Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Theo Nhân dân 08/12/2022 20:39 | Chính trị - Xã hội
![]() |
Các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng) |
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.
Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội thảo giữa hai Đảng lần này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng) |
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới.
Đồng chí trao đổi những kinh nghiệm, bài học thành công của Việt Nam qua 35 đổi mới và nêu một số định hướng lớn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2045.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Khamphanh Pheuyavong đánh giá chủ đề Hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản, vừa có tính cấp thiết trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam và Lào.
![]() |
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng) |
Đồng chí khẳng định, những nhận thức và sự kiên định của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về đường lối đổi mới phát triển toàn diện và có nguyên tắc, áp dụng cơ chế kinh tế thị trường theo đặc điểm của Lào và những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong những năm qua trong quản trị quốc gia trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo đảm các cân đối lớn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính-tín dụng, ngân hàng.
Đồng chí phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến kinh tế vĩ mô của Lào trong thời gian qua, đồng thời nêu những phương hướng, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế xanh và bền vững.
![]() |
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng) |
Trong hai ngày 8 và 9/12, các đại biểu tiếp tục thảo luận các vấn đề lý luận và kinh nghiệm của hai nước trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô gắn với bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài chính; thu hút đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; kiểm soát lạm phát…
Được tổ chức từ năm 2013, Hội thảo Lý luận là một cơ chế quan trọng để hai Đảng trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Chuyên gia: Quan hệ Việt Nam - Singapore giúp gắn kết ASEAN

Bài viết mới
Hội nghị Bộ Chính trị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.