Hàn Quốc bãi bỏ luật cấm phá thai sau 66 năm tồn tại
![]() |
| Những người phụ nữ giơ tấm biển kêu gọi bãi bỏ luật cầm phá thai. Ảnh: AFP/Jung Yeon-je |
Hàn Quốc vẫn là một trong số ít các quốc gia phát triển có luật cấm phá thai, ngoại trừ trường hợp phụ nữ có thai do bị cưỡng bức và khi sức khỏe của người mẹ không đủ khả năng mang thai an toàn và có chỉ định phá thai của bác sĩ.
Nhưng bảy trong số 9 thẩm phán thuộc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí cho rằng đạo luật có từ năm 1953 "vi phạm Hiến pháp" và luật này sẽ được chính thức dỡ bỏ vào cuối năm 2020.
"Lệnh cấm phá thai vi phạm nữ quyền và quyền của phụ nữ với sức khỏe của chính họ bằng cách giới hạn quyền tiếp cận các thủ tục nạo phá thai an toàn và kịp thời", tòa tuyên bố.
Bật khóc vì vui sướng, hàng trăm phụ nữ bao gồm cả phụ nữ trẻ và những người khuyết tật, đã ăn mừng trước Tòa án Hiến pháp ở trung tâm thủ đô Seoul, nơi phán quyết chính thức được công bố.
"Quyết định hôm nay được đưa ra nhờ vô số người phụ nữ không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của họ trong nhiều năm. Chúng tôi xứng đáng được thế giới chú ý và chúng tôi xứng đáng được công nhận", nhà hoạt động Bae Bok-ju nói với AFP.
![]() |
| Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc bãi bỏ luật cấm phá thai đã tồn tại hàng thập kỷ. Ảnh: AFP/Jung Yeon-je |
Theo lệnh cấm, những phụ nữ phá thai chui có thể phải ngồi tù một năm và bị phạt tiền, trong khi các bác sĩ thực hiện thủ thuật này có thể bị phạt tới hai năm tù.
Luật cấm phá thai đã được ban hành từ năm 1953 và dù hiếm khi có trường hợp bị truy tố vì nạo phá thai nhưng các nhà hoạt động đã tuyên bố quy định này khiến người phụ nữ phải trả rất nhiều tiền cho những thủ thuật không an toàn. Họ cũng phải chịu định kiến và kì thị nặng nề từ xã hội.
Theo phán quyết vừa được công bố, lệnh cấm phá thai sẽ được tự động dỡ bỏ vào ngày 1/1/2021, trừ khi một luật mới được Quốc hội đưa ra sớm hơn theo lệnh của tòa án.
Điều luật từ 66 năm trước
Các lời kêu gọi bãi bỏ luật cấm phá thai đã thu hút được sự chú ý của công chúng trong bối cảnh phong trào ủng hộ nữ quyền ngày càng gia tăng ở Hàn Quốc, nhưng nó cũng vấp phải sự phản đối không kém phần mạnh mẽ từ những người bảo thủ và và chịu ảnh hưởng lớn của Công giáo.
Vào năm 2012, Tòa án Hiến pháp đã quyết định duy trì luật này, cho rằng phá thai sẽ trở nên tràn lan nếu không có các biện pháp hạn chế và trừng phạt.
Sau bảy năm sau, một cuộc thăm dò ý kiến vào hôm 10/4 cho thấy 58% người dân ủng hộ bãi bỏ điều luật này.
Theo các nhà vận động, luật cấm phá thai không công bằng với phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trẻ có thai ngoài ý muốn - những người dễ bị tổn thương nhất trước sự kỳ thị và định kiến của những người xung quanh.
Phụ nữ trẻ mang thai thường bị buộc phải nghỉ học, hoặc chuyển đến các trường hẻo lánh, theo các nhóm vận động quyền cho thanh thiếu niên. Mặt khác, phụ nữ khuyết tật thường bị các thành viên trong gia đình buộc phải phá thai.
Một số nhà thờ Công giáo lớn nằm trong số những người bảo vệ cho lệnh cấm này.
Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cho rằng "Phán quyết đã phủ nhận quyền sống của phôi thai không có khả năng tự vệ".
Nhưng nhà hoạt động Kang Min-jin cho rằng mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi.
"Đầu tiên, chúng tôi phải đảm bảo rằng thủ tục phá thai sẽ được bảo hiểm y tế chi trả," Kang nói. "Không có nó, sức khỏe của nhiều phụ nữ sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm."
Một nhà vận động khác, Lim - người đã giữ bí mật về việc phá thai của mình trong hơn 25 năm - cho biết quyết định của tòa án sẽ cho phép phụ nữ tự do đưa ra quyết định về tương lai của mình mà không sợ bị xấu hổ.
"Giữ bí mật về việc phá thai đã khiến tôi cảm thấy có tội lỗi trong suốt những năm qua", người phụ nữ 50 tuổi yêu cầu không được nêu tên để bảo vệ danh tính của mình đã tâm sự.
"Tôi muốn thấy một tương lai khác cho thế hệ tiếp theo."
Xem thêm
Yêu mù quáng nên cả 2 mỹ nhân này đều phải gánh chịu những tổn thương lớn về mặt tinh thần. |
Vào thời điểm phá thai, bác sĩ đã khẳng định bào thai đã được đưa ra ngoài nhưng 15 năm sau không ai có thể ... |
TĐO - Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi phút có 38 ca phá thai không an toàn, cứ mỗi 8 phút lại có ... |
Tin bài liên quan
Kết nối văn hóa qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Hưng Yên xúc tiến đầu tư và thương mại tại Hàn Quốc
Các tin bài khác
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





