Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
07:18 | 30/12/2023 GMT+7

Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân dioxin Việt Nam

aa
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”.
Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam
Bỉ thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cũng là dịp chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/1/2004 - 10/1/2024). Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương; đồng thời khẳng định vị thế, sức lan toả và uy tín của Hội đối với trong nước và quốc tế.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/12), có hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên trong toàn quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, thực hiện bảo trợ xã hội, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội, trong đó có nạn nhân chất độc da cam.

Hàng năm, Nhà nước dành hàng chục nghìn tỷ đồng để trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người còn rất nặng nề, các chính sách xã hội chưa thể bù đắp hết. Vì thế, chúng ta cần tiếp tục “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp các nạn nhân thắp lửa niềm tin, vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Về nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn mới, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị: “Ban Chấp hành khóa mới cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành, chú trọng hơn việc đề xuất các vấn đề lớn mang tính cơ bản, lâu dài, tạo điều kiện để Hội ở cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Quán triệt yêu cầu mọi hoạt động của Hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam, giúp họ từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ngang bằng mức sống trung bình tại địa phương”.

Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân dioxin Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa qua đã phê duyệt tiếp nhận Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo trong tỉnh năm 2023 do Tổ chức Madison Quakers, Inc tài trợ gồm: 30 suất học bổng; 34 máy băm nghiền thức ăn gia súc, gia cầm đa năng và hội viên nạn nhân chất độc da cam với tổng vốn viện trợ hơn 173 triệu đồng.
Bà Trần Tố Nga trao tặng 20 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Hà Nam Bà Trần Tố Nga trao tặng 20 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Hà Nam
Bà Trần Tố Nga (Việt kiều Pháp) vừa phối hợp với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và tỉnh Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nam tổ chức Lễ trao 20 xe lăn cho 20 nạn nhân chất độc da cam khuyết tật vận động.
Tuấn Quỳnh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.
Bỉ thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Bỉ thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Ngày 7/11, Chủ tịch Hạ viện Bỉ Éliane Tillieux đã có buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo cùng các cá nhân, tổ chức liên quan đến vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam.
Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam

Hạ viện Bỉ thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam

Tối 5/10 (theo giờ địa phương), với tỷ lệ phiếu ủng hộ tuyệt đối, Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Các tin bài khác

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em”

Mới đây, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ (quận Ba Đình, Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.
Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số

Ngoài việc ưu tiên học văn hóa, các em học sinh dân tộc thiểu số thuộc các trường của 2 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì – Hà Giang còn được phát triển nhiều kỹ năng như: biết cách bảo vệ bản thân an toàn trên môi trường mạng, được giáo dục giới tính, tham vấn tâm lý…
Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

Haruna Ishimaru - cô gái Nhật Bản muốn cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số trẻ

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường được nghe người ta nói rằng phụ nữ không cần phải có thu nhập, rằng bạn càng sớm kết hôn với ai đó thì càng tốt. Tôi luôn đặt câu hỏi về quan điểm này vì họ không nói những điều tương tự với các bạn nam. Do dự án này hướng đến giới trẻ đang phải đối mặt với các vấn đề về bình đẳng giới nên tôi nghĩ đây là dự án mà tôi có thể thực hiện với niềm đam mê mãnh liệt".
Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Quảng Nam: Hỗ trợ nạn nhân mua bán người dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân

Đó là một trong các mục tiêu trọng tâm của kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động