Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:00 | 07/09/2023 GMT+7

Hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chào năm học mới với món quà đặc biệt từ Vinamilk

aa
11.000 trẻ em tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ em trên cả nước đã đón chào năm học mới với món quà là hơn 1 triệu ly sữa đến từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam & Vinamilk.
Vinamilk “thắng đậm” 2 giải thưởng lớn tại Human Act Prize 2023 Vinamilk “thắng đậm” 2 giải thưởng lớn tại Human Act Prize 2023
Vinamilk gây ấn tượng với màn ra mắt sữa tươi Green Farm hội tụ công nghệ đột phá Vinamilk gây ấn tượng với màn ra mắt sữa tươi Green Farm hội tụ công nghệ đột phá

Thêm niềm vui ngày tựu trường

Trong không khí chung của ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5/9, Trường Mầm non Cao Thành (xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội đến trường cho bé. Năm nay, niềm vui ngày tựu trường của các bé mẫu giáo tại Trường Mầm non Cao Thành được nhân lên với sự đồng hành của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Cụ thể, toàn bộ 240 em học sinh của trường được Vinamilk trao tặng tổng cộng 21.600 sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamik ADM, sẽ được uống sữa đều đặn mỗi ngày trong vòng 3 tháng liên tiếp.

Hiệu trưởng nhà trường - cô Ngô Thị Hợi - cho biết, cách trung tâm Hà Nội gần 40km, Trường Mầm Non Cao Thành nằm trên địa bàn xã thuần nông nên đa phần phụ huynh có điều kiện thu nhập thấp, nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Việc được uống sữa hàng ngày không chỉ giúp các con bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn có thể phát triển tốt về mặt trí tuệ. Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam thực sự là chương trình rất ý nghĩa. Thầy cô và phụ huynh cũng rất cảm động trước tấm lòng này từ Vinamilk”, cô Hợi bày tỏ.

Đại diện Vinamilk trao tặng 21.600 hộp sữa Vinamilk ADM đến các em học sinh tại Trường Mầm non Cao Thành vào lễ khai giảng năm học mới.
Đại diện Vinamilk trao tặng 21.600 hộp sữa Vinamilk ADM đến các em học sinh tại Trường Mầm non Cao Thành vào lễ khai giảng năm học mới.

Còn tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Việt - Hàn (Hà Nội), 5/9 cũng là ngày nhiều em quay lại trường sau 3 tháng hè được về với gia đình. Cũng có nhiều bé vẫn ở lại trường với thầy cô vì nơi đây cũng chính là nhà, thầy cô cũng chính là bố, là mẹ của các em. Ngày nhập học của các em cũng vì thế mà không rợp cờ hoa, sân khấu hay văn nghệ… như các ngôi trường khác. Nhưng hôm nay, các bé vẫn đón chào một năm học mới với niềm vui từ những cô chú đến từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) và Vinamilk cùng với gần 13.000 hộp sữa được dành tặng các em.

Các bé Trường Mầm non Cao Thành háo hức đón nhận những hộp sữa trong Ngày hội đến trường.
Các bé Trường Mầm non Cao Thành háo hức đón nhận những hộp sữa trong Ngày hội đến trường.

Theo thầy Lê Công Vinh - Giám đốc Trung tâm, các em ở đây đang được thành phố hỗ trợ tiền ăn với chi phí 1,76 triệu đồng/tháng. Với chi phí này, nhà trường chỉ có thể cân đối 3 bữa chính/ngày, chứ không thể bổ sung thêm sữa cho các bé. “Với chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam của Vinamilk và Quỹ BTTE Việt Nam, các em sẽ có thêm nguồn dinh dưỡng từ sữa, bên cạnh các bữa ăn. Đây là sự động viên rất lớn cho các em, giúp tăng cường thể trạng và đẩy nhanh quá trình phục hồi các chức năng”, thầy Vinh chia sẻ.

Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đến với Trung Tâm Phục hồi Chức Năng Việt - Hàn.
Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đến với Trung Tâm Phục hồi Chức Năng Việt - Hàn.

