Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:34 | 06/06/2022 GMT+7

Hồ sơ dự thi vào 10 tại các trường tư thục ở Hà Nội cao kỷ lục

aa
Thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 Hà Nội trong hai ngày 18 - 19/6/2022. Gần 130.000 sĩ tử nhưng sẽ chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập, đây là năm Hà Nội có tỉ lệ chọi cao kỉ lục.
Hà Nội bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử Hà Nội bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử
Hà Nội: Thí sinh thi vào lớp 10 không theo hộ khẩu cần lưu ý điều gì? Hà Nội: Thí sinh thi vào lớp 10 không theo hộ khẩu cần lưu ý điều gì?
Hồ sơ dự thi vào 10 tại các trường tư thục ở Hà Nội cao kỷ lục

Hồ sơ dự thi vào lớp 10 tư thục tại Hà Nội tăng vọt.

Bắt đầu phát hành hồ sơ từ giữa tháng 3, tính đến nay, Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu đã phát ra khoảng gần 4.000 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Ban Giám đốc Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu cho hay, con số thực tế trường nhận về cho đến thời điểm hiện tại khoảng hơn 2.000 bộ.

Sau hơn 2 năm học sinh phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng đã khiến tâm lý của phụ huynh và người học càng trở nên căng thẳng, lo lắng.

Dù vậy, với số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường tư tăng cao, theo bà Nga, đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các trường chọn lọc được những thí sinh có đầu vào chất lượng tốt.

Năm nay, ngoài tuyển thẳng học sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Trường THCS - THPT Tạ Quang Bửu sẽ xét tuyển dựa trên điểm số của học sinh trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT của Sở GD-ĐT Hà Nội. Mức điểm chuẩn sẽ được nhà trường đưa ra ngay sau khi Sở GD-ĐT công bố kết quả thi.

Còn tại Trường THPT FPT Hà Nội, năm 2022, trường dự kiến tuyển 750 chỉ tiêu theo ba phương thức là xét tuyển bằng học bạ 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của 3 kỳ liên tiếp trong năm lớp 8 và lớp 9; xét tuyển bằng thành tích học tập hoặc xét theo điểm thi vào 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức.

Ngày 1/6, phụ huynh nhận được thông báo tuyển sinh vào lớp 10 của trường. Tuy nhiên, đến tối 2/6, chỉ sau hơn 1 ngày đưa ra thông báo trên, nhiều phụ huynh ngơ ngác khi biết tin nhà trường tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký nhập học vì đã tuyển đủ chỉ tiêu.

Điều này khiến nhiều cha mẹ ngỡ ngàng, tiếc nuối vì đã chủ quan, chưa nhanh tay “giữ chỗ” trước khi trường đóng cổng tuyển sinh.

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2022 – 2023, trường dự kiến tuyển 720 học sinh cho các lớp song ngữ, song ngữ International Leader Programs, lớp chuyên Toán, lớp chuyên Anh và lớp chất lượng cao.

Phương thức tuyển sinh được trường đưa ra là dựa vào điểm thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội (điểm chuẩn công bố ngay sau khi Sở công bố kết quả thi) hoặc xét học bạ THCS (học sinh cần ít nhất 6 kỳ học lực khá, giỏi; hạnh kiểm khá, tốt; không có kỳ nào học lực yếu, hạnh kiểm trung bình).

Tuy nhiên, mới đây, trường cũng đã phải đưa ra thông báo dừng tuyển thẳng bằng hình thức xét tuyển học bạ do đã hết chỉ tiêu tuyển sinh, đồng thời cũng dừng xác nhận thủ tục nhập học sớm.

Với số lượng chỉ tiêu còn lại, trường tiếp tục phát hành hồ sơ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi lớp 10 của Sở GD-ĐT.

Còn tại Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã hoàn thành xong việc tuyển sinh vào lớp 10. Chỉ tiêu trong năm học tới được nhà trường đưa ra là 405 học sinh. Đến nay, số lượng học sinh đã nhập học vào trường là 420. Do đó, nhà trường đã đóng cổng nộp hồ sơ trực tuyến.

Tuy nhiên, trường cũng dự kiến trong số này sẽ có khoảng 20 – 30 học sinh sau khi thi đỗ vào các trường chuyên hoặc các trường THPT công lập, sẽ rút hồ sơ và chuyển đi. Do đó, nhà trường dự kiến dành khoảng 20 – 30 chỉ tiêu bổ sung để xét tuyển dựa trên kết quả thi vào 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo nhiều trường tư thục cho biết, năm nay, lượng hồ sơ nộp vào các trường tư nhiều hơn, một phần vì số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông hơn các năm trước, một phần cũng do tâm lý phụ huynh quá lo lắng, nhất là sau khi Hà Nội công bố tỉ lệ chọi của các trường THPT công lập. Số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường tư tăng cao, đây cũng sẽ là cơ hội tốt để các trường chọn lọc được những thí sinh có đầu vào chất lượng tốt.

