Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:10 | 22/02/2024 GMT+7

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai: Xây dựng cầu nối nghĩa tình

aa
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai có số lượng hội viên lớn nhất trong 10 hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Đây cũng là hội hữu nghị được đánh giá cao trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị, nghĩa tình.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết chùa Giác Ngộ
Ấm áp bữa cơm tất niên của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai có số lượng hội viên lớn nhất trong 10 hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Đây cũng là hội hữu nghị được đánh giá cao trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, hữu nghị, nghĩa tình.

Học viên lực lượng vũ trang Campuchia nhảy sạp trong chương trình Vui Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) do Đồng Nai tổ chức. Ảnh: S.Thao
Học viên lực lượng vũ trang Campuchia nhảy sạp trong chương trình Vui Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) do Đồng Nai tổ chức. Ảnh: S.Thao

Điều này đã góp phần thu hút, kết nối được người Việt Nam có mối thiện cảm với Campuchia tại Đồng Nai vào tổ chức hội, đồng thời tạo điểm đến sinh hoạt đối với người dân Campuchia đang sinh sống, học tập, lao động trong tỉnh.

Đa dạng hoạt động hữu nghị

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức các chương trình họp mặt nhân các ngày kỷ niệm của 2 quốc gia, giữa Đồng Nai với các địa phương của Campuchia có mối quan hệ gắn bó.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai Trần Thanh Hùng, thời gian qua, hội cùng các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức đoàn đến thăm các địa phương của Campuchia. Trong mỗi chuyến đi, đoàn đều thực hiện các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân Campuchia, người Việt Nam đang sinh sống tại nước bạn. Đồng thời, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp đón tiếp các đoàn khách của Campuchia đến tham quan tỉnh, nhất là tại Khu di tích Đoàn 125 (ở H.Cẩm Mỹ).

Đối với những du học sinh, người dân Campuchia đang học tập, sinh sống tại Đồng Nai, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị thực hiện nhiều hoạt động quan tâm về vật chất lẫn tinh thần. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu văn nghệ, ẩm thực, nói chuyện chuyên đề với học viên Campuchia đang theo học tại Trường Sĩ quan lục quân 2, Trường cao đẳng An ninh nhân dân I, chiến sĩ trẻ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sinh viên Campuchia đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai.

Riêng vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, Đồng Nai tổ chức hoạt động vui Tết dành cho du học sinh cũng như người Campuchia và Việt kiều Campuchia đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh. Chị Huon Sanghuong, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng đã 7 lần đón Tết Chol Chnam Thmay tại Đồng Nai. Chị cho hay, năm nào chị và các sinh viên đồng hương cũng được những người bạn Việt Nam tổ chức cho đón Tết Chol Chnam Thmay. Tuy không bằng Tết ở quê nhà, song lời chúc, sự quan tâm từ bạn bè Việt Nam khiến chị rất vui.

Kết nối hội viên

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai còn đặc biệt quan tâm đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã giúp hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức và thu hút những người có thiện cảm cùng tham gia vào các hoạt động của hội.

Gần một nửa trong tổng số khoảng 7 ngàn hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai là các cựu chiến binh quân tình nguyện, cựu chuyên gia từng có thời gian sống, chiến đấu, làm việc tại Campuchia. Dù đã được thụ hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước song nhiều người vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Không ít trường hợp bản thân và con em bị khuyết tật, mắc các bệnh do ảnh hưởng của chất độc hóa học, di chứng thương tổn trong quá trình chiến đấu.

Từ thực tế đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai đã vận động nguồn lực xã hội để tặng quà, hỗ trợ cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân cùng tổ chức hội các cấp như: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Từ thiện tỉnh… rất quan tâm và luôn ưu tiên tặng quà cho những người có hoàn cảnh kém may mắn. Nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hay bị tai nạn bất ngờ đã được trợ giúp kịp thời. Điều này có tác động rất lớn đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của hội viên.

Đặc biệt, thông qua chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, hội đã gieo trồng “hạt giống hữu nghị” cho thế hệ trẻ 2 nước. Tin tưởng những hạt giống này sẽ nảy mầm, đâm chồi và phát triển xanh tươi mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà các thế hệ cha ông đã gầy dựng, hội đã phối hợp với Hội LHTN tỉnh thành lập CLB Kết bạn với thành viên là sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. CLB đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt ý nghĩa cho các sinh viên tham gia.

Với những hoạt động ý nghĩa nêu trên, từ 300 hội viên khi mới thành lập vào năm 2015, đến nay số hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai đã tăng gấp 23 lần. Hiện gần 7 ngàn hội viên đang sinh hoạt ở 8 hội cấp huyện, 10 liên chi hội, 2 chi hội trực thuộc. 90% ủy viên ban chấp hành hội các cấp là cựu quân tình nguyện.

Theo ông Trần Thành Hùng, kết quả này có được là do cán bộ hội tâm huyết, quyết tâm xây dựng hội thực sự trở thành cầu nối, góp phần vun đắp mối quan hệ khăng khít, sắt son lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia, giữa Đồng Nai và các địa phương nước bạn. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai cũng xác định, muốn xây dựng cầu nối hữu nghị thì trước tiên phải xây dựng tổ chức hội vững mạnh và có mặt tại các địa phương trong tỉnh. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai phấn đấu xây dựng tổ chức hội tại tất cả các huyện, thành phố.

Đồng Nai - Kampong Thom: Đa dạng các hoạt động hợp tác, giao lưu Đồng Nai - Kampong Thom: Đa dạng các hoạt động hợp tác, giao lưu
Đồng Nai công bố 3 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng Đồng Nai công bố 3 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng

Theo Báo Đồng Nai
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, hiện có khoảng 32 ngàn kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và gần 18 ngàn hộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời, tỉnh là nơi tập trung đông du học sinh cùng với đó là nhiều lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề khác nhau.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động