Hãng hàng không Bamboo Airways của đại gia Trịnh Văn Quyết tuyển dụng rầm rộ dù chưa dược cấp phép?
Theo thông tin trên báo Đất Việt, ngày 2/5, ông Võ Duy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho biết: "Tập đoàn FLC hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép thành lập hãng bay Bamboo Airways theo Luật đầu tư, chưa được cấp phép".
|
Hãng hàng không Bamboo Airways của đại gia Trịnh Văn Quyết chưa được cấp phép thành lập.
Mặc dù chưa được cấp phép thành lập hãng hàng không nhưng thời gian gần đây Công ty TNHH Hàng không Tre Việt của tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã đẩy mạnh quảng bá, tuyển dụng lên tới 600 nhân sự tại các vị trí chủ chốt về an toàn, an ninh, quản lý, phi công, tiếp viên.
Chiều 20/4, tại TP.Hà Nội, Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cũng đã tổ chức lễ ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu Hãng hàng không Bamboo Airways. Trước đó ngày 26/3/2018 ông chủ tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cũng đã đặt bút ký hợp đồng mua 24 máy bay A321NEO với tập đoàn Airbus (châu Âu).
Mọi công tác chuẩn bị cho hãng hàng không Bamboo Airways đã được hoàn tất và chỉ còn chờ giấy phép thành lập là xong. Tuy nhiên, về vấn đề này đang khiến dự luận hết sức băn khoăn.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế (Khoa Tài chính Quốc tế - Học viện Tài chính) cho rằng, FLC mới chỉ có biên bản ghi nhớ với bên Airbus, đây chưa phải cam kết có hiệu lực. Ngay cả việc tuyển dụng nhân viên thì cũng mới chỉ ở mức tuyển chọn hồ sơ, đăng yêu cầu. Trên thực tế, hiện nay, họ chưa được phép thành lập hãng hàng không Bamboor Airways, tức là công ty này chưa ra đời và chưa tồn tại.
Đứng ở khía cạnh khác PGS.TS Trần Văn Ngãi - Trưởng khoa Kinh tế - Đại học Nông lâm TPHCM cho rằng, đây là việc một Tập đoàn tư nhân lập ra một hãng hàng không. Vậy thì tốt nhất nên có giấy phép rồi hãy tiến hành các khâu như tuyển dụng, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu.... Nếu mọi việc đã hoàn thiện mà Cục không cấp phép thì sẽ phải xử lý ra sao? Tại sao doanh nghiệp không lường trước mà lại sẵn sàng chịu thiệt hại nếu có rủi ro như vậy?
Thậm chí ông Ngãi còn tỏ thái độ nghi vấn không loại trừ khả năng, đây chỉ là chiêu trò của Tập đoàn FLC trong việc đánh bóng tên tuổi, thương hiệu tước khi vào thị trường.Còn PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại thì lại đưa ra giải thiết rằng, đây là một cách huy động vốn của doanh nghiệp.
Theo ông, giá cổ phiếu hiện nay của các hãng hàng không đang rất cao. Có lẽ FLC cũng muốn đi theo tâm lý đó để nếu nhà đầu tư nào sốt ruột thì đầu tư sớm để lấy lãi. Còn việc cho thành lập hãng bay hay không là quyền của cơ quan quản lý, xét duyệt đủ điều kiện theo Luật đầu tư.
Được biết, Hãng hàng không Bamboo Airways đã xin cấp giấy phép kinh doanh từ tháng 6/2017 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Một lý do khiến Chính phủ chậm cấp phép là hãng hàng không mới có nguy cơ làm sân bay Tân Sơn Nhất trở nên quá tải khi chưa mở rộng xong.
Chiến lược ban đầu của Bamboo Airways là tập trung mở các tuyến bay cả quốc tế và nội địa đến các tỉnh thành có khu nghỉ dưỡng của FLC như Quy Nhơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Quốc và Nha Trang. Theo đó, dịch vụ vận tải hàng không sẽ là mảng kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh khu nghỉ dưỡng.
Bình Lê
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quảng bá hàng Việt tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Kuwai
LPF Fund – Nền tảng kết nối dòng vốn ESG quốc tế cho nông nghiệp bền vững Việt Nam
Wibmo ra mắt trợ lý AI cảnh báo rủi ro dành cho các hoạt động chống tội phạm tài chính
Những điểm mới của Nghị định 200/2026/NĐ-CP doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần chú ý
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




