Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam 21 triệu đồng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí (Hội đồng Gensuikyo) đã ủng hộ 21 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân da cam tại Việt Nam.
aa
hoi dong nhat ban chong bom nguyen tu va khinh khi trao 21 trieu dong ho tro nan nhan da cam Hội đồng Gensuikyo quan ngại về những căng thẳng trên Biển Đông
hoi dong nhat ban chong bom nguyen tu va khinh khi trao 21 trieu dong ho tro nan nhan da cam Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí Gensuikyo gặp gỡ VUFO
hoi dong nhat ban chong bom nguyen tu va khinh khi trao 21 trieu dong ho tro nan nhan da cam Chủ tịch nước gửi Điện mừng nhân dịp Hội nghị thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí
hoi dong nhat ban chong bom nguyen tu va khinh khi trao 21 trieu dong ho tro nan nhan da cam
Tại lễ ký kết. Ảnh TTXVN

Mới đây, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Hội đồng Gensuikyo đã ký kết bản ghi nhớ, hướng tới tưởng niệm 75 năm thảm họa nguyên tử ở Nhật Bản (1945 - 2020) và 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2021).

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, hỗ trợ nhau trong các hoạt động; tăng cường sự hiểu biết của nhân dân hai nước và nhân dân thế giới về thiệt hại cũng như hậu quả của bom nguyên tử và chất độc da cam/dioxin. Đồng thời kêu gọi chính phủ tất cả các nước tham gia, tuân thủ Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân; Công ước Cấm vũ khí sinh học; Công ước cấm vũ khí hóa học và hoàn thành việc thủ tiêu toàn bộ các vũ khí đó cũng như việc cứu trợ, đền bù cho nạn nhân…

Hai bên cũng tiến tới hội nghị rà soát lại Hiệp định Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP) năm 2020 và kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử; hướng tới việc Hiệp định Cấm vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực; cùng với đó, phối hợp thu thập chữ ký ủng hộ lời kêu gọi của nạn nhân nguyên tử (Hibakusha) về thủ tiêu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản đều phải chịu ảnh hưởng nặng nề do vũ khí hủy diệt hàng loạt được sử dụng trong chiến tranh.

Cả hai nước đã giúp đỡ nhau để khắc phục hậu quả, ông nói thêm, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân cho Việt Nam trong những năm qua.

Ông Hiroshi Taka, Giám đốc đại diện Hội đồng cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hội đồng Gensuikyo và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cũng như vận động và chia sẻ để mọi người cùng thấy rõ ý nghĩa của hòa bình và tác hại của vũ khí hạt nhân. Đồng thời khẳng định sẽ tuyên truyền về những ảnh hưởng của chất độc da cam lên con người và môi trường Việt Nam tại nước Nhật và trên thế giới, kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh vì công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam.

Là những người đã phải chứng kiến hậu quả của vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki nên các thành viên của Hội đồng rất thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Gensuikyo luôn ủng hộ tích cực đối với Việt Nam, nhất là về vấn đề nạn nhân chất độc da cam. Các tuyên bố của Hội nghị thế giới chống bom A&H do Hội đồng Gensuikyo tổ chức những năm gần đây coi vũ khí hạt nhân và chất độc da cam là vũ khí giết người hàng loạt, bày tỏ ủng hộ đoàn kết với nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật Bản cũng như nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hội đồng Gensuikyo trao 21 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, góp phần hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

hoi dong nhat ban chong bom nguyen tu va khinh khi trao 21 trieu dong ho tro nan nhan da cam
Lãnh đạo, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội ký kêu gọi phản đối vũ khí hạt nhân. Ảnh: Meo Jerry

Hội đồng Gensuikyo sang thăm Việt Nam từ 17-23/11, đoàn gồm 12 người là lãnh đạo của Gensuikyo, Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, nạn nhân Hibakusha; trong thời gian ở thăm Việt Nam đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Hòa bình Việt Nam; làm việc với Bộ Ngoại giao, giao lưu với sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội và kêu gọi thu thập chữ ký ủng hộ lời kêu gọi của nạn nhân Hibakusha giải giáp hoàn toàn vũ khí hạt nhân./.

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Ngày 25/9 tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp Tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam (Young Health Programme – YHP) giai đoạn 2026–2029. Dự kiến, khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án này.
SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

Ngày 24/9, Save the Children International, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Save the Children Việt Nam), phối hợp với Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác phát triển, chuyên gia và đại diện cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Bằng cách tiếp cận thực tế, từ "cầm tay chỉ việc" chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt an toàn đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, bình đẳng giới, dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” (JMOFA) đã thổi một luồng sinh khí mới vào bản nghèo Cáp Ven.
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...