Niềm vui cho mọi trẻ em

Trong một tuần trước ngày khai giảng năm học mới, hàng trăm chuyến xe khác của Vinamilk và Quỹ Sữa cũng đã kịp đưa hơn một triệu sản phẩm sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM đến với 64 điểm thụ hưởng. Từ vùng ngoại thành đến vùng hải đảo, miền núi xa xôi, Quỹ Sữa đã kịp có mặt tại các điểm trường để cùng các em chào đón một năm học mới đầy năng lượng và sự hứng khởi.

Thay mặt các em học sinh Trường Mầm non Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), cô Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng nhà trường - xúc động chia sẻ: “Do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến tàu cao tốc nối liền huyện đảo Cô Tô và đất liền đang tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi rất bất ngờ và cảm động khi Công ty Vinamilk quyết định thuê thuyền gỗ để vận chuyển sữa đến với các con đúng ngày đầu tiên quay lại trường. Đấy không chỉ là niềm vui và động lực giúp cô trò cùng cố gắng nhiều hơn trong năm học mới mà còn cho thấy dù ở đâu, những đứa trẻ Việt vẫn luôn được yêu thương và dành tặng những điều tốt nhất”.

Cô trò Trường Mầm non Đồng Tiến (huyện Cô Tô) vui mừng đón nhận sữa từ Quỹ Sữa đúng ngày khai giảng.
Cô trò Trường Mầm non Đồng Tiến (huyện Cô Tô) vui mừng đón nhận sữa từ Quỹ Sữa đúng ngày khai giảng.

Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam bước sang tuổi 16, thì đã có hơn 500.000 trẻ em được thụ hưởng hơn 42 triệu sản phẩm dinh dưỡng từ Vinamilk vì mục tiêu “Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”. Năm 2023, đã có 1,5 triệu hộp sữa Vinamilk ADM đã được Vinamilk hỗ trợ các trẻ em trên cả nước.

Trực tiếp đến thăm và trao tặng từng hộp sữa cho các em trong đợt này, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - chia sẻ: “Ngày khai giảng luôn là một ngày đặc biệt với các con với niềm vui khi được quay lại trường, được gặp thầy cô, bạn bè. Với các con có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, tôi tin rằng niềm vui đó sẽ được nhân lên rất nhiều khi các con có thể cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của cộng đồng”.

Trong năm học này, hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm người bạn đồng hành từ Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam.
Trong năm học này, hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm người bạn đồng hành từ Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam.

Bà Vũ Thị Thúy Huyền - Phó Giám đốc Quỹ BTTE Việt Nam, đơn vị đã đồng hành cùng Vinamilk 16 năm qua trong chương trình Quỹ Sữa - đánh giá: “Với các tỉnh miền núi, vùng sâu - vùng xa, nhiệm vụ của thầy cô giáo không chỉ dừng ở việc dạy học mà còn phải đến nhà từng em để vận động, thuyết phục các em đến trường. Tại nhiều nơi, khi có chương trình Quỹ Sữa, các thầy cô chia sẻ với tôi rằng, học sinh và phụ huynh đều có thêm động lực đến lớp, các bé thì thích thú uống sữa, phụ huynh thì cũng mong con được bổ sung thêm dinh dưỡng đầy đủ hơn. Đây là những giá trị lớn mà chương trình đã gặt hái được trong 16 năm qua”.

Phát triển bền vững - “hộ chiếu” và “thỏi nam châm” cho sản phẩm Vinamilk xuất ngoại Phát triển bền vững - “hộ chiếu” và “thỏi nam châm” cho sản phẩm Vinamilk xuất ngoại
Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Đầu tư phát triển bền vững, Vinamilk luôn nằm trong top doanh nghiệp niêm yết hàng đầu hơn 10 năm qua Đầu tư phát triển bền vững, Vinamilk luôn nằm trong top doanh nghiệp niêm yết hàng đầu hơn 10 năm qua
Vinamilk liên tục góp mặt trong danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. Đáng chú ý là doanh nghiệp đã trụ vững trong 2 danh sách này hơn 10 năm qua, từ khi các bảng xếp hạng được thực hiện.
Vinamilk hợp tác với 2 nhà phân phối sữa & nông sản lớn Trung Quốc đưa sữa chua “Made in Vietnam” đến thị trường tỷ dân Vinamilk hợp tác với 2 nhà phân phối sữa & nông sản lớn Trung Quốc đưa sữa chua “Made in Vietnam” đến thị trường tỷ dân
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động