Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
12:52 | 01/12/2023 GMT+7

Đồng Nai - Kampong Thom: Đa dạng các hoạt động hợp tác, giao lưu

aa
Trao đổi đoàn; đào tạo và cấp học bổng cho sinh viên tỉnh bạn; hợp tác nông nghiệp; thăm tặng quà Tết... Những hoạt động thiết thực giữa tỉnh Đồng Nai (Việt Nam) và tỉnh Kampong Thon (Campuchia) đã góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cmapuchia ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Tăng cường trao đổi văn hóa, y tế, giao lưu nhân dân giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Champasak (Lào)
Cụm 4: Vinh danh 12 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân

Chăm lo cho sinh viên tỉnh bạn

Cuối tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Đồng Nai đã tiếp nhận 4 sinh viên tỉnh Kampong Thom sang học tiếng Việt trên địa bàn tỉnh. Đây là lần thứ hai trong năm tỉnh Kampong Thom đưa sinh viên sang Đồng Nai học tập, nâng tổng số sinh viên của tỉnh học tập tại Đồng Nai lên 10 em.

Tại buổi tiếp nhận sinh viên, ông Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cho biết, ngoài chương trình đào tạo nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia các chương trình giao lưu văn hóa với sinh viên Việt Nam, sinh viên Lào.

Tăng cường giao lưu giữa thanh niên giữa tỉnh Kampong Thom (Campuchia) với thanh niên Đồng Nai
Các sinh viên Campuchia được Trường Đại học Đồng Nai tiếp nhận trong năm 2023. (Ảnh: Hoài Thu)

Ông Jin Bun Sath, Phó Chánh Văn phòng tỉnh Kampong Thom căn dặn các sinh viên đây là căn nhà thứ hai của các em, các em phải cố gắng học tập, tuân thủ nội quy nhà trường, tăng cường giao lưu văn hóa, giữ gìn và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Chương trình hỗ trợ tỉnh Champasak (Lào) và Kampong Thom (Campuchia) được Đồng Nai triển khai từ năm 2005. Toàn bộ kinh phí học tập do UBND tỉnh đài thọ, gồm sinh hoạt phí, chi phí đi lại và chi phí học tập. Các sinh viên sẽ học tập tiếng Việt 1 năm tại Trường Đại học Đồng Nai, sau đó các em được sắp xếp học chuyên ngành tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo nguyện vọng. Đến nay hàng trăm sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước làm việc.

Giáo dục - đào tạo là một trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Kampong Thom. Tiếp nối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng quan hệ tốt đẹp với tỉnh Campuchia. Hai địa phương đã ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trồng và chế biến hạt điều từ năm 2009 và Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tiểu khu quân sự Kampong Thom/Quân khu 4 từ năm 2015.

Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tháng 12/2022, đoàn lãnh đạo tỉnh Kampong Thom do Tỉnh trưởng Nguon Rattanak làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Kampong Thom.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác thúc đẩy việc phát triển và cùng nhau tiến bộ trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung trong khuôn khổ công việc của mình theo pháp luật hiện hành của mỗi quốc gia. Hai bên sẽ hợp tác trên lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa, đẩy mạnh giao lưu giữa các đơn vị. Hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai cấp 5 suất học bổng đào tạo hệ cao đẳng, đại học cho tỉnh Kampong Thom…

Những ngày cuối tháng 11/2023, đoàn giao lưu hữu nghị của tỉnh Đồng Nai do Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vy Vũ Hồng Thảo làm trưởng đoàn đã đến thăm và giao lưu tại tỉnh Kampong Thom.

Tại buổi giao lưu, bà Vy Vũ Hồng Thảo và Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom Nguon Rattanak cùng điểm lại những thành tựu mà hai địa phương đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các bản thỏa thuận hợp tác. Đồng thời khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia với Việt Nam cũng như tỉnh Kamphong Thom với tỉnh Đồng Nai không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt.

Ông Nguon Rattanak mong muốn tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện để văn phòng thương mại sang thăm và làm việc thời gian tới.

Đồng Nai - Kampong Thom: Đa dạng các hoạt động hợp tác, giao lưu
Đoàn giao lưu hữu nghị tỉnh Đồng Nai thăm tỉnh Kampong Thom. (Ảnh: Quang Tuyến)

Bà Vy Vũ Hồng Thảo đã thông tin về tình hình chung của tỉnh Đồng Nai và hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh thời gian qua. Qua chuyến thăm này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo UBND tỉnh và là cầu nối để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai tỉnh, nhất là lĩnh vực giao lưu nhân dân, văn hóa, y tế...

Nhiều nội dung hợp tác trong tương lai giữa hai địa phương cũng được gợi mở tại buổi giao lưu này. Trong đó rà soát, bố trí để đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh Đồng Nai sang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kampong Thom...

Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm Lưu học sinh Lào: hiểu, yêu Việt Nam từ những chuyến đi trải nghiệm
Khẳng định quyết tâm cùng chung tay gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt - Lào Khẳng định quyết tâm cùng chung tay gìn giữ, vun đắp quan hệ Việt - Lào
Hồng Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Kết nối người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, hiện có khoảng 32 ngàn kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và gần 18 ngàn hộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương. Đồng thời, tỉnh là nơi tập trung đông du học sinh cùng với đó là nhiều lao động nước ngoài làm việc trong các ngành nghề khác nhau.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động