Hội hữu nghị Việt Nam - Lào: nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/1/1975, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào được thành lập, đánh dấu một mốc son quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Trải qua 50 năm, Hội đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Những hoạt động đa dạng và sáng tạo của Hội đã góp phần xây đắp tình hữu nghị đặc biệt này trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
aa
Nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào sẽ được triển khai năm 2025
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Bám sát tôn chỉ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (Hội) đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, mang tính gắn kết cao. Tiêu biểu là Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào, diễn ra 5 năm một lần, luân phiên tại hai nước. Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan như giao lưu văn hóa, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, thăm di tích lịch sử cách mạng... thu hút đông đảo nhân dân hai nước tham gia, tạo không khí hữu nghị, thắm đượm tình cảm anh em.

Các chương trình "Theo dấu chân lãnh tụ" và "Về nguồn" là những sáng kiến mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Những hành trình: "Theo dấu chân Chủ tịch Xu-pha-nu-vông", "Theo dấu chân Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản", "Theo chân Bác" hay "Gặp gỡ trên quê hương Chủ tịch Xu-pha-nu-vông" đã giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt - Lào. Qua đó, mỗi cá nhân đều nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát triển quan hệ đặc biệt này trong tình hình mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam – Lào chụp ảnh lưu niệm tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V năm 2022. (Ảnh: KT)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V năm 2022. (Ảnh: KT)

Nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tìm hiểu về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hai nước. Nổi bật là cuộc thi "Việt - Lào trong trái tim tôi" (2007) nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Cuộc thi đã thu hút hơn 2 triệu người tham gia, khơi dậy niềm tự hào về quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Năm 2022, Hội phối hợp với tạp chí Thời Đại, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện", thu hút hơn 6.000 bài dự thi. Các kỷ vật đơn sơ nhưng chứa đựng giá trị tinh thần cao quý, kể lại những câu chuyện về tình đồng chí, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò... giữa hai dân tộc trong những năm tháng lịch sử đầy thử thách.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt là lưu học sinh Lào tại Việt Nam, là một ưu tiên công tác của Hội. Hội đã chủ trì tổ chức nhiều buổi tọa đàm, giao lưu, thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ hai nước, trong đó có cuộc thi mang chủ đề “Hồ Chí Minh - Cay-xỏn Phôm-vi-hản - Tấm gương học tập của thanh niên” (2011). Cuộc thi thu hút gần 5.000 sinh viên Việt Nam và Lào tham gia, tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng và quan hệ gắn bó giữa hai vị lãnh tụ.

Năm 2017, Hội tổ chức "Lễ Tuyên dương sinh viên Lào có thành tích xuất sắc trong học tập" nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng thế hệ trẻ hai nước về quan hệ Việt Nam - Lào, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào. Năm 2019, Hội phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà Nội. Cùng năm, Hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam toàn quốc".

Ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các tác giả đạt giải Ấn tượng (Ảnh: Thu Hà).
Ông Sài Khoỏng Sài Nà Sỉn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam (ngoài cùng bên trái) và Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho các tác giả đạt giải Ấn tượng cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" năm 2022. (Ảnh: Thu Hà).

Bên cạnh đó, các chuyến thăm di tích cách mạng, các buổi giao lưu văn hóa và hội thảo chuyên đề cũng góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ hai nước.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các cá nhân và tập thể đã đóng góp cho quan hệ Việt - Lào. Năm 2010, lần đầu tiên Hội đài thọ toàn bộ chuyến thăm Việt Nam của 10 công dân Lào từng che chở, giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam và đón 20 cựu học sinh Lào trở lại Việt Nam.

Đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có 49 tổ chức thành viên, trong đó có 10 tổ chức trực thuộc và 39 tổ chức cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, 100% các tỉnh biên giới với Lào đã có Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Cùng với Trung ương Hội, các chi hội địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên các cựu quân tình nguyện Việt Nam từng công tác tại Lào, đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc truy tặng danh hiệu xứng đáng cho họ.

Ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội, Đảng và Nhà nước hai nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao Động hạng Nhì (2005), Huân chương Lao Động hạng Nhất (2015) của Nhà nước Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trong các "Năm đoàn kết và hữu nghị Việt Nam - Lào"(2012, 2017); Huân chương Ít-xa-la hạng Ba (2012) và Huân chương Hữu nghị (2019) của Nhà nước Lào.

Trong thời kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối vững chắc, góp phần đưa quan hệ Việt - Lào phát triển mạnh mẽ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

Ngày 10/9/2024, tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao vai trò của Hội trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy các cơ chế sẵn có, tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giáo dục thế hệ trẻ hai nước để họ hiểu rõ và gìn giữ quan hệ đoàn kết đặc biệt này.
Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực Ba mô hình đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào hiệu quả, thiết thực
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...