Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:10 | 21/01/2021 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam-Canada: sẽ triển khai 7 trọng tâm năm 2021

aa
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2021.
Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei, Canada phát động ủng hộ đồng bào miền TrungĐại sứ quán Việt Nam tại Brunei, Canada phát động ủng hộ đồng bào miền Trung
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “thương người như thể thương thân”, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei và Cananda đã tổ chức Lễ phát động chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt.
Thương mại Việt Nam - Canada được xây dựng trên nền tảng quan hệ giao lưu nhân dân hai nước tốt đẹpThương mại Việt Nam - Canada được xây dựng trên nền tảng quan hệ giao lưu nhân dân hai nước tốt đẹp
Canada và Việt Nam có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ, được xây dựng trên nền tảng quan hệ giao lưu nhân dân tốt đẹp.
Hội hữu nghị Việt Nam-Canada: sẽ triển khai 7 trọng tâm năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự lễ tổng kết có: ông Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Canada; bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch thường trực Hội; ông Vũ Lê Thái Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao và đông đảo các hội viên của Hội.

Hội hữu nghị Việt Nam-Canada: sẽ triển khai 7 trọng tâm năm 2021
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Trưởng ban Ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Thư ký Hội trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020.

Theo báo cáo tổng kết năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động của Hội không nhiều, tuy nhiên Hội đã tích cực duy trì liên hệ với các tổ chức đối tác, đề xuất những hoạt động giao lưu, chia sẻ thông tin được đánh giá là thành công và thiết thực.

Lãnh đạo Hội đã có thư gửi Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và thông qua Đại sứ quán ta tại Canada gửi đến các bạn bè Canada, thăm hỏi, động viên bạn bè Canada trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19; về những mất mát do vụ xả súng tại tỉnh Nova Scotia. Hội cũng đã hoàn thành các thủ tục theo quy định về việc thành lập Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Canada.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada đã thường xuyên duy trì liên hệ, thông tin với Đại sứ quán Canada, trao đổi các sáng kiến nhằm thúc đẩy hoạt động tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Các hoạt động trực tuyến thích ứng tốt với tình hình đại dịch: Hội cũng tích cực trao đổi với đối tác Canada để thúc đẩy các kết nối doanh nghiệp trực tuyến. Hội phối hợp với Hội đồng Thương mại Canada-Vietnam (CanadaVietnam Trade Council) kết nối nhóm doanh nghiệp Việt Nam với Hội thảo Collision - hội thảo lớn nhất khu vực Bắc Mỹ về công nghệ phát triển diễn ra từ ngày 23-25/6/2020, do Thành phố Toronto, chính quyền tỉnh bang Ontario và Canada phối hợp tổ chức. Hội đã phối hợp với Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tổ chức thành công buổi Tọa đàm trực tuyến chia sẻ thông tin về COVID-19. Tọa đàm đã chia sẻ thông tin về tình hình Canada trong đại dịch COVID-19 và những kinh nghiệm phòng chống COVID-19 của Việt Nam thời gian qua.

Do tình hình dịch bệnh, Hội đã không tổ chức được chương trình "Cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội". Đây là chương trình kêu gọi quyên góp hỗ trợ việc chữa trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim tại Hà Nội. Tuy nhiên Hội đã trao đổi với các nhà tài trợ và đã hoàn thành việc tiếp nhận tài trợ trong tháng 7/2020.

Năm 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada tỉnh Trà Vinh là hội địa phương tiêu biểu. Hội đã triển khai nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ kêu gọi đầu tư, viện trợ từ các cá nhân, tổ chức, các lĩnh vực nghiên cứu và văn hóa, giáo dục và đào tạo... Đáng chú ý, Hội đã lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu về Hội, về đất nước, con người Canada, các vấn đề về bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vấn đề biển đảo đến học sinh, sinh viên, đông đảo quần chúng nhân dân, Việt kiều Canada và nhân dân Canada cũng như Việt Nam.

Hội hữu nghị Việt Nam-Canada: sẽ triển khai 7 trọng tâm năm 2021
Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch thường trực Hội đã tiếp nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.
Hội hữu nghị Việt Nam-Canada: sẽ triển khai 7 trọng tâm năm 2021
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Về phương hướng năm 2021, Hội dự kiến triển khai 7 trọng tâm:

Thứ nhất: khai thác tiềm năng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Canada, cũng như những điều kiện khách quan, chủ quan thuận lợi cho các hoạt động của Hội trong bối cảnh hai nước là thành viên của hiệp định CPTPP. Thứ hai: triển khai các hoạt động thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết, tăng cường chia sẻ thông tin và hình ảnh về mỗi nước, áp dụng các phương thức phù hợp với tình hình, bối cảnh mới; Thứ ba: tăng cường hơn nữa gắn kết với các địa phương, đặc biệt các địa phương đang có nhu cầu thu hút đầu tư nước ngoài hoặc có nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư, xuất khẩu ra nước ngoài; Thứ tư: tăng cường sự tham gia của các ủy viên Ban Chấp hành vào các hoạt động của Hội, tăng tính lan tỏa; Thứ năm: thúc đẩy, hỗ trợ thông tin cho Việt kiều, doanh nghiệp 2 nước trên các lĩnh vực; Thứ sáu: đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá các hoạt động của Hội một cách rộng rãi. Thứ bảy: củng cố, phát triển tổ chức và thu hút các cá nhân tham gia vào Hội nói chung và Câu lạc bộ Cựu (CLB) du học sinh Việt Nam tại Canada nói riêng; đẩy mạnh hoạt động của CLB phát huy vai trò là một kênh hoạt động tích cực của Hội nhằm tăng cường hoạt động của Hội nói chung và hoạt động của CLB nói riêng.

Trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam Trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
Ngày 11/8/2020, ASEAN và Canada đã tổ chức Đối thoại lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến. Đây là cuộc họp thường niên trong khuôn khổ quan hệ đối thoại ASEAN-Canada để trao đổi và định hướng hợp tác ASEAN-Canada, chia sẻ đánh giá về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Canada vào tháng 9 sắp tới.
Tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với COVID-19 của Việt Nam tới bạn bè Canada Tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với COVID-19 của Việt Nam tới bạn bè Canada
Ngày 8/7, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada (VCFA) phối hợp với Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Nhân dân Việt Nam – Canada ứng phó với COVID-19 chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam”.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động