Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:43 | 05/07/2022 GMT+7

Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

aa
Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đặc biệt, Đoàn công tác đã trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa 1 triệu túi khẩu trang, trị giá hơn 800 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà đầu tư Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà đầu tư Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản vào chiều ngày 04/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ niềm vui và phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Thi khẳng định, Nhật Bản và Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, khăng khít thời gian qua.

Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Hai bên đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho nhau (Ảnh: Bích Phương/thanhhoa.gov.vn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giới thiệu với đoàn công tác về tiềm năng, các lĩnh vực, khu vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngoài thế mạnh hội tụ như một “Việt Nam thu nhỏ”, tỉnh Thanh Hóa còn có Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm, có chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn nhất cả nước.

Đến nay, Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 266 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 148.523 tỷ đồng và 23 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.808 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa còn có 20 khu công nghiệp ngoài khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 6.521 ha đang nỗ lực kêu gọi thu hút nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bích Phương/thanhhoa.gov.vn).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Futami Noburu - Chủ tịch hiệp hội và các thành viên đoàn công tác - bày tỏ ấn tượng với truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đoàn công tác cũng rất ấn tượng trước những thành quả phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa sau đại dịch COVID-19; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm tới một số lĩnh vực như dự án xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, thể dục - thể thao…

Đoàn công tác đề nghị được tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu cũng như khả năng hợp tác với tỉnh Thanh Hóa để giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực này.

Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Ông Futami Noburu - Chủ tịch Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Bích Phương/thanhhoa.gov.vn).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thanh Hóa, đoàn công tác Hiệp hội An ninh và Quản lý khủng hoảng Nhật Bản đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Hai bên cũng trao tặng những món quà ý nghĩa cho nhau. Đặc biệt, Đoàn công tác đã trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa 1 triệu túi khẩu trang, trị giá hơn 800 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thanh Hoá hút 17 dự án đầu tư

Cho đến nay, đã có 17 dự án FDI do nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp đầu tư hoặc liên danh với các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư tại Thanh Hóa, tổng vốn đăng ký đầu tư 12,532 tỷ USD, chiếm 86% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tổng vốn đăng ký đầu tư 9 tỷ USD), dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 của Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 (2,793 tỷ USD). Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ với một số đối tác uy tín của Nhật Bản như: dự án Liên doanh Tập đoàn Hokuetsu (Nhật Bản) và Tập đoàn Lee&Man (Hongkong) đầu tư tổ hợp dự án giấy và năng lượng, tổng vốn đăng ký khoảng 3 tỷ USD; Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Aeonmall với tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu USD, Nhà máy sản xuất viên nén gỗ và Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao với tổng mức đầu tư dự kiến 40 triệu USD …

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giá trị hàng hóa Thanh Hóa vào thị trường Nhật Bản đang trên đà tăng trưởng tốt và được đánh giá có tiềm năng sau khi hai quốc gia ký kết FTA. 5 tháng đầu năm 2022 con số này ước đạt 80 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: May mặc, giầy da, thủy hải sản đông lạnh, thủ công mỹ nghệ, bao bì, lưu huỳnh dạng hạt, plyxylen…; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu hàng may mặc, vải, máy móc thiết bị... Thanh Hóa cũng đã được tiếp nhận nhiều gói hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trên các lĩnh vực lĩnh vực y tế, nước sạch, giáo dục… và 2 bên cũng đã có nhiều hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động.

Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam Doanh nghiệp Australia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Cần Thơ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Cần Thơ chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động