“Hậu duệ mặt trời” và việc quay lưng với lịch sử dân tộc
Khán giả Việt nghiện phim Hàn đến mức quay lưng với lịch sử dân tộc?
Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội bàn luận sôi nổi về sức hút quá lớn từ “Hậu duệ mặt trời” và liên hệ với lịch sử dân tộc. Hôm 28/3, cư dân mạng còn lan truyền chia sẻ bài viết của bạn người Việt từng có thời gian sống tại xứ sở kim chi. Trong đó, đề cập đến việc khán giả yêu văn hóa Hàn mà quên đi quá khứ – thời kỳ quân đội Hàn Quốc gieo tang tóc trong chiến tranh Việt Nam.
|
Khán giả Việt thần tượng người lính trong "Hậu duệ mặt trời" bị quy là "quay lưng với lịch sử dân tộc"
Bài viết nhắc đến nhiều tội ác do binh lính Park Chung Hee gây ra. Tuy nhiên, tác giả cũng bày tỏ quan điểm, những lời chia sẻ này không phải nhằm kích động lòng thù hằn mà để nhắc nhở người dân Việt về cách ứng xử với lịch sử dân tộc.
Lên án việc khán giả quá khích, bày tỏ lòng yêu thích phim “Hậu duệ mặt trời” với trào lưu ghép ảnh mình trong bộ quân nhân Hàn, tác giả cho rằng: “Khi nhìn thấy ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bảo Anh ghép hình mình lên trang phục quân nhân Hàn Quốc, tôi tức điên người. Nhưng tôi hiểu lý do mà tôi không thể buông lời giận dữ với họ... Tôi không nói là mọi người không có quyền xem bộ phim. Nhưng nếu một ngày nào đó một bộ phim PR cho hình ảnh quân đội Hàn trên truyền hình Việt thì tôi không có từ nào khác để chỉ điều đó đâu, ngoài chữ: sự ô nhục!... Xin hãy còn giữ lại chút nào của lòng tự trọng dân tộc ở mỗi hành vi, mỗi lựa chọn hàng ngày mà cá nhân chúng ta còn có thể…”.
|
Trào lưu ghép mặt lên trang phục quân nhân của giới trẻ bị bình luận rằng "đáng hổ thẹn với thế hệ cha ông"?!
Không chỉ có chị em mà các bạn nam cũng mê "Hậu duệ mặt trời"
Tuy nhiên, đó là quan điểm mang màu sắc cá nhân, bộ phim “Hậu duệ mặt trời” chỉ gián tiếp, là cái tiền đề để tác giả bày tỏ việc khán giả Việt Nam quá “cuồng” phim Hàn. Điều đáng nói ở đây là “thế hệ trẻ bây giờ chỉ để ý đến sở thích cá nhân, đem hình ảnh của mình ghép lên trang phục của quân đội Hàn Quốc mà không nghĩ đến hành động đó làm hổ thẹn với lớp cha ông đi trước”, cư dân mạng nhận xét. Thậm chí, có bạn còn ví việc làm này không khác nào bỏ quốc kỳ nước ta, khoác lên người quốc kỳ của nước khác.
|
Ca sĩ Bảo Anh hưởng ứng trào lưu ghép ảnh mặc quân phục trong phim
“Hậu duệ mặt trời” không có lỗi
Sau khi bài viết của cư dân mạng đề cập đến vấn đề người xem “cuồng” phim “Hậu duệ mặt trời” mà quên đi lịch sử dân tộc được chia sẻ, đông đảo khán giả đã lên tiếng. Phần lớn bình luận đều khẳng định rằng: không ai lãng quên và thiếu tôn trọng lịch sử. Việc thưởng thức bộ phim chỉ đơn giản nhằm thỏa mãn thị hiếu giải trí. Đồng thời, các giá trị văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, nhân văn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... hay bất cứ quốc gia nào đều xứng đáng được hoan nghênh và học hỏi.
|
"Hậu duệ mặt trời" chỉ đơn giản là tác phẩm mang tính giải trí
Còn nếu nói xem phim là quên đi cuộc chiến Hàn Quốc gây ra ở Việt Nam thì lại càng không có cơ sở, khi bộ phim này nói về người lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Bác sĩ không biên giới giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên khắp toàn cầu. Họ không đại diện cho quân đội của quốc gia nào, loại quân phục mà quân nhân mặc được sử dụng chung cho tất cả các nước, trong đó Việt Nam cũng có người tham gia.
Bộ phim được lấy bối cảnh năm 2015, không hề liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam. “Hậu duệ mặt trời” chỉ đơn thuần được xây dựng mang tính chất giải trí, tạo doanh thu và gửi tới khán giả thông điệp về câu chuyện tình yêu đẹp, ca ngợi tinh thần của những người lính Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ giữ hòa bình thế giới.
Còn việc giới trẻ yêu thích bộ phim và tạo nên trào lưu ghép mặt lên quân phục trong “Hậu duệ mặt trời” dường nhnư chỉ là hiện tượng tức thời ăn theo làn sóng thần tượng. Ghép ảnh không có nghĩa là họ lãng quên lịch sử hay bị phai nhạt lòng yêu nước của mình.
|
Bên cạnh tinh thần quả cảm của những người lính gìn giữ hòa bình, phim còn mang đến một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nhân văn...
Thậm chí, nếu nhìn xa hơn, “Hậu duệ mặt trời” còn mang đến cái nhìn khác về lực lượng quân nhân, giúp truyền cảm hứng cho giới trẻ về lòng yêu nước. “Thực tế là, nhiều người sợ phải đi bộ đội, tìm nhiều cách để trốn đi nghĩa vụ quân sự... Bộ phim cho thấy một môi trường quân đội không chỉ có chết chóc, luyện tập vất vả mà rất lãng mạn...”, một cư dân mạng chia sẻ.
Theo đánh giá của nhiều người, đây là bộ phim hay và đáng học tập cho điện ảnh Việt Nam. Mặc dù bối cảnh của “Hậu duệ mặt trời” chỉ có doanh trại xoay quanh chiến sự, những cuộc tập luyện trong quân đội... nhưng trong không gian ấy vẫn có thể làm một tình yêu lãng mạn đâm chồi, đơm hoa. Phim mang đến cảm giác khốc liệt đan xen xúc cảm nhẹ nhàng với câu chuyện "soái ca", đánh đúng tâm lý của chị em nên rất được lòng fan nữ. Có thể thấy công nghệ phim truyện xứ kim chi rất thông minh và tinh tế trong cách truyền tải văn hóa của nước mình, tạo đà cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ.
Minh Châu
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Từ đam mê bóng đá đến bộ sưu tập thẻ in hình Cristiano Ronaldo bạc tỉ
Biểu tượng lớn của múa đương đại Trung Quốc Dương Lệ Bình đến Việt Nam
Tái bản bộ sách “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam”
Đọc nhiều
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
“Trống hội khai Xuân” của người Việt gây ấn tượng tại Macau
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




