Hải Dương, Thanh Hóa tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào
Tại Hải Dương, buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương, cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự từng công tác tại Lào.
![]() |
| Các đại biểu tham dự tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Hải Dương) |
Trong không khí ấm tình đồng đội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 75 năm của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào. Quyết định lịch sử về việc thành lập lực lượng quân tình nguyện vào ngày 30/10/1949 đã mở ra hành trình sát cánh bên nhân dân Lào trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập, tự do của nước bạn. Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ từ tỉnh Hải Dương đã không quản ngại khó khăn, hy sinh, chiến đấu kiên cường cùng các lực lượng Lào, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, mở rộng vùng giải phóng.
Trong chặng đường hợp tác sau này, truyền thống đoàn kết giữa hai nước được củng cố thêm với văn bản hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hải Dương và tỉnh Viêng Chăn vào năm 1984. Đến nay, quan hệ hữu nghị Việt - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng cho tình hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đề nghị các cựu chuyên gia, quân tình nguyện tiếp tục duy trì liên lạc và phát huy tinh thần nghĩa tình đồng đội, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây đắp tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời kêu gọi các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ đời sống cho các cựu chiến binh.
Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tặng Bằng khen cho Thiếu tá Đào Hạng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hải Dương và tặng sách Kí ức người lính cho lãnh đạo tỉnh.
Tại Thanh Hóa, lễ kỷ niệm cũng được tổ chức trang trọng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho gần 3.000 cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự. Trong 50 năm giúp đỡ cách mạng Lào, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tiễn đưa hàng vạn lượt người con xứ Thanh sang nước bạn Lào, tham gia chiến đấu trong đội hình các Sư đoàn 316, 324, 968, 678, và Trung đoàn 217 Công binh. Trong muôn vàn gian khó và hy sinh, các chiến sĩ Thanh Hóa đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, với nhiều cá nhân xuất sắc được phong tặng danh hiệu cao quý như Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lò Văn Bường (xã Xuân Lẹ, Thường Xuân), Anh hùng Lê Văn Trung (xã Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa).
Thể hiện truyền thống kiên cường và đoàn kết hữu nghị đặc biệt, năm 2009 tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, thu hút 4.600 hội viên từ 24 huyện, thị xã, thành phố. Sau 15 năm, Ban Liên lạc đã trở thành cầu nối gắn kết các cựu chiến binh, tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình, tri ân hội viên và trao tặng huân, huy chương của Nhà nước Lào cho hơn 3.500 thành viên có công trạng. Những đóng góp này đã góp phần quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, được ghi nhận qua nhiều bằng khen từ Chính phủ Lào và các cấp chính quyền Việt Nam.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Báo Thanh Hóa) |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng bày tỏ niềm tự hào về những hy sinh và cống hiến lớn lao của các thế hệ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. Ông khẳng định đây là dịp ý nghĩa để tri ân và truyền đạt những giá trị lịch sử, vun đắp tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt.
Ông cũng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của các cựu chiến binh, bảo đảm mọi chế độ, chính sách đãi ngộ tương xứng với những cống hiến to lớn của họ cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và Lào.
Dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân thuộc Ban Liên lạc đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì có nhiều thành tích trong hoạt động, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Tin bài liên quan
Đà Nẵng tri ân quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào
75 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: nghĩa tình vẹn tròn, hữu nghị vững bền
Dấu chân quân tình nguyện Việt Nam trên đất Lào: tình hữu nghị thắm đượm máu và hoa
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





