Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:17 | 22/02/2021 GMT+7

Hải Phòng phong tỏa nhiều nơi do liên quan đến ca mắc COVID-19

aa
Ngày 22/2, Hải Phòng ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV2 là nhân viên y tế, ngay sau đó Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Hải Phòng có ca nghi nhiễm COVID-19 mới là nhân viên y tế Hải Phòng có ca nghi nhiễm COVID-19 mới là nhân viên y tế
Hải Phòng vừa ghi nhận một trường hợp 2 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là nữ nhân viên 26 tuổi ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng.
Phong tỏa ổ dịch mới ở Hải Dương, lấy toàn bộ mẫu để xét nghiệm trong ngày 21/2 Phong tỏa ổ dịch mới ở Hải Dương, lấy toàn bộ mẫu để xét nghiệm trong ngày 21/2
Các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương gồm 4 thôn, khu dân cư với hơn 8.000 nhân khẩu. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện Kim Thành đã lấy được hơn 2.500 mẫu và phấn đấu lấy toàn bộ mẫu của người dân trong khu vực phong tỏa để làm xét nghiệm trong ngày 21/2.
Nhiều nơi ở Hải Phòng bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19 sáng 22/2
Nhiều nơi ở Hải Phòng bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19 sáng 22/2

Tại cuộc họp ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng yêu cầu Hải Phòng cần nâng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19. Theo ông Thành tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, khả năng dịch bệnh xâm nhập vào thành phố là rất cao. Hải Phòng luôn chuẩn bị các phương án đối phó với các tình huống dịch bệnh. Thành phố luôn có nhiều giải pháp mạnh mẽ và chủ động để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chính từ chủ chương chủ động mở rộng xét nghiệm với các trường hợp là nhân viên y tế, chuyên gia nước ngoài, người về từ vùng dịch,… Thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đang làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu do đó cần thực hiện các giải pháp mạnh, ngăn chặn dịch lây lan.

Trước mắt Hải Phòng tập trung rà soát, phong toả kịp thời các khu vực liên quan đến lịch trình ca bệnh dương tính. Tiếp đó, các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, cần thiết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hải Dương. Các tổ kiếm soát dịch bệnh thôn, tổ dân phố hoạt động trở lại từ ngày 22/2, tăng cường nắm địa bàn, kịp thời phát hiện người từ ổ dịch và từ Hải Phòng đến/đi các ổ dịch.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao UBND thành phố ban hành Quyết định thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Theo đó, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng thôn Lôi Động, xã Hoàng Động huyện Thuỷ Nguyên thực hiện phong toả. Dừng hoạt động bổ sung một số dịch vụ không thiết yếu như nha khoa, mát xe, phòng tập gym. Thành phố sẽ thực hiện cấp như yếu phẩm miễn phí cho người dân trong khu vực phong toả.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết trong ngày hôm nay (22/2), UBND thành phố Hải Phòng sẽ ban hành quyết định về việc phong tỏa, khoanh vùng các khu vực, địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện ca dương tính, ngành y tế và các địa phương đã kịp thời tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện cách ly y tế tập trung, phun khử khuẩn tại các địa phương liên quan đến ca nhiễm.

Sáng 22/2, tại Hải Phòng ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là là Đ.T.Ph (SN1995, ở xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Bệnh nhân là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, Bệnh viện Giao thông vận tải được phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn; lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly tập trung; lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6/2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát các trường hợp F1, F2.

Trong 14 ngày qua bệnh nhân không ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Ngành y tế cũng chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính nào trước đó.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly y tế tại Cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sức khỏe bệnh nhân bình thường không có triệu chứng hô hấp. Các nhân nhân viên y tế của Bệnh viện Giao thông vận tải làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87/88 mẫu âm tính).

Hải Phòng có ca nghi nhiễm COVID-19 mới là nhân viên y tế Hải Phòng có ca nghi nhiễm COVID-19 mới là nhân viên y tế
Hải Phòng vừa ghi nhận một trường hợp 2 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là nữ nhân viên 26 tuổi ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng.
Phong tỏa ổ dịch mới ở Hải Dương, lấy toàn bộ mẫu để xét nghiệm trong ngày 21/2 Phong tỏa ổ dịch mới ở Hải Dương, lấy toàn bộ mẫu để xét nghiệm trong ngày 21/2
Các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Liên, huyện Kim Thành, Hải Dương gồm 4 thôn, khu dân cư với hơn 8.000 nhân khẩu. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện Kim Thành đã lấy được hơn 2.500 mẫu và phấn đấu lấy toàn bộ mẫu của người dân trong khu vực phong tỏa để làm xét nghiệm trong ngày 21/2.
Thông tin COVID-19: Chiều 19/2, thêm 15 ca mắc mới ở Hải Dương Thông tin COVID-19: Chiều 19/2, thêm 15 ca mắc mới ở Hải Dương
Chiều ngày 19/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 15 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

"Sân chơi" bổ ích cho học sinh yêu thích tiếng Nhật tại Hải Phòng

Ngày 17/3, vòng chung kết Cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật thành phố Hải Phòng lần thứ 8 năm 2024 đã được tổ chức tại Hải Phòng. Cuộc thi nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và năng lực hùng biện bằng tiếng Nhật, khích lệ việc học và sử dụng tiếng Nhật, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.
Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước

10 địa phương thu hút nhiều nhất vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động