Hấp dẫn cuộc thi hùng biện Tiếng Nhật cho người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023
Cuộc thi do Tổ chức giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức dưới sự bảo trợ và đồng hành từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản...
Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 6 năm nay và các thí sinh phải trải qua 3 vòng dự thi: Vòng viết văn, vòng sơ khảo tại các khu vực Kyushu, Kansai, Kanto và vòng chung kết diễn ra tại thủ đô Tokyo.
Tham gia từ vòng viết văn theo chủ đề tự chọn, Ban tổ chức (BTC) đã lựa chọn 93 bài viết hợp lệ và đủ tiêu chuẩn để đánh giá, kết quả có 27 thí sinh được lựa chọn vào thi vòng sơ khảo. Tại vòng sơ khảo, các thí sinh chỉ trình bày phần hùng biện của mình và nhận được những lời nhận xét từ phía Ban giám khảo. BTC đã lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.
Tại vòng chung kết, sau khi thí sinh trình bày đề tài hùng biện của mình sẽ phải trả lời những câu hỏi chất vấn từ phía Ban giám khảo.
![]() |
| Thí sinh tham gia cuộc thi. |
Ban giám khảo là những giáo sư, tiến sỹ nghành ngôn ngữ học, nhân văn học, các giảng viên Tiếng Nhật, nhà báo, nhà ngoại giao có chuyên môn cao đánh giá từ các góc nhìn khác nhau.
Với các tiêu chí đánh giá rất khắt khe đã được nghiên cứu rất kỹ từ các nhà chuyên môn đối với từng vòng thi. Khó khăn nhất đối với các thí sinh tại vòng chung kết là phải trả lời các câu hỏi chất vấn từ Ban giám khảo.
Kết thúc cuộc thi, giải Nhất đã thuộc về thí sinh Trần Chí Bảo hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại Ngữ Kanda với đề tài “Cách tìm tình bạn chân thành của tôi”, giải Nhì thuộc về thí sinh Lã Thị Thùy Trang, hiện đang là nhân viên của một công ty Nhật Bản tại Tokyo với đề tài “Quan trọng là làm cho con đường đã chọn trở thành đúng đắn, hơn là việc lo lắng lựa chọn con đường đúng đắn”, giải Ba thuộc về thí sinh Đỗ Trường Anh, hiện đang là học viên Học viện Nhật ngữ GAG với đề tài “Ngã ở đâu đứng lên ở đó”.
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ tại cuộc thi. |
Ông Đỗ Quang Ba – Chủ tịch FAVIJA, trưởng BTC cho biết: Đây là lần thứ hai, FAVIJA tổ chức cuộc thi hùng biện trên quy mô toàn nước Nhật dành cho người Việt. Đặc biệt hơn, cuộc thi lần này diễn ra trong không khí cả hai nước đang ráo riết tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
Thông qua việc thi viết và thuyết trình tại cuộc thi nhằm xây dựng hoạt động thực tế mang tính học thuật cao, tạo ra một sân chơi học thuật bổ ích giúp cho các thí sinh người Việt ở mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực và môi trường học tập, làm việc khác nhau tại Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm và thể hiện năng lực Tiếng Nhật của bản thân.
Cuộc thi cũng phát động và lan tỏa tinh thần ham học hỏi, nâng cao động lực học Tiếng Nhật, nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật, khả năng thuyết trình trước đám đông… trong bối cảnh cộng đồng người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản nhưng chưa được đánh giá cao về năng lực Tiếng Nhật so với các cộng đồng người nước ngoài khác. Rào cản về ngôn ngữ đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến chất lượng học tập và hiệu quả công việc của người Việt tại Nhật.
![]() |
| Ông Đỗ Quang Ba – Chủ tịch FAVIJA phát biểu tại cuộc thi. |
Tham gia cuộc thi, các thí sinh còn có cơ hội để đưa ra quan điểm, ý kiến của mình về rất nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua các đề tài hùng biện của mình cũng như lắng nghe ý kiến của những người thuyết trình khác. Nhiều đề tài đã để lại những thông điệp quý giá, trở thành những bài học bổ ích cho cộng đồng. Cũng không ít thí sinh đã chia sẻ những kinh nghiệm như một bí kíp để đi đến thành công cho nhiều người khác có thể học hỏi.
Rất nhiều người Nhật khi nghe xong những bài hùng biện hoặc đọc được nội dung của những đề tài hùng biện đã thêm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người Việt hơn, để qua đó thêm yêu quý người Việt hơn.
Điều đó cho thấy, cuộc thi đã để lại rất nhiều ý nghĩa thiết thực và bổ ích. Những thí sinh tham gia cuộc thi nói riêng và những người Việt đang học Tiếng Nhật nói chung là những nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, là những đại sứ cầu nối giúp cho mối quan hệ hữu nghị Nhật – Việt ngày càng bền chặt hơn.
![]() |
| Các thi sinh đạt giải tại cuộc thi và ban tổ chức chụp ảnh kỉ niệm. |
Xúc động khi nhận được giải Nhì của cuộc thi, thí sinh Lã Thị Thùy Trang chia sẻ: “Em muốn gửi thông điệp tới tất cả những ai sẽ và đang học tiếng Nhật rằng tiếng Nhật không hề khó mà cái khó chỉ là việc cần phải chiến thắng bản thân. Em tham gia cuộc thi với quyết tâm giành được giải cao, cũng là để làm món quà tri ân tới gia đình đã ủng hộ con đường lựa chọn qua Nhật Bản của em”.
Tới tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, ông Nishiyama Genichiro, chủ một doanh nghiệp tại Nhật Bản cho hay: “Sau khi nghe các bài hùng biện của các bạn trẻ người Việt, tôi muốn tuyển thêm thật nhiều người Việt vào làm việc cho công ty của chúng tôi”.
Tham dự và cổ vũ cho các thí sinh, bà Nguyễn Minh Hằng – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chúc mừng thành công của cuộc thi và bày tỏ ý kiến: “Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá rất cao các sự kiện giao lưu kết nối cộng đồng của FAVIJA từ trước đến nay. Cuộc thi hùng biện Tiếng Nhật do FAVIJA tổ chức cũng đã để lại tiếng vang rất lớn từ cộng đồng người Việt tại Nhật, cũng như các tổ chức ngoại giao giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng các thí sinh tham gia cuộc thi hùng biện lần này sẽ trở thành những nhân tố tích cực, đóng góp cho sự nghiệp củng cố mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, mong rằng FAVIJA vẫn duy trì tổ chức cuộc thi này vào những năm tới”.
Tin bài liên quan
Hà Nội kỳ vọng Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tầm nhìn phát triển dài hạn
Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đầu tư sinh thái Việt Nam - Nhật Bản
Các tin bài khác
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
AURORA 2025: Kết nối nghiên cứu sinh Việt Nam tại Australia với bài toán phát triển bền vững
Lan toả tình yêu Bác Hồ trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










