Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.
aa
Giải golf hữu nghị Liên Xô (cũ) và Đông Âu 2019 đã tìm ra 2 Golfer xuất sắc nhất
Kim ngạch xuất khẩu sang các nước châu Phi, Đông Âu, Bắc Âu, Tây Á tăng
Quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: Giá trị chung về hòa bình, độc lập, tự do
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ quý báu, hiệu quả, đoàn kết chân thành từ các nước Trung Đông Âu. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự chia sẻ sâu sắc về tinh thần đoàn kết, giá trị chung về hòa bình, độc lập, tự do. Nhiều công trình bệnh viện, trường học, nhà máy được xây dựng từ nguồn viện trợ của các nước bạn đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị với các nước.

Phó Thủ tướng đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua rất tích cực nhưng còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên và đề xuất 5 nhiệm vụ then chốt nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Trung Đông Âu lên tầm cao mới, hướng tới tương lai. Cụ thể là: đẩy mạnh đối thoại chính trị để tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Đông Âu lên 15 tỷ USD vào năm 2030, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực AI, năng lượng xanh, đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, tăng cường hợp tác đào tạo; tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa-nhân dân; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, trong đó có thúc đẩy các sáng kiến chung như Quỹ Hợp tác Xanh ASEAN-EU để đạt các mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết tạo thuận lợi về chính sách, pháp lý và môi trường đầu tư để các nước Trung Đông Âu và Việt Nam cùng hợp tác và phát triển.

Quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: Giá trị chung về hòa bình, độc lập, tự do
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại hội thảo nhiều gợi mở hợp tác cụ thể đã được đưa ra. Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Hynek Kmonicek nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, các chính sách thị thực linh hoạt và kết nối hàng không trực tiếp là những yếu tố mang lại lợi ích thực chất cho cả hai bên.

“Chúng tôi mong muốn có một chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho tất cả du khách của chúng tôi đến Việt Nam. Đồng thời, mở các đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các thành phố của chúng tôi,” Đại sứ đề xuất.

Quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: Giá trị chung về hòa bình, độc lập, tự do
Một tiết mục văn nghệ do các em Trường Mầm non Chất lượng cao Việt - Bun biểu diễn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria đề xuất 3 sáng kiến mang tính dài hạn: Thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu; và tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế biến, sáng tạo giá trị gia tăng từ nông sản, hoa hồng, dược phẩm…

“Cơ hội đang đến cho cả Việt Nam và các nước Trung và Đông Âu, và cần phải làm việc rất tích cực ở thời điểm hiện tại để đạt được tương lai mong muốn,” ông Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.

Về phía Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho rằng hội thảo lần này là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đáng tự hào của tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá kết quả tích cực của Hội thảo với nhiều ý nghĩa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; các tham luận và ý kiến trao đổi đã làm rõ những bước phát triển mạnh mẽ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông Âu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nhiều ý kiến đã đề xuất những hướng đi thiết thực mới và sáng tạo nhằm mở rộng hợp tác trong bối cảnh mới, từ kinh tế xanh, số và tuần hoàn, đến đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nhân trẻ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với các đối tác Trung Đông Âu nhằm cụ thể hóa các ý tưởng và sáng kiến thành những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích và ưu tiên của cả hai bên.

“Với nền tảng lịch sử tốt đẹp, sự tin cậy chính trị cao và tiềm năng hợp tác ngày càng rộng mở, quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn nữa,” Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Hội thảo đã thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều thành viên các Hội hữu nghị Việt Nam với 6 nước Trung Đông Âu, từng học tập và công tác tại Trung Đông Âu.

Bên lề hội thảo, khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Đông Âu đã tham gia tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông sản, y tế để giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Choáng ngợp với thị trấn giàu có toàn cung điện Choáng ngợp với thị trấn giàu có toàn cung điện
Văn hóa Việt tỏa sáng tại thủ đô Ba Lan Văn hóa Việt tỏa sáng tại thủ đô Ba Lan
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...