Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:00 | 27/10/2021 GMT+7

Hoạt động của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Bulgaria

aa
Chiều 26/10, tại thủ đô Sofia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Quyền Thủ tướng Stefan Yanev và tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Svetlan Stoev.
Phó Chủ tịch nước thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị tại Bồ Đào Nha: Chuyến thăm đa mục tiêu Phó Chủ tịch nước thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị tại Bồ Đào Nha: Chuyến thăm đa mục tiêu
Chuyến đi của Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng các mối quan hệ với ba quốc gia châu Âu, thể hiện đóng góp tại các diễn đàn đa phương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria
Nhận lời mời của Phó Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Iliana Iotova, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria từ ngày 25-27/10/2021. Sáng 26/10, tại thủ đô Sofia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và hội đàm với Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev. (Nguồn: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev.

Tại các buổi làm việc với Lãnh đạo Chính phủ Cộng hòa Bulgaria, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Bulgaria đã dành cho Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua, đồng thời mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước với việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cũng như hợp tác chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hai Chính phủ cần tăng cường hơn nữa trao đổi, tiếp xúc giữa các bộ, ngành, nhất là các cơ quan đầu mối phụ trách kinh tế nhằm tìm ra những biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, trên cơ sở những thế mạnh và tiềm năng của hai bên, tận dụng hiệu quả những cơ hội mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) mang lại.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã đề nghị Chính phủ Bulgaria ủng hộ việc EU gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam; phối hợp sớm họp Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại - khoa học kỹ thuật.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu, như dược phẩm, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hoá - nghệ thuật, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như lao động, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch…

Khẳng định, Việt Nam là đối tác ưu tiên của Bulgaria tại châu Á, Quyền Thủ tướng Stefan Yanev cho biết, Chính phủ Bulgaria sẽ thúc đẩy Quốc hội Bulgaria nhiệm kỳ mới sớm phê chuẩn EVIPA, nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư.

Quyền Thủ tướng Stefan Yanev khẳng định, phía Bulgaria sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để ký các thỏa thuận hợp tác về văn hoá và du lịch giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Svetlan Stoev.

Bộ trưởng Ngoại giao Svetlan Stoev chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Svetlan Stoev đề nghị hai bên tăng cường đối thoại cấp cao và tiếp xúc song phương, duy trì tham vấn chính trị giữa hai Bộ ngoại giao, tận dụng hiệu quả nguồn lực là những cựu sinh viên và cộng đồng Việt Nam tại Bulgaria, để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Quyền Thủ tướng Bulgaria Stefan Yanev
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với lãnh đạo Tập đoàn dược phẩm Sopharma. (Nguồn: TTXVN)

Cũng trong chiều ngày 26/10, Phó Chủ tịch nước đã dự Toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria với sự tham gia của 30 doanh nghiệp hai nước và thăm Sopharma - Tập đoàn dược phẩm lớn nhất Bulgaria.

Phó Chủ tịch nước thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị tại Bồ Đào Nha: Chuyến thăm đa mục tiêu Phó Chủ tịch nước thăm Bulgaria, Hy Lạp, tham dự Hội nghị tại Bồ Đào Nha: Chuyến thăm đa mục tiêu
Chuyến đi của Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng các mối quan hệ với ba quốc gia châu Âu, thể hiện đóng góp tại các diễn đàn đa phương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria
Nhận lời mời của Phó Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Iliana Iotova, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chính thức Bulgaria từ ngày 25-27/10/2021. Sáng 26/10, tại thủ đô Sofia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và hội đàm với Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova.
Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ Chủ tịch nước tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ
Chiều 18/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh dự Lễ Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Theo Báo Quốc tế
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp các chính khách Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp các chính khách Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray - Tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth M. Allen,
Tổng thống Uganda mong muốn Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi số, công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Uganda mong muốn Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi số, công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 19 tại Kampala, Uganda, ngày 20/01/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Uganda Yoweri Museveni.
Bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Na Uy

Bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Na Uy

Hai bên hài lòng trước những kết quả của chuyến thăm của bà Võ Thị Ánh Xuân, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động