Hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Campuchia và các bộ, ngành liên quan tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế, quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2023 (VIDEX 2023).
aa
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
VIDEX 2023 thu hút sự tham gia của 150 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia với trên 200 gian hàng tiêu biểu thuộc các ngành hàng: máy móc công nghệ, robot, drone chuyên dụng, thiết bị công nghiệp, máy móc nông nghiệp, dệt may, da giày, điện tử, điện gia dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng...

Phát biểu khai mạc VIDEX 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Vũ Hải Sản khẳng định hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia. Quân đội hai nước đã và đang phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả trên các diễn đàn đa phương, khắc phục hậu quả bom mìn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giúp mỗi nước xây dựng quân đội vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì môi trường hoà bình, ổn định phát triển.

Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua cũng không ngừng được củng cố, phát triển. Thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong khu vực ASEAN.

Thượng tướng Vũ Hải Sản bày tỏ hy vọng thông qua VIDEX 2023, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp và mang lại nhiều kết quả thiết thực theo đúng phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn lấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước làm trụ cột quan trọng trong việc bảo vệ tuyệt đối ổn định chính trị, hòa bình, an ninh, tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, láng giềng tốt, đưa khu vực biên giới hai nước trở thành khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương của người dân hai nước.

Đại tướng Neang Phat cho rằng VIDEX 2023 là sự kiện quan trọng nhằm thắt chặt tình hữu nghị truyền thống và hợp tác phát triển giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, góp phần thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia. Đặc biệt, hội chợ triển lãm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước kết nối giao thương, tìm cơ hội mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, cùng nhau thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, đầu tư của hai nước.

Hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc VIDEX 2023 (Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia).

VIDEX 2023 gồm các hoạt động chính: Triển lãm trưng bày, giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia; giới thiệu những thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó là các hoạt động chính trị - xã hội như trao tặng quà gia đình chính sách tại Phnom Penh; trao tặng máy tính, máy in cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia; hoạt động đối ngoại quốc phòng của đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đồng thời, tại VIDEX 2023 cũng diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy Hợp tác thương mại và kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia 2023” với sự tham gia của đại diện 150 đơn vị, doanh nghiệp hai nước; Hội thảo chuyên đề về logistic tuyến Việt Nam - Campuchia do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn chủ trì với sự tham gia của 120 doanh nghiệp hai nước; các chương trình kết nối giao thương tại thực địa và trên không gian mạng trên nền tảng mạng Videx.vn.

Ngoài ra, VIDEX 2023 còn diễn ra hoạt động giao thương, khảo sát thị trường tại Malaysia với 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia; biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giao lưu văn hoá, ẩm thực vùng miền.

Quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục giữ mạch chủ đạo

Quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục giữ mạch chủ đạo

Kể từ khi Trung Quốc-Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng đi vào chiều sâu và được củng cố."

Hợp tác về dầu khí là điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Algeria

Hợp tác về dầu khí là điểm sáng trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Algeria

Việc tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Algeria một lần nữa thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới.
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...