Hàng tiêu dùng Việt nâng sức cạnh tranh trên toàn cầu
| Thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và thị trường quốc tế Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học |
Theo Báo Nhân dân, hội thảo tập trung phân tích những thay đổi đang tác động đến thị trường hàng tiêu dùng thế giới, đồng thời trao đổi các giải pháp giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Các diễn giả, chuyên gia quốc tế và đại diện doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều góc nhìn về biến động kinh tế, thương mại, chính sách thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng. Những giải pháp được đề cập gồm phát triển thương mại điện tử, tăng cường truy xuất nguồn gốc và nâng cao hiệu quả logistics.
![]() |
| TPHCM đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và khai thác các kênh phân phối mới. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ). |
Ông Đỗ Quốc Hưng, Quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, nhận định môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh, khó dự báo. Doanh nghiệp phải ứng phó với những điều chỉnh về chính sách thương mại, thuế quan, tiêu chuẩn thị trường và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Theo ông Đỗ Quốc Hưng, để tham gia bền vững hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần phát triển sản phẩm có chất lượng, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, doanh nghiệp cần theo sát nhu cầu, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng và khai thác hiệu quả các phương thức phân phối mới.
Từ góc nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phú Lữ cho biết dư địa mở rộng thị trường cho hàng Việt còn lớn trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt khoảng 374 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ; Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp khoảng 21% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Tuy nhiên, cơ hội thị trường đi kèm những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng. Theo các chuyên gia và đại diện nhà mua hàng quốc tế, minh bạch dữ liệu nhà máy, bảo đảm quyền lao động, đạo đức kinh doanh và bảo vệ môi trường đang trở thành những điều kiện quan trọng để hình thành quan hệ cung ứng lâu dài.
Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là sức ép đáng kể do còn khoảng cách về vốn, công nghệ, quản trị dữ liệu và hạ tầng logistics so với các tập đoàn đa quốc gia. Trong khi đó, chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu tác động của địa chính trị, biến đổi khí hậu, chính sách bảo hộ thương mại và chi phí logistics gia tăng.
Các đại biểu cho rằng xu hướng các tập đoàn đa quốc gia đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một thị trường đang mở ra cơ hội để Việt Nam nâng vị trí trong chuỗi sản xuất và cung ứng, thay vì chủ yếu đảm nhận khâu gia công.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 10-11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030, tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do đạt trên 75%. Thành phố cũng định hướng cơ cấu lại sản xuất theo hướng hiện đại, xanh, tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển các trung tâm logistics thông minh, cụm cảng trung chuyển quốc tế và hạ tầng hàng hóa hàng không; nâng cấp hệ thống cảng vệ tinh, cảng dọc sông Sài Gòn và các cảng cạn, qua đó hình thành mạng lưới logistics có tính liên vùng.
Đại diện Amazon Global Selling đánh giá tích cực về mức tăng trưởng hoạt động bán hàng từ Việt Nam và số lượng khách hàng tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu các chính sách, định hướng cũng như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh trên quy mô toàn cầu.
Từ phía các nhà mua hàng, đại diện H&M Production và Samsung Việt Nam nhấn mạnh những yêu cầu ngày càng cao về sản xuất bền vững, giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, bảo đảm thời gian giao hàng, duy trì chất lượng ổn định, nâng cao năng lực kỹ thuật và minh bạch dữ liệu.
Hội thảo được đánh giá là kênh trao đổi giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế, góp phần chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm thích ứng và mở rộng kết nối đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải trong buổi làm việc với ông Adam Struzik, Thống đốc tỉnh Mazowiecki về trao đổi về quan hệ hợp tác song phương nói chung, tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước nói riêng và một số lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ngày 1/6. |
Trong khuôn khổ Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw (Warsaw Food Expo 2026), diễn ra từ ngày 9 - 11/6/2026 tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo (Ba Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức gian hàng quảng bá sản phẩm, tạo diễn đàn kết nối cho các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế tìm hiểu về tiềm năng hợp tác thương mại với Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm. |
Tin bài khác
Tiếng nói Xanh mùa 4 lập kỷ lục với hơn 15.000 ý tưởng dự thi
Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá đồ gỗ, nội thất tại thị trường Mỹ





