Trang chủ Hữu nghị
06:29 | 26/10/2022 GMT+7

Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả

aa
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngày 24-25/10/2022, tại Paris, Cộng hòa Pháp, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Phát triển của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Hội nghị cao cấp lần thứ 8 của Hội đồng Điều hành Trung tâm.
Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả
Sáng 24/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn Văn phòng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Trung tướng Sải-chay Côm-mạ-sít, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Timor Leste Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Timor Leste
Ngày 24/10, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Dili, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste, ông Tạ Văn Thông đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Timor Leste José Ramos Horta.

Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu cao cấp từ 53 quốc gia thành viên Hội đồng Điều hành, các đối tác chính, các đối tác chương trình và đại diện mạng lưới toàn cầu của Trung tâm Phát triển OECD dưới sự chủ trì và điều phối của Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm phát triển OECD Manuel Escudero, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch và phát triển kinh tế Mauritius và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iceland.

Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả
Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu cao cấp từ 53 quốc gia thành viên.

Với chủ đề “Phát triển xanh, mạnh mẽ và sẻ chia: Chúng ta có thể chung tay xây dựng”, Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 60 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Phát triển (1962 – 2022), nghe báo cáo của Nhóm những người nổi tiếng, cùng thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của Trung tâm trong bối cảnh hiện nay, nhất là tập trung vào 3 nội dung: đưa phát triển quay lại quỹ đạo phục hồi; chuyển đổi xanh đúng hướng vì tất cả mọi người và hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới.

Theo đó, Trung tâm Phát triển OECD được đánh giá đã đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ các quốc gia thành viên trong nghiên cứu, phân tích và đối thoại để dự báo tình hình, cảnh báo nguy cơ phát triển, đề xuất xây dựng và tăng cường quan hệ đối tác giữa OECD với các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước chưa phải là thành viên của OECD và tư vấn cho OECD trong việc hoạch định chính sách hợp tác quốc tế về phát triển.

Trong bối cảnh thách thức và khủng hoảng đa chiều hiện nay, nhất là đói nghèo, bất bình đẳng, lạm phát và biến đổi khí hậu, vai trò của Trung tâm càng quan trọng hơn bao giờ hết. Các thành viên cam kết tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách, học hỏi lẫn nhau và chia sẻ cùng nhau để tìm kiếm ý tưởng và giải pháp sáng tạo, cùng hành động vì mục tiêu chung, phát triển xanh và mạnh mẽ hơn nữa.

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Trung tâm Phát triển OECD vào năm 2008. Kể từ đó, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Trung tâm cũng như triển khai nhiều hợp tác quan trọng với OECD thông qua nhiều hình thức như tham gia vào Hội đồng Điều hành Trung tâm Phát triển OECD, các cơ chế của OECD, tham gia các đánh giá chính sách và khảo sát quốc gia, điển hình là các báo cáo thường niên về Triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. ​

Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trong những năm gần đây, nhất là sau chuyến thăm OECD của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 11/2021) và chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann dịp dự Tuần lễ OECD tại Hà Nội (17-21/10/2022).

Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Trao đổi bên lề tại Hội nghị, Tổng Thư ký OECD, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển cũng như các đối tác đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trong Chương trình Đông Nam Á năm 2022 - 2025 mà Việt Nam cùng Australia là Đồng Chủ tịch; chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Diễn đàn cao cấp OECD – Đông Nam Á, Diễn đàn kinh tế cao cấp Việt Nam – OECD và Hội nghị Bàn tròn OECD - châu Á Thái Bình Dương, hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Đông Nam Á. Lãnh đạo OECD cũng như các đối tác cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm thành công vai trò Đồng

Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á và thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – OECD giai đoạn 2022-2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM) tổ chức Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc 2022 (VIKOEF 2022) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2022: Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh và sáng tạo”.
Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc) Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc)
Tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục Đài - Việt vừa phối hợp với công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Nova, các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức Chương trình Liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội năm 2022.
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

GNI tài trợ 6.132 chiếc áo cho học sinh ở huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 6.132 chiếc áo nỉ cho các em học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, do Tổ chức Good Neighbors International (GNI) Hàn Quốc - Văn phòng dự án tại Việt Nam tài trợ với tổng số tiền gần 815 triệu đồng.
Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động