Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai: Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị
![]() |
| Sinh viên Lào tại Đồng Nai tham gia biểu diễn văn nghệ trong chương trình giao lưu do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức. Ảnh: Sông Thao |
Năm 2009, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai chính thức được thành lập. Đây là hội hữu nghị thành lập sớm nhất trong số 10 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
* Hướng về thanh niên Lào xa quê
Theo cựu chiến binh Đỗ Đăng Tước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, để người dân Đồng Nai tham gia vào tổ chức hội, kết nối được người dân Lào sinh sống ở Đồng Nai cùng tham gia xây dựng cầu nối Việt - Lào trên địa bàn… là những trăn trở không chỉ của riêng ông, mà còn của tập thể Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai và Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
Từ thực tế đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai xác định việc xây dựng cầu nối hữu nghị, đối ngoại nhân dân phải xuất phát từ những việc làm cụ thể, giải quyết điều mà hội viên quan tâm, tham gia trợ giúp điều mà những người bạn Lào cần.
Để sinh viên Lào không nằm ngoài việc xây dựng cầu nối hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai cùng các chi hội tại trường cao đẳng, đại học chủ động vận động sinh viên Lào trở thành hội viên danh dự của tổ chức hội.
Đồng thời, mỗi khi các chi hội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức hoạt động đều chú trọng mời thanh niên Lào cùng tham gia không chỉ với vai trò khách mời mà cùng hòa vào quá trình tổ chức sự kiện. Như Chi hội 5 đã kết nạp các sinh viên Lào đang học tập tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai làm hội viên danh dự. Hay các sinh viên Lào tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường đại học Đồng Nai thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với trang phục truyền thống để thể hiện những điệu múa Lào trong mỗi hoạt động giao lưu được tổ chức.
Riêng trong các dịp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, chi hội tổ chức Ngày quốc tế Thiếu nhi, kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày quốc tế Phụ nữ, Tết Trung thu…, thanh niên Lào là thành phần được mời cùng tham dự. Nhân những hoạt động này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai cũng lắng nghe chia sẻ của thanh niên Lào về thuận lợi và nhất là những khó khăn trong sinh hoạt tại Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ.
Sinh viên Vixayvong Kikham đang theo học tại Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai cho hay, thường thì dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào, sinh viên Lào ở lại Đồng Nai đón Tết chứ không về nước. Ngoài tham gia chương trình Tết do tỉnh tổ chức, sinh viên Lào cần có nơi để tổ chức vui chơi, té nước theo phong tục truyền thống của riêng mình.
Qua sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, chi hội và ban giám hiệu các trường đã tạo điều kiện để thanh niên Lào tổ chức vui Tết tại khuôn viên rộng rãi với sự tham gia của thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai, Chi hội Việt Nam - Lào. Đây là điều sinh viên Lào cảm thấy ấm áp về mặt tình cảm.
* Tạo sân chơi và quan tâm hội viên hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh quan tâm đến thanh niên Lào ở Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai còn có nhiều hoạt động quan tâm hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động dành cho hội viên.
Trong đó, theo ông Đỗ Đăng Tước, hội có không ít cá nhân là cựu chiến binh chịu nhiều thương tật do chiến tranh, nhiều hội viên cùng con cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từ thực tế đó, mỗi năm thông qua công tác vận động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai cùng các liên chi hội, chi hội thực hiện trao quà hỗ trợ cho người khó khăn. Ngoài đóng góp của hội viên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai còn phối hợp cùng hội chữ thập đỏ các cấp, hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp tặng quà trong các dịp lễ, Tết. Đồng thời, nhiều trường hợp còn được tạo điều kiện vay vốn từ các tổ chức đoàn thể để tự tạo việc làm.
Hội viên Hoàng Thị Màng (TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) cho hay, bà là thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Con gái bà cũng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ngoài các trợ cấp của Nhà nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai cùng chi hội cũng dành nhiều sự quan tâm đến gia đình khi kết nối các tổ chức tặng quà, hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi.
Ngoài ra, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai là hội hữu nghị sớm nhất và duy trì đều đặn sân chơi văn nghệ hàng năm dành cho hội viên. Theo đó, mỗi lần Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Việt - Lào được tổ chức đều có từ 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại: đơn - song - tam ca, tốp ca, múa, ca múa, biểu diễn nhạc cụ… do hội viên trình bày. Đáng chú ý là những thanh niên Lào đang sinh sống, học tập tại Đồng Nai cũng tích cực tham gia liên hoan bằng những tiết mục ca múa truyền thống.
Cùng với sân chơi “nội bộ”, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai còn tích cực đóng góp vào thành công của các kỳ liên hoan giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Đây là cơ hội để giới thiệu những gương mặt văn nghệ của hội và là dịp gặp gỡ, giao lưu với hội bạn. Do đó, Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai cùng hội viên rất tích xây dựng chương trình, tập luyện và biểu diễn.
Nhờ vậy mà 14 năm qua, từ chỗ không có tổ chức hội ở cơ sở và hội viên ban đầu chỉ ngoài 40 người, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được 4 liên chi hội, 40 chi hội cùng 1 CLB thơ. Những địa chỉ này là nơi sinh hoạt của gần 2 ngàn hội viên.
Theo Văn Truyên - Xuân Tuyến/ Báo Đồng Nai
https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202310/hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tinh-dong-nai-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vun-dap-tinh-huu-nghi-0360b63/
| Trên cơ sở tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, người dân bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đồng lòng vun đắp để tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới ngày càng khăng khít, bền chặt. Để biết thêm thông tin về mối quan hệ truyền thống gắn bó, đoàn kết, thủy chung giữa người dân bản Lao Khô 1 với nhân dân... |
| Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án đạt trên 10 triệu USD; tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Hàn; đón các đoàn công tác, kiều bào về dâng hương tại Đền Hùng; ra mắt trang thông tin điện tử tuyên truyền về đối ngoại nhân dân... Đó là những hoạt động nổi bật, thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp Phú Thọ) trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. |
Tin bài liên quan
Tiếp tục thúc đẩy gắn kết Việt Nam – Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Lan tỏa tiếng Việt, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ thế hệ trẻ
Các tin bài khác
600 người tham gia đi bộ vì hòa bình tại Đà Nẵng
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





