Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc
| Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc Đưa hợp tác giữa các nghị sỹ và Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất |
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều 8/9 tại Seoul, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Liên minh đầu tư gồm Công ty Jeju Semiconductor, Công ty APACT và Công ty FPT Korea; Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Jung Won Ju và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.
Các cuộc làm việc tập trung vào việc thúc đẩy các dự án đang được đề xuất, tháo gỡ vướng mắc tại dự án đang triển khai và nghiên cứu thêm các hướng đầu tư phù hợp với định hướng phát triển mới của Hà Nội.
Đẩy nhanh dự án bán dẫn tại Hòa Lạc
Tại cuộc làm việc với Liên minh Jeju Semiconductor - APACT - FPT Korea, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao đề xuất nghiên cứu triển khai nhà máy đóng gói và kiểm thử bán dẫn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, với quy mô đầu tư dự kiến hơn 100 triệu USD.
Ba bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới mục tiêu khởi công dự án vào tháng 11/2026 và đưa nhà máy vào sản xuất trong quý I/2028.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố chụp ảnh lưu niệm với ông Jung Won Ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C và Ban lãnh đạo. (Ảnh: TTXVN) |
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Liên minh nhà đầu tư khẩn trương cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác thành hồ sơ dự án chi tiết. Thành phố giao Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục.
Theo định hướng được Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nêu tại cuộc làm việc, dự án không chỉ dừng ở một nhà máy sản xuất mà từng bước hướng tới hình thành hệ sinh thái bán dẫn tại Hòa Lạc, gồm sản xuất, nghiên cứu phát triển (R&D), thiết kế vi mạch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Liên minh nhà đầu tư khẳng định sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc.
Mở rộng hợp tác từ dự án Starlake
Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Jung Won Ju, hai bên trao đổi về việc thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Starlake và các đề xuất hợp tác trong thời gian tới.
Daewoo E&C đề nghị thành phố hỗ trợ thúc đẩy tiến độ dự án Starlake, đồng thời cam kết đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho người lao động Việt Nam tham gia các dự án của Tập đoàn.
Tập đoàn cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh, thành phố công nghệ cao và cử nhóm chuyên gia Hàn Quốc sang hỗ trợ. Bên cạnh đó, Daewoo E&C đề xuất tổ chức Diễn đàn kinh tế nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc trong năm 2027 tại Hà Nội, với mong muốn thành phố hỗ trợ công tác tổ chức và kết nối doanh nghiệp.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp ông Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte. (Ảnh: TTXVN) |
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận những đóng góp của Daewoo E&C tại Hà Nội thông qua các dự án như Khách sạn Daewoo và Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.
Đối với các kiến nghị liên quan dự án Starlake, Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành rà soát, giải quyết các vướng mắc; đồng thời đề nghị Daewoo E&C huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.
Thành phố cũng hoan nghênh Daewoo E&C tiếp tục nghiên cứu tham gia phát triển các dự án đô thị mới nhằm triển khai Quy hoạch Thủ đô 100 năm.
Gợi mở các hướng đầu tư mới với Lotte
Với Tập đoàn Lotte, nội dung trao đổi tập trung vào khả năng mở rộng đầu tư trên cơ sở các định hướng phát triển chiến lược mới của Hà Nội.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá cao hiệu quả vận hành của các dự án Lotte tại Hà Nội, đồng thời gợi mở việc Tập đoàn nghiên cứu đầu tư các tổ hợp thương mại thế hệ mới và dịch vụ khách sạn kết nối với hạ tầng đường sắt đô thị (TOD) và tại dự án trục cảnh quan sông Hồng. Hà Nội cũng đề xuất kết nối Lotte với các đối tác lớn trong nước để triển khai hợp tác.
Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và Hà Nội, sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực bán lẻ, khách sạn, nhà ở, văn phòng và xây dựng cảnh quan đô thị.
Tập đoàn Lotte cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào thế hệ trẻ thông qua chương trình phát triển kỹ năng và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới những giá trị xã hội tích cực cho cộng đồng.
Từ dự án nhà máy đóng gói và kiểm thử bán dẫn tại Hòa Lạc, việc thúc đẩy tiến độ Khu đô thị Starlake đến các đề xuất đầu tư mới của Lotte, chương trình làm việc tại Seoul cho thấy các lĩnh vực hợp tác giữa Hà Nội và doanh nghiệp Hàn Quốc đang được mở rộng theo những hướng gắn với công nghệ cao, đô thị, thương mại và dịch vụ.
Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ các dự án đang triển khai, Hà Nội đặt trọng tâm vào việc cụ thể hóa các đề xuất đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển mới của Thủ đô.
Tin bài khác
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô





