Trang chủ Hữu nghị
09:08 | 01/07/2022 GMT+7

Hội thảo về mối quan hệ 30 năm và tương lai Hàn Quốc-Việt Nam

aa
Thương mại hai chiều đã gần cán mốc 100 tỷ USD, gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, hai nước hình thành nên các cộng đồng khoảng 200.000 người sinh sống ở nước kia...
Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Ngày 24/6, tại Nhà hát Lớn, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống 55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia: Báo chí Campuchia đưa đậm nét về quan hệ hữu nghị truyền thống
Trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí uy tín của Campuchia, trong đó có Rasmei Kampuchea (Tia sáng Campuchia), Khmer Times (Thời báo Khmer)… đã đăng nhiều bài viết giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 55 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước láng giềng anh em Việt Nam và Campuchia.

Hoi thao ve moi quan he 30 nam va tuong lai Han Quoc-Viet Nam hinh anh 1
Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc vừa được tổ chức tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 24/6/2022, thu hút sự quan tâm của số lượng lớn các doanh nghiệp Hàn Quốc. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN).

Hội thảo học thuật quốc tế với chủ đề “Mối quan hệ 30 năm qua và tương lai giữa Hàn Quốc và Việt Nam” đã diễn ra tại Pusan (Hàn Quốc) ngày 30/6 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Hội thảo do Hội nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc, Giáo sư Bae Yang-soo cho biết quan hệ hợp tác Hàn-Việt đã phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua trên hầu khắp các lĩnh vực.

Thương mại hai chiều đã gần cán mốc 100 tỷ USD, gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, hai nước hình thành nên các cộng đồng khoảng 200.000 người sinh sống ở nước kia...

Cùng với sự phát triển của quan hệ song phương, việc nghiên cứu về Việt Nam cũng được đẩy mạnh với sự ra đời của Hội nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc vào năm 2000.

Vượt qua nhiều khó khăn, hoạt động của Hội ngày càng lớn mạnh. Các thành viên của Hội đa phần là các giáo viên giảng dạy tại các trường đại học ở Hàn Quốc.

Trong tương lai, để thích nghi với tình hình mới, cần đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc đồng thời tăng cường giao lưu học thuật giữa giới học giả, nhà nghiên cứu của hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng đã tới dự hội thảo và bày tỏ cảm ơn Hội nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi hội thảo ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho rằng chủ đề của hội thảo rất kịp thời và có ý nghĩa đối với sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Có tổng cộng 12 tham luận được trình bày tại hội thảo, trong đó tập trung vào chủ đề những chuyển biến trong nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam; vấn đề đào tạo tiếng Hàn ở Việt Nam, Làn sóng Hàn (Hallyu); Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà cách mạng Hàn Quốc ở Pháp vào đầu thế kỷ 20…

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thắm, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho biết trước năm 2009, nghiên cứu về Hàn Quốc học ở Việt Nam tập trung vào nghiên cứu kinh tế, chính trị, ngoại giao và an ninh.

Tuy nhiên, sau đó, các nghiên cứu liên quan đến khoa học nhân văn xã hội ngày càng tăng. Các nghiên cứu hướng tới nội dung chuyên sâu để tìm kiếm sự tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm rút ra bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.

Cùng với đó, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo liên quan đến Hàn Quốc học cũng tăng đáng kể và mở rộng từ công lập sang dân lập.

Tiến sỹ Trần Thị Lan Anh tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết mặc dù việc đào tạo tiếng Hàn trong các trường ở Việt Nam đã phát triển mạnh song đào tạo tiếng Hàn Quốc chuyên ngành tại một số trường đại học thuộc khu vực miền Trung Việt Nam và trên toàn quốc nói chung chưa có sự thống nhất về giáo trình, số giờ, số tín chỉ, giáo viên đứng lớp đôi khi còn thiếu đào tạo chuyên ngành.

Trong khi đó Tiến sỹ Nguyễn Phạm Thu Hương của Đại học Đà Lạt đề nghị sau nhiều năm giảng dạy, đã đến lúc cần có sự đánh giá tổng thể lại về đội ngũ giảng viên, chương trình giảng dạy, xây dựng sách giáo khoa, xây dựng các phương pháp đánh giá và vận hành hệ thống đào tạo để từ đó đưa ra những cải tiến phù hợp với tình hình mới.

Hội thảo lần này do Nhóm Dự án ngoại ngữ đặc biệt của Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan đồng chủ trì, và dự kiến sẽ có một hội thảo khác được tổ chức vào nửa cuối năm nay thu hút sự tham gia của các học giả hai nước.

Điện mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan Điện mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Kazakhstan, ngày 29/6/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Smailov Alikhan.
Quan hệ Việt Nam - Kazakhstan: 30 năm phát triển chặt chẽ, bền vững và hữu nghị Quan hệ Việt Nam - Kazakhstan: 30 năm phát triển chặt chẽ, bền vững và hữu nghị
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan (29/6/1992 - 29/6/2022).
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động