Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:08 | 21/10/2020 GMT+7

Hôm nay, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội

aa
Hôm nay (21/10), nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh Quảng Bình quyết định hoãn tổ chức Đại hội để tập trung ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 20/10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10

Chiều 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau ...

Hôm nay, nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội
Ảnh Báo Đà Nẵng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 21/10 tại hội trường Trường Chính trị thành phố với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ đề Đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Cũng trong sáng nay, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 346 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đại biểu được bầu từ đại hội của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 54.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo đai hội có đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân Khu 5 và Cảnh sát biển Vùng 2; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về dự Đại hội còn có những người con quê hương Ninh Bình là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tướng lĩnh các lực lượng vũ trang; cùng các đại biểu lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng các lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI; đại diện doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo... cùng 339 đại biểu đại diện cho ý chí, sức chiến đấu của trên 72.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Lai Châu, ông Trần Đức Vương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu, Phó trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV cho biết: Ban tổ chức đã quyết định rút ngắn chương trình Đại hội xuống còn 2 ngày, bắt đầu phiên trù bị vào chiều ngày 21/10, phiên chính thức từ sáng 22 đến hết sáng 23/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và vền vững". Đại hội có sự tham dự của 299 đại biểu chính thức. Đại hội chuẩn bị 54 nhân sự và dự kiến sẽ bầu 49 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó, Đại hội xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Quảng Bình hoãn tổ chức Đại hội

Trong khi đó, tại Quảng Bình, ngày 19/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có thông báo quyết định tạm hoãn tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tổ chức từ ngày 21 - 23/10/2020. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định tạm hoãn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang xảy ra đặc biệt lớn, trên diện rộng toàn tỉnh.

Trong hai ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công cán bộ về các địa bàn chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ; cử lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các địa phương để cứu hộ, sơ tán người dân ở những nơi có ngập sâu, nguy hiểm.

Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 20/10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/10

Chiều 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau ...

Giá heo hơi hôm nay (20/10): Tăng giảm trái chiều ở nhiều địa phương Giá heo hơi hôm nay (20/10): Tăng giảm trái chiều ở nhiều địa phương

Dự báo giá heo hơi hôm nay 20/10 nhiều địa phương có mức thu mua tăng giảm khác nhau. Tuy nhiên thời gian tới ...

Theo Báo Chính Phủ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.
Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động