Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:19 | 24/06/2019 GMT+7

Hai học sinh lớp 12 đuối nước ngay sát ngày thi THPT quốc gia 2019

aa
Hai trong số ba học sinh đuối nước ở Nghệ An ngày 23/6 vừa qua đang chuẩn bị bước vào những ngày cuối cùng trước kì thi THPT quốc gia 2019.  
Thi THPT quốc gia 2019: Vật dụng nào thí sinh được mang vào phòng thi? Thi THPT 2019: Trường hợp đặc biệt thí sinh được ra ngoài 10 phút Thí sinh vi phạm quy chế thi THPT Quốc gia 2019 bị xử lý thế nào?

Sáng nay, 24/6 ông Lưu Văn Hòa - chủ tịch UBND xã Thanh Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã xác nhận vụ việc hai trong ba học sinh đuối nước ngay sát ngày thi THPT quốc gia 2019 xảy ra trên địa bàn xã.

hai hoc sinh lop 12 duoi nuoc ngay sat ngay thi thpt quoc gia 2019
Đoạn sông Lam chảy qua địa phận xã Thanh Tường - nơi ba học sinh tử nạn vì đuối nước.

Cụ thể, ba học sinh bị đuối nước ở đoạn sông Lam chảy qua địa phận xã Thanh Tường.

Theo lời kể của các nhân chứng, chiều 23/6 do thời tiết nắng nóng nhiều nên người dân ở xã Thanh Tường đổ ra sông Lam để tắm mát, giải nhiệt. Đến cuối buổi chiều cùng ngày khi mọi người ra về chuẩn bị ăn cơm tối thì có một nhóm học sinh vẫn đang bơi ra xa trên sông Lam.

Phát hiện ba em trên chơi với trên sông Lam, người dân hô hoán, lao ra sông cứu, nhưng không kịp cứu vớt.

Trong số ba học sinh này, em Nguyễn Quang Thông (18 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương) và Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi, học lớp 12, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương) bị đuối nước ngay thời điểm cách kì thi THPT quốc gia 2019 chỉ còn 1 ngày.

Ngoài ra, em Nguyễn Thế Hoàng (11 tuổi, học lớp 7, trường THCS Đồng Tường, huyện Thanh Chương) cũng bị đuối nước. Cả ba em Thông, Tiến, Hoàng cùng trú xóm 3, xã Thanh Tường.

Đến 21 giờ đêm 23/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm vớt được em Nguyễn Gia Tiến, nhưng em đã tử vong. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể em Nguyễn Thế Hoàng.

Hiện thi thể em Nguyễn Quang Thông vẫn chưa được tìm thấy.

Thầy Nguyễn Văn Thuần - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cho biết: Hiện Ban giám hiệu và một số giáo viên nhà trường đang đi làm nhiệm vụ thi ở địa bàn khác. Vì vậy, khi biết tin, nhà trường đã giao cho đoàn trường, các giáo viên còn ở nhà trực tiếp đến ngay nhà em Tiến để động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình em trong lúc đau thương này.

Thầy Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 thông tin: “Trong 3 học sinh bị đuối nước có 1 học sinh lớp 12 của nhà trường là em Nguyễn Quang Thông. Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm lớp em Thông đã có mặt tại hiện trường, động viên, hỗ trợ gia đình em học sinh không may gặp nạn”.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cũng xác nhận thông tin trên và cho biết lãnh đạo Sở sẽ lên thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đặc biệt là gia đình 2 học sinh lớp 12 bị nạn.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động