Thanh Hóa - Hủa Phăn: nhiều hoạt động thiết thực xây dựng biên giới hữu nghị

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Là hai địa phương có quan hệ láng giềng thân thiết, Thanh Hóa (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) tích cực giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
aa
Thanh Hóa bàn giao các công trình viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Hủa Phăn (Lào) tổ chức bàn giao công trình nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Thanh Hoá

Thanh Hóa có hơn 213km đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn. Ngày 2/5/1967, Thanh Hóa và Hủa Phăn đã ký kết Hiệp nghị Mậu dịch, đặt nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai tỉnh.

Ký túc xá của sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) - công trình do tỉnh Hủa Phăn . Ảnh: VnEconomy
Ký túc xá của sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) . (Ảnh: VnEconomy)

Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa, những năm qua Hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh, tiêu biểu như: chúc Tết và tặng quà các lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, tết Bunpimay, Quốc khánh Lào; gặp mặt, giao lưu với sinh viên Lào. Các chi hội Việt - Lào cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí; tổ chức các hội thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả; tổ chức chương trình Ấm áp xuân yêu thương, cuộc thi Sinh viên tài năng cho lưu học sinh Lào...

Đặc biệt, năm 2022 Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn với Hội hữu nghị tỉnh Hủa Phăn với nhiều hoạt động thiết thực như: trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa hai Hội; dâng hương tại các khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn; đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng; thăm khu di tích lịch sử cách mạng tại huyện Viêng Xay; các công trình của nhân dân Thanh Hóa giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn.

Bên cạnh đó, Hội tích cực tham gia các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác do tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ Hủa Phăn đào tạo nguồn nhân lực về các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, sư phạm, nông nghiệp, y tế, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, lý luận chính trị - hành chính. Giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa đã tiếp nhận 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, trong đó có 339 lưu học sinh trong diện được hỗ trợ kinh phí học tập.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, được tổ chức tại TP Thanh Hóa - Ảnh: Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa năm 2022. (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa)

Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập. Thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động giao lưu văn hóa - văn hóa, thể dục - thể thao, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào các huyện biên giới và các địa phương kết nghĩa của hai nước tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ nhau trên các lĩnh vực. Triển khai công tác kết nghĩa các cụm bản dọc hai bên biên giới nhằm tạo ra một kênh giao lưu nhân dân toàn diện, bền vững và hiệu quả, đồng thời giúp nhân dân nhận thức và thực hiện tốt quy chế biên giới, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn để ổn định đời sống.

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của mỗi địa phương. Tích cực phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả hai văn kiện pháp lý quan trọng gồm: Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào và Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ vận động doanh nghiệp, trí thức và giới trẻ, đặc biệt là những người Thanh Hóa đang sống và làm việc ở Lào tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp như: xây dựng tài liệu, thành lập fanpage giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, tài nguyên của tỉnh để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá đến các đối tác và nhân dân Lào.

Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sang Lào đạt 267,13 triệu USD. Nhiều công trình ghi dấu ấn tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên đất Hủa Phăn đã được hoàn thành và đi vào sử dụng như: Quảng trường hữu nghị Hủa Phăn – Thanh Hóa, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa, Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào... Ở chiều ngược lại, công trình nhà ký túc xá của sinh viên Lào tại trường Đại học Hồng Đức là một trong những dấu ấn của tỉnh Hủa Phăn trên đất Thanh Hóa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức chương trình Nâng bước em đến trường hỗ trợ 11 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng.

Để những mạch ngầm nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt - Lào chảy mãi Để những mạch ngầm nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt - Lào chảy mãi
Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2023-2028 Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2023-2028
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...