Hơn 10.000 người đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái
Chương trình do Câu lạc bộ Từ thiện Quốc gia (NCC) tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) với sự tham gia của hơn 10.000 người.
|
Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng
Theo số liệu quốc gia công bố gần đây, có tới gần 60% phụ nữ Việt Nam từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần và tình dục. 90% phụ nữ bị bạo hành cho biết họ bị trầm cảm, sợ hãi, hoảng loạn, mất ngủ do bạo lực.
Trung bình cứ 2-3 ngày lại có 1 người Việt Nam bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em gái cũng đang diễn ra hết sức phức tạp và trở thành bức xúc trong xã hội. Trung bình mỗi năm có khoảng 1000 vụ xâm hại tình dục ở trẻ em gái.
Phát biểu khai mạc chương trình, Ths Phạm Văn Tới, Chủ nhiệm CLB Từ thiện Quốc gia, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Việc hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do 87% nạn nhân chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía gia đình và dịch vụ công, 1 số nạn nhân của bạo lực gia đình có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ vạch áo cho người xem lưng, nên còn e dè, chưa muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhiều người trong số họ không muốn con trẻ bị tổn thương, nhiều quan niệm cho rằng đó là dạy vợ, dạy con”.
|
Thông điệp Phụ nữ là để yêu thương - Hãy cầm tay thay cho vung tay được hưởng ứng mạnh mẽ.
Cũng theo anh Nguyễn Văn Tới, do không nhận thức đầy đủ về bạo lực gia đình, cộng thêm tâm lý xấu hổ, em ngại nên rất nhiều phụ nữ bị bạo lực, cam chịu, im lặng và chỉ tìm đến các cơ quan chức năng khi mức độ bạo lực đã quá nghiêm trọng.
Đây là năm đầu tiên Câu lạc bộ Từ thiện Quốc gia tổ chức chương trình liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. "Với thông điệp “Phụ nữ là để yêu thương – Hãy cầm tay thay cho vung tay”, chúng tôi muốn nói rằng phụ nữ cần được che chở, được yêu thương, chứ không phải chịu đựng những cú đấm, những cái bạt tai từ chính những người thân yêu của mình", anh Tới chia sẻ.
Truyền tải thông điệp ý nghĩa, giàu tính nhân văn, chương trình đã thu hút sự tham gia, quan tâm của công chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau.
Dù đã gần 60 tuổi, cô Đinh Thị Lan, vẫn lặn lội từ Sơn La về Hà Nội tham gia chương trình. Chia sẻ cảm xúc khi được cùng cất lên thông điệp bảo vệ phụ nữ với hàng ngàn người khác, cô Lan cho biết: “Tôi mong muốn được đóng góp một tiếng nói vào việc phản đối bạo hành phụ nữ và các em gái cũng như các hành động xâm phạm quyền trẻ em nữ.
|
Màn nhảy Flashmob trong phần mở đầu chương trình
Trong cuộc sống hàng ngày, ngay tại địa phương tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp chị em phụ nữ bị bạo hành dã man. Những phụ nữ không được chồng tôn trọng thì rất nhiều. Đặc biệt ở những huyện vùng núi, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, tình trạng này càng phổ biến. Nhiều nam giới vẫn có tư tưởng dùng roi vọt để dạy vợ, dạy con. Tôi mong rằng tiếng nói của hàng ngàn người hôm nay sẽ góp phần giúp xã hội nhận ra rằng phụ nữ và trẻ em gái là để yêu thương và trân trọng”.
Nguyễn Hán Hoàng sinh viên năm thứ ba trường ĐH Công Nghệ Giao Thông Vận Tải cho biết: “Thực trạng về bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn đang diễn ra, em nghĩ rằng, thay vì dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, nam giới cần bình tĩnh mỗi khi có mâu thuẫn, hay những vấn đề bức xúc với phụ nữ. Em hy vọng mọi người có thể thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương những người phụ nữ xung quanh mình nhiều hơn.
Theo VOV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Gia đình kiều bào Hungary trao 20 suất học bổng cho học sinh Nghệ An
Bài 1: Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




