Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:39 | 26/01/2023 GMT+7

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh

aa
Ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão), tại Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.
Tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Quý Mão 2023 Tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Quý Mão 2023
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là giá trị cốt lõi
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (ngoài cùng bên phải) cùng các cán bộ lão thành cách mạng tại chương trình.

Tham dự buổi họp mặt có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Chính ủy Quân khu 7, các vị nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy Nam Kỳ, Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tướng lĩnh, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động tàn ác, dã man của địch, cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương của Trung ương Đảng; là chiến trường trọng điểm của ba mũi giáp công chính trị, vũ trang và binh địch vận, góp phần to lớn vào những thắng lợi quan trọng của cách mạng Việt Nam, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến dự họp mặt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, các thế hệ hôm nay mãi mãi biết ơn những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hi sinh xương máu và để lại một phần thân thể nơi mảnh đất này, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Việc họp mặt ôn lại truyền thống không chỉ để nhớ mà còn để nhắc nhở mỗi người dân Thành phố nhận thức được bổn phận của mình là phải tập trung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tiếp tục tiếp nối xứng đáng với truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, cùng cả nước sẽ thành công trong giai đoạn phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, vượt qua khó khăn, thử thách chưa từng có sau đại dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2022 với kết quả rất đáng trân trọng. Kinh tế phục hồi nhanh và phát triển khá toàn diện với mức tăng trưởng trên 9%, đã hoàn thành và đạt, vượt nhiều chỉ tiêu, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Cùng với những kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã tập trung mọi nỗ lực chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt, giải quyết những vấn đề tồn đọng; chăm lo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra.

Chú thích ảnh
Trung tá Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân - Dân - Chính - Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định phát biểu tại chương trình.

Thay mặt các thế hệ cựu chiến binh, Trung tá Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân - Dân - Chính - Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xúc động hồi tưởng lại truyền thống cách mạng kiên cường của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng thời bày tỏ mong muốn các thế hệ phải tiếp tục giữ vững, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và tương lai ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại diện thế hệ trẻ Thành phố, anh Phạm Quang Thắng, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh), bày tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh của các anh hùng, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh. Thế hệ trẻ Thành phố hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, ra sức xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Trước buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược và Đền Tưởng niệm Khu Lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến công lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai Đảng, ngày 8/12, Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “ Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế-tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào ” được tổ chức tại thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng Tanzania Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng Tanzania
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng cầm quyền tại Tanzania.
Theo Báo Tin tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quan hệ Việt Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Quan hệ Việt Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào là nơi để lại dấu ấn đậm nét về sự giúp đỡ của người dân trong vùng đối với người chỉ huy của Ban xung phong Lào-Bắc là Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Tri ân những hy sinh, cống hiến của các nữ chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày

Tri ân những hy sinh, cống hiến của các nữ chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự khâm phục và trân trọng tri ân trước những hy sinh, cống hiến lớn lao của các mẹ, các cô, các dì là chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử, sự gắn bó máu thịt của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Vì vậy, khai thác và phát huy giá trị của Khu Di tích sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của hai nước, hai dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động