Hoàn thiện thể chế, nâng cao vai trò Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là cần thiết để thể chế hóa đầy đủ đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, cùng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự thảo kế thừa Nghị quyết 130/2020/QH14, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu của Liên hợp quốc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để xây dựng, phát triển lực lượng gìn giữ hòa bình.
Nhiều ý kiến cho rằng, luật không chỉ khẳng định hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, mà còn góp phần tạo thế và lực bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình.
![]() |
| Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: quochoi.vn) |
Bổ sung lực lượng dân sự, nâng tầm ảnh hưởng Việt Nam
Theo đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đoàn Đắk Nông), việc mở rộng đối tượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước là phù hợp với quy định của Liên hợp quốc về cử viên chức dân sự. Quy định này giúp huy động thêm nguồn nhân lực dân sự, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng và nâng cao vị thế của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Việc khuyến khích lực lượng dân sự tham gia còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, lan tỏa lý tưởng sống cao đẹp và trân trọng giá trị hòa bình. Điều này cũng góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đại biểu Trần Thị Thu Hằng nói.
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền (Đoàn Nghệ An) đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể về công tác đào tạo, huấn luyện với lực lượng dân sự tham gia gìn giữ hòa bình. "Cần thống nhất bộ, ban, ngành nào chủ trì đối với lực lượng dân sự tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”, đại biểu kiến nghị.
Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định chính sách ưu đãi đặc thù đối với lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt là nữ giới.
![]() |
| Đại biểu Ma Thị Thúy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: quochoi.vn) |
Đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn Tuyên Quang) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ hơn những chính sách riêng đối với phụ nữ, trong đó cần nội luật hóa Nghị quyết số 1325 ngày 31/10/2000 của Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc về phụ nữ và hòa bình; đồng thời nên có khoản riêng hoặc giao Chính phủ quy định về chính sách tài chính, hậu phương quân đội, thời gian công tác, để thu hút nhiều nữ giới tham gia.
Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn Tiền Giang) đề nghị bổ sung quy định ''ưu tiên tuyển chọn nữ giới đủ điều kiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc''.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) đề xuất phân định rõ chế độ ưu đãi theo từng giai đoạn: trong quá trình huấn luyện trong nước, khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ông cũng cho rằng cần có quy định riêng về chính sách khuyến khích và đãi ngộ đặc biệt đối với nữ giới.
Việt Nam đi muộn nhưng không đi sau
Thay mặt cơ quan soạn thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu, cùng với các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ để hoàn chỉnh văn bản luật.
Ông thông tin, Việt Nam bắt đầu đi thực địa từ năm 2012 và cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào năm 2014. Đến nay, đã có hơn 1.000 cán bộ sỹ quan được cử tham gia lực lượng này.
“Trách nhiệm của chúng ta là thành viên của Liên hợp quốc và xác định chúng ta đi muộn nhưng không thể đi sau… Thành viên trong phái bộ Liên hợp quốc là làm việc theo sự phân công của phái bộ, còn các việc khác như làm công tác dân vận, xây trường học, dạy học, làm các việc để cho trẻ con có các hoạt động, người lớn được sự giúp đỡ… các lực lượng các nước khác cơ bản không tham gia chỗ này nhưng các lực lượng của Việt Nam kể cả lực lượng công binh, lực lượng quân y đều tham gia và để lại được niềm tin rất sâu sắc, ấn tượng rất sâu sắc của người dân địa phương”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đặc biệt là các chế độ chính sách vượt trội, ưu tiên cho phụ nữ khi tham gia gìn giữ hòa bình; các quy định liên quan đến tiêu chí, tiêu chuẩn tham gia lực lượng này.
Dự kiến, dự luật sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 26/6.
Tin bài liên quan
Việt Nam - Canada khai mạc khóa huấn luyện sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc đạt chuẩn quốc tế
Bộ Quốc phòng trao kinh phí xây dựng 16 căn nhà, tặng 100 phần quà tại Đồng Tháp
Công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường chiến lược ở Nam Sudan dài 37 km sau 85 ngày
Các tin bài khác
Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Việt Nam - Lào tăng hợp tác kiểm toán, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nhân lực
Việt Nam đề xuất đăng cai Hội nghị toàn thể ICAPP 2028, thúc đẩy hợp tác chính đảng về AI
Giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời đại số
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6: Xây dựng "lá chắn" nhận thức để bảo vệ giới trẻ
Nghị quyết 06-NQ/TW: Thúc đẩy đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






