Hà Tĩnh: Sau mưa lũ trường học xuống cấp, 30 cháu học trong phòng 10m2
Khó khăn chồng chất chưa kịp khắc phục, thì mưa lũ lại ập về khiến ngôi trường ngập sâu, chìm trong biển nước. Nhiều trang thiệt bị dạy học, đồ dùng của học sinh bị ngập nước gây hư hỏng nặng…. Sự dạy, học của cô trò các cháu học sinh xã miền núi Trường Mầm Sơn Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh) càng trở nên gian khó hơn…
|
Sân trường trong đợt lũ lụt vừa qua
Tận dụng trạm y tế cũ làm lớp học, gần 30 cháu học trong “phòng học ” 10m2.
Chúng tôi về Trường Mầm non xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh khi trận lũ lịch sử hồi đầu tháng 10. 2016 vừa qua đã tạm lắng dần nhưng những hình ảnh và sự tàn phá nặng nề của nó thì vẫn còn in hẳn dấu tích hằn sâu đối với người dân miền núi nơi đây.
Dẫn phóng viên đi ‘thị sát’ ngôi trường sau trận lũ lịch sử vừa qua, cô Nguyễn Thị Loan - hiệu trưởng trường không khỏi lo lắng nói về “gia cảnh” ngôi trường mình hiện nay. Cô Loan cho biết, Sơn Lộc là một xã bán sơn (nửa đồi núi, nửa đồng bằng – pv) đời sống nhân dân rất khó khăn nên cơ sở vật chất trường học chưa được đầu tư đầy đủ. Chia sẻ với PV cô Loan cho biết: Trường MN Sơn Lộc hiện nay có 2 cơ sở với 16 phòng học, ngoài cơ sở chính được xây dựng cách đây hàng chục năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng và phải ghép tạm với trạm y tế cũ thì còn một điểm học gồm 4 phòng học cũng rất khó khăn do con em ở đây là dân vùng núi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn. Điểm học này cũng tận dụng nhà văn hóa xóm để làm lớp học cho các cháu…
|
Ảnh minh họa
Trên 400 cháu ở các độ tuổi khác nhau trong 16 lớp học với cơ sở vật chất đã hư hỏng, xuống cấp. Điều này khiến cho sự dạy và học của cô trò ở đây đã thiếu thốn lại càng chật vật hơn. Để có đủ phòng cho phục vụ dạy và học Nhà trường đã phải tận dụng trạm y tế cũ để làm lớp học. “Các phòng học không đạt tiêu chuẩn day học nhưng do cơ sở vật chất thiếu thốn, không có phòng học nên các em phải học tạm bợ, nhiều phòng chỉ được khỏng 10m2 nhưng có hơn 20 đến 30 cháu chen chúc nhau trong một lớp rất tội cho cô trò…” – cô Nguyễn Thị Loan buồn kể về gia cảnh ngôi trường.
Sau lũ, cô trò đến lớp thấp thỏm…
Theo chính quyền địa phương xã Sơn Lộc cho biết, trong đợt lũ lịch sử vừa qua nhiều địa phương trên toàn xã bị ngập lũ gây thiệt nặng nề về người và tài sản. Nước lũ đã dâng cao và ngập nhiều nhà cửa, khiến một người bị chết và hư hỏng nhiều hoa màu của dân. Đặc biệt Trường Mần non bị ngập sâu trong nước. Khi có thông báo về thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương và giáo viên nhà trường đã thu dọn, kê sửa đồ dùng dạy học cho học sinh để chống lũ nhưng mưa lớn khiến nước lũ lên cao khiến nhiều dụng cụ dạy học cho học sinh bị ngập nước hư hỏng nặng.
|
Cần lắm sự quan tâm của các nhà hảo tâm giúp đỡ cơ sở vật chất để các em tiếp tục học tập.
Theo thống kê của Trường MN Sơn Lộc thì mưa lớn đã làm nước thấm và ngập hết các phòng học, phòng chức năng của trường cao trên 1m nước. Nhiều đồ dùng phục vụ công tác dạy học cho học sinh như: tủ đựng chăn màn, bàn ghế văn phòng, các loại lô tô, sổ sách, tranh ảnh và minh chứng hồ sơ sổ sách của nhà trường… bị ngập nước hư hỏng và nay mục nát, bốc mùi hôi thối không khắc phục lại được.
Càng nặng nề hơn, sau khi nước lũ rút, toàn bộ nền móng nhà bị sụp lún, Mái ngói các dãy nhà bị dột nóc, tường nhà bị nứt nẻ nay cảng nứt nẻ nghiêm trọng thêm, tính dùng dạy học cho học sinh bị hỏng, nồi niêu phục vụ nấu ăn cho các cháu học sinh cũng bị ngập nước hoặc bị lũ cuốn. Đồ chơi ngoài trời cho trẻ đến hoa màu phục vụ bữa ăn cho các cháu tại trường cũng bị nước lũ làm hư hỏng….
Rời trường MN Sơn Lộc chúng tôi càng cảm nhận được sự khó khăn của cô trò trường MN Sơn Lộc hơn khi hình ảnh ngôi trường xuống cấp, thiếu thốn về cơ sở vật chất, hàng chục học sinh phải học chen chúc trong một “phòng học” chưa đầy 10m2. Khu vực nhà bếp cũng tạm bợ, các cháu đến lớp phải “3 cùng” – cùng ăn, cùng ngủ, cùng học trong một căm phòng nhỏ, xuống cấp khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng.
|
30 cô trò "học" trong căn phòng 10m2
Nói về sự khó khăn của chính quyền địa phương và với trường MN Sơn Lộc, ông Thân Văn Nam – Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc trăn trở: “Thực trạng các trường học trên địa bàn xã xuống cấp, thiếu thốn về cơ sở vật chất là đáng báo động. Hàng năm lãnh đạo xã thường xuyên xuống trường nắm bắt tình hình và có văn bản báo cáo với UBND huyện có phương án để xây dựng thay thế. Tuy nhiên do kinh phí chưa có, xã và huyện trước mắt cũng chỉ biết sắp xếp tối ưu các phương án để đảm bảo điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh. Điểm đặc biệt quan trọng là trường đang trong tình trạng xuống cần phải làm mới thì vẫn chưa có kinh phí. Mong sao các cơ cấp nghành, doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện để giúp các trường có cơ sở dạy học đạt tiêu chuẩn để giáo viên, học sinh đến trường bớt thấp thỏm âu lo…”
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, vậy nhưng tại trường MN Sơn Lộc, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang có hàng trăm trẻ em hằng ngày vẫn đang phải học tập, sinh hoạt trong ngôi trường xuống cấp trầm trọng cần sự sẽ chia, quan tâm của các cấp ngành, tổ chức xã hội….
Thân BaTin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
Australia đóng góp thêm 800.000 đô la Úc cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão
Tư duy, cách tiếp cận mới trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
An Giang cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương an toàn
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





