Hội nghị chuyên đề kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe giới thiệu về Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế, trong đó khẳng định giá trị chính trị, đạo đức, pháp lý của Tuyên ngôn trong việc tiếp tục soi sáng việc thực thi quyền con người ở mỗi quốc gia và trên phạm vị toàn cầu; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người.
Hội nghị cũng thảo luận công tác tuyên truyền về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, định hướng tuyên truyền về vấn đề này năm 2019, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của báo chí trong lĩnh vực này.
|
Toàn cảnh Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại nhấn mạnh Hội nghị chuyên đề lần này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về quyền con người. Vì vậy, đề nghị các cơ quan báo chí từ nay tới ngày 10/12/2018 tổ chức tin, bài để đăng phát trên báo chí tuyên truyền về Ngày Nhân quyền thế giới, trong đó chú trọng tuyên truyền về thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người; đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực quốc tế và Liên Hiệp quốc trong thúc đẩy quyền con người trên tinh thần Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế; quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền về nhân quyền, đặc biệt chú ý các sự kiện nhân quyền năm 2019; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác tuyên truyền trên báo chí; đề xuất trách nhiệm đồng hành của các bộ, ngành thành viên BCĐ về Nhân quyền Chính phủ.
Trong tham luận của mình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã nhấn mạnh giá trị thời đại của Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế, qua đó giúp nhận diện những thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Tường Duy Kiên đánh giá hiện nay Việt Nam đã có những tiến bộ so với trước trong nhận thức về vấn đề quyền con người, ở cả cấp lãnh đạo đến người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy và thực thi đảm bảo các quyền con người tốt hơn, phù hợp với luật pháp quốc tế và trong nước. Việt Nam từ chỗ bị động đã chuyển sang chủ động đối thoại và trao đổi thẳng thắn với các tổ chức quốc tế và các nước về quyền con người, nhất là các nước còn có bất đồng với Việt Nam về vấn đề này. Nếu trước đây, vấn đề quyền con người bị coi là nhạy cảm nên bị né tránh đề cập, thì nay Việt Nam đã có cả một hệ thống các quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Chủ trương nhất quán của Đảng là “chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia”.
Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, báo chí, truyền thông càng phải phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực quyền con người, nhất là những thành tựu và cả những khó khăn trong thực thi quyền con người ở Việt Nam.
Cách đây tròn 70 năm, ngày 10/12/1948, Liên Lợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Vào ngày này, bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền lịch sử tại Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm hai công ước cơ bản về quyền con người cùng được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1966 là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Ngày 4/12/1950 trong phiên họp toàn thể lần thứ 317, Liên Hiệp Quốc ban hành Nghị quyết số 423 chính thức công nhận ngày 10/12 hằng năm là "Ngày Nhân quyền thế giới”. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người là văn kiện quan trọng có ý nghĩa tiến bộ lịch sử và giá trị to lớn về mặt đạo đức, chính trị và pháp lý. Trên tinh thần của tuyên ngôn, khoảng hơn 80 công ước, tuyên bố quốc tế về quyền con người được soạn thảo và ban hành.
Tại Việt Nam, hơn 30 năm đổi mới đã có nhiều nỗ lực và đạt được thành tích được quốc tế ghi nhận trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, nhất là thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ trước đây và các Mục tiêu Phát triển bền vững hiện nay. Việt Nam đã và đang là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hoạt động của các cơ quan Liên Hợp Quốc về quyền con người, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (Việt Nam là thành viên nhiệm kỳ 2014-2016) và Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC) và hiện đang ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
An Nhi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




