Trang chủ Truyền hình
07:00 | 25/03/2025 GMT+7

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng

aa
Cùng với mối quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, tiếng Việt cũng đang ngày càng trở thành môn ngoại ngữ phổ biến được học sinh, sinh viên Thái Lan yêu thích và theo học, mở ra tiềm năng to lớn về hợp tác giáo dục và trao đổi văn hóa giữa hai nước.
Doanh nghiệp Việt tại Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam kết nối hợp tác
Lan tỏa bản sắc qua Phố ẩm thực văn hóa Thái Lan - Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Anchalee Chansem, Trưởng Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot cho biết bộ môn tiếng Việt đã được giảng dạy tại trường hơn 10 năm trước. Bắt đầu là một phần của Khoa Ngôn ngữ phương Đông, sau đó môn tiếng Việt đã được nâng cấp thành một phần của các chương trình quốc tế về ngôn ngữ giao tiếp, và tiếp tục được sửa đổi lần nữa để trở thành một phần của ngôn ngữ và văn hóa ASEAN.

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
PGS.TS Anchalee Chansem, Trưởng Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: Huy Tiến/TTXVNPGS.TS Anchalee Chansem, Trưởng Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Achalee khẳng định tiếng Việt là một ngôn ngữ rất có lợi cho sinh viên vì các em có thể coi đây là một công cụ để xin việc. Phó Giáo sư, Tiến sĩ nhấn mạnh: “Tôi tin rằng vì chúng ta sống trong cùng một cộng đồng ASEAN nên việc hiểu biết lẫn nhau về cả ngôn ngữ và văn hóa sẽ củng cố mối liên kết của chúng ta và cho sự nghiệp của các em sinh viên sau này”.

Chúng tôi đến thăm lớp học tiếng Việt của cô Nguyễn Thị Chiêm, Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Hơn 20 sinh viên đang chăm chú lắng nghe cô giáo giảng giải về từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt. Không khí lớp học sôi nổi hẳn lên khi cô giáo chuyển sang trò chơi thực hành việc sử dụng các từ vừa học.

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
PGS Nguyễn Thị Chiêm cùng các sinh viên lớp tiếng Việt của cô tại Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Cô Nguyễn Thị Chiêm cho biết dạy tiếng Việt ở Thái Lan là công việc rất công phu vì các thầy cô phải tự soạn giáo án, thiết kế bài giảng và lên khung chương trình cho phù hợp với từng trình độ. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng phải tìm tòi suy nghĩ làm sao để biến hóa bài giảng thành những trò chơi thú vị để hấp dẫn sinh viên. Cô chia sẻ rằng rất may mắn là thời đại Internet hiện nay giúp ích cho các thầy cô rất nhiều trong việc xây dựng giáo án, xây dựng trò chơi, tìm video cập nhật những vấn đề thời sự, những tin tức thể thao, ẩm thực, văn hóa đang là xu hướng thu hút sự quan tâm của giới trẻ để làm tư liệu cho việc giảng dạy tiếng Việt. Nhờ đó, sinh viên Thái Lan cũng dễ dàng tiếp thu tiếng Việt hiện đại hơn.

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
Thầy Parinya Chimbanlang, người đã có 7 năm dạy tiếng Việt tại Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Thầy Parinya Chimbanlang, người đã có 7 năm dạy tiếng Việt tại Khoa Nhân văn, Đại học Srinakharinwirot, chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc dạy tiếng Việt. Thầy cho biết: “Tiếng Việt và tiếng Thái trùng một ngôn ngữ hệ, cho nên cách phát âm cũng không khó lắm đối với sinh viên Thái Lan. Ngoài ra, tiếng Việt dùng chữ Latinh, nên đối với người Thái Lan, học tiếng Việt dễ hơn là người Việt học tiếng Thái”.