Trước đó ngày 2/6, tại hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022, Giám đốc Sở GD&ĐT tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022; thi, tuyển sinh vào lớp 10.

Cụ thể về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thực hiện phương thức “Thi tuyển”. Tổ chức thi 3 bài thi độc lập, gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận; ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian thi tuyển sinh là ngày 18/6, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ; ngày 19/6/2022 buổi sáng thi môn toán; ngày 20/6 thi các môn chuyên. Dự kiến, ngày 21 và 22/6, thi tuyển sinh vào lớp song bằng.

Theo số liệu trên báo Lao Động, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 106.609 (trong đó có 321 thí sinh tự do); số thí sinh đề nghị xét tuyển thẳng là 516. Thành phố tổ chức số phòng thi là 4.550 tại khoảng 210 điểm thi.

Số cán bộ trực tiếp tham gia coi thi là khoảng 14.000 người; số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi là khoảng 3.000 người; số cán bộ tham gia chấm thi là khoảng 2.500 người.

Về tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập sử dụng phương thức “Xét tuyển”, nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào: Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

Về tuyển sinh vào lớp 10 học chương trình song bằng tú tài, Sở GD&ĐT đang trình UBND thành phố xin phép được tiếp tục tuyển sinh lớp 10 song bằng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với chỉ tiêu 4 lớp/trường.

Phương thức tuyển sinh giữ ổn định như năm học 2021-2022: Tổ chức thi tuyển 2 vòng (vòng 1, học sinh dự thi 3 bài thi cùng với kỳ thi vào 10 THPT công lập không chuyên; vòng 2, thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc).

Thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 Hà Nội trong hai ngày 18 - 19/6/2022. Gần 130.000 sĩ tử nhưng sẽ chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập.

Hà Nội dự kiến tổ chức thi lớp 10 ngày 18-19/6 Hà Nội dự kiến tổ chức thi lớp 10 ngày 18-19/6
Hà Nội: học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ 10/2 Hà Nội: học sinh lớp 1-6 ở 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp từ 10/2
Thiện Phú
Nguồn:

Tin bài liên quan

352 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội

352 tác phẩm tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội

Tối ngày 19/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII, năm 2025.
Không gian sách và văn hóa Hà Nội gây ấn tượng tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025

Không gian sách và văn hóa Hà Nội gây ấn tượng tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2025

Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 77 - năm 2025 đã khép lại thành công với sự tham dự của hàng nghìn nhà xuất bản và tác phẩm đến từ khắp thế giới. Việt Nam góp mặt tại sự kiện với hơn 1.200 đầu sách của hơn 20 nhà xuất bản, trải rộng trên các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, văn học, khoa học thường thức, sách thiếu nhi, chuyển đổi số và xuất bản số.
Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. Kết quả, Đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung cao.

Các tin bài khác

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại; thông tin chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế-xã hội.
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn

Tiếp tục loạt bài về sáp nhập tỉnh thành, kỳ này Thời Đại phỏng vấn Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường về một Lào Cai mới sau khi sáp nhập với Yên Bái. Cũng xin nói thêm đến thời điểm này thì theo sự điều động của Bộ Chính trị, ông Trịnh Xuân Trường mới sang làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.

Đọc nhiều

Xây dựng hình ảnh tiếng Việt như một ngôn ngữ thân thiện

Xây dựng hình ảnh tiếng Việt như một ngôn ngữ thân thiện

Đây là chia sẻ của TS Trần Hữu Trí, Trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc để tiếng Việt trở thành một “ngôn ngữ cầu nối” trong khu vực và trên thế giới.
Giải bóng đá người Việt tại Kyushu (Nhật Bản) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt

Giải bóng đá người Việt tại Kyushu (Nhật Bản) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt

Ngày 19/10, tại sân bóng Kurume - TP Fukuoka (Nhật Bản) đã diễn ra giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu - Nhật Bản.
Tin quốc tế ngày 20/10: Israel nối lại ngừng bắn ở Gaza; ông Trump thúc giục Ukraine "nhượng đất" cho Nga

Tin quốc tế ngày 20/10: Israel nối lại ngừng bắn ở Gaza; ông Trump thúc giục Ukraine "nhượng đất" cho Nga

Israel nối lại ngừng bắn ở Gaza; ông Trump thúc giục Ukraine "nhượng đất" cho Nga... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 20/10.
Vì sao cá nước lạnh lại nuôi được ở Hỏa Diệm Sơn?

Vì sao cá nước lạnh lại nuôi được ở Hỏa Diệm Sơn?

“Hỏa Diệm Sơn” trong tác phẩm “Tây Du Ký” nằm ở khu vực Turpan, Tân Cương, mùa hè rất nóng. Nhưng những năm gần đây, địa phương đã tận dụng giếng ngầm Karez bên cạnh Hỏa Diệm Sơn, thành công nuôi trồng cá nước lạnh.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Sáng 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (CHDCND Lào).
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/10, tại ấp Long Thới, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động