm 2024

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Singapore: phá vỡ kỷ lục năm 2024

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt mức kỷ lục mới với gần 40 tỷ SGD, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2024, phá vỡ kỷ lục cũ của năm 2024 (31,67 tỷ SGD).
Sản xuất an toàn, kinh doanh hiệu quả - BSR lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sản xuất an toàn, kinh doanh hiệu quả - BSR lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trong không khí rộn ràng đón Xuân mới 2026, các kỹ sư Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang làm việc với quyết tâm và khí thế thi đua cao nhất để vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế đất nước, ổn định đời sống nhân dân.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia

Ngày 23/01 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Australia do Chủ tịch Hội Trần Thọ Đạt dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhân kỷ niệm 238 năm Quốc khánh Australia (26/01/1788 - 26/01/2026). Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đã tiếp đoàn.
Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực

Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực

Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tiến trình phát triển của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực.
Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 21/01, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ) đã diễn ra phiên họp toàn thể đầu tiên của tiến trình đàm phán liên Chính phủ (IGN) về cải tổ Hội đồng Bảo an trong khuôn khổ Khoá 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn

Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn

Ngày 23/01 tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo quốc tế “Giới thiệu Nghị định thư Istanbul: Sổ tay về điều tra và lập hồ sơ hiệu quả đối với hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người”. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân quyền của Liên hợp quốc, đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan tư pháp, thực thi pháp luật và y tế trong nước.
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Cần Thơ hỗ trợ gần 560 triệu đồng cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 202 tàu cá trong năm 2025. Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức ngày 21/01 tại xã Trần Đề.
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) được xác định là mô hình hợp tác công - tư (PPP) tiêu biểu của ngành thủy sản Việt Nam, góp phần thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xây dựng chuỗi khai thác - chế biến minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu.
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển

Trước yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Quảng Trị vừa thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành hoạt động thường xuyên trên các vùng biển của tỉnh nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
infographic mot so noi dung quan trong tai dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
Phiên bản di động