Thầy Parinya cũng tin tưởng rằng sinh viên học tiếng Việt sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm tốt, nhất là khi giữa Thái Lan và Việt Nam có nhiều hoạt động đầu tư, trao đổi giao thương, trong khi nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan đều đã và đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
Một lớp học tiếng Việt tại Khoa Nhân văn, trường Đại học Srinakharinwirot. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Không chỉ ở Đại học Srinakharinwirots, tiếng Việt cũng đang được giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn khác ở Thái Lan như Đại học Chulalongkorn, Đại học Mahidol, Đại học Thammasat, Đại học Chiang Mai, Đại học Udon Thani Rajabhat...

Cô Đỗ Thúy Hà, giảng viên Khoa Ngữ văn thuộc Đại học Chulalongkorn, cho biết tiếng Việt được coi như một bộ môn ngoại ngữ tại khoa từ nhiều năm nay. Không ít sinh viên từng học tiếng Việt lớp cô giờ đây đã trở thành những cán bộ ngoại giao làm việc cho Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam.

Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
Cuộc thi nói tiếng Việt bậc đại học tại Thái Lan lần đầu tiên do trường Đại học Srinakharinwirot đăng cai tổ chức tháng 11/2024. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Có thể nói, trong những năm qua, phong trào học tiếng Việt trong giới học sinh, sinh viên Thái Lan ngày càng phát triển rộng khắp và nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan. Tháng 11 năm ngoái, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã bảo trợ cho “Cuộc thi nói tiếng Việt bậc đại học tại Thái Lan” lần đầu tiên do trường Đại học Srinakharinwirot tổ chức, thu hút sinh viên học tiếng Việt từ 5 trường đại học toàn Thái tham gia. Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các trường trong việc phát triển chương trình giảng dạy tiếng Việt, góp phần thúc đẩy việc học tiếng Việt và tăng cường hiểu biết về văn hóa Việt Nam tại Thái Lan.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/van-hoa/lan-toa-tieng-viet-o-xu-chua-vang-20250323184007104.htm

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
Sáng 14/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm thống nhất kế hoạch tổ chức chương trình giao hữu bóng đá giữa đội tuyển nữ U17 quốc gia Việt Nam và Thái Lan.
Doanh nghiệp Việt tại Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam kết nối hợp tác Doanh nghiệp Việt tại Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam kết nối hợp tác
Sáng 15/3, tại Udon Thani (Thái Lan), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã tổ chức Diễn đàn "Kết nối thương mại, du lịch Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam".
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa

[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa

Mới đây, tại tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn ADM và Tổ chức World Vision International tại Việt Nam chính thức khởi động dự án “Gieo Mầm Bền Vững” do ADM Cares - chương trình trách nhiệm xã hội của ADM - tài trợ với ngân sách hơn 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng). Dự án hướng tới thúc đẩy nông nghiệp bền vững, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng địa phương, đồng thời bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu

[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Plan International Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức Lễ ra mắt Học viện Thanh niên hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2025-2026. Đây là mô hình mới nhằm nâng cao năng lực, khơi dậy tinh thần chủ động và phát huy vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão

Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão

Ngày 10/12, tổ chức Plan International Việt Nam vừa phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đợt cấp phát đầu tiên trong gói viện trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Fengshen và Kalmaegi.

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng

Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng

Việt Nam bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, giờ đây kinh tế tư nhân chưa bao giờ được kỳ vọng nhiều như lúc này, và những gì Nhà nước có thể làm được thì cũng đã làm trên mức kỳ vọng. Nhân dịp đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Thời Đại có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm về chủ đề phát triển kinh tế tư nhân, một chủ đề đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm.
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026

CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026

Ngày 14/2, Chương trình Gala mừng Xuân 2026 của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã hoàn thành buổi tổng duyệt lần thứ năm, khép lại toàn bộ 5 đợt tổng duyệt trước thềm đêm diễn chính thức.
Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Trong thời khắc thiêng liêng tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, tối 16/2 (tức đêm Giao thừa 29/12 Âm lịch), tại nhiều địa phương đã diễn ra các Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong kỷ nguyên phát triển mới của toàn dân tộc.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động