Hà Nội: Vinh danh và tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 29/11, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm "70 năm - chiến thắng trở về" của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHà Nội (1954-2024).
aa

Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng lão thành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng trân trọng chuyển lời hỏi thăm ân cần, lời chúc sức khỏe, trường thọ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Bùi Thị Minh Hoài tới các chiến sĩ cách mạng lão thành.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cuộc gặp mặt theo kế hoạch được tổ chức đúng vào kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, song do nhiều lý do khách quan, đặc biệt là sức khỏe của các đại biểu nên đến hôm nay mới có thể tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: T.L).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: T.L).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã điểm lại những hoạt động mà TP đã thực hiện trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Theo đó, TP đã tổ chức chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa. Trong đó, TP đã gửi quà và lời thăm hỏi tốt đẹp nhất đến các chiến sĩ cách mạng lão thành, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; quan tâm đầu tư sửa chữa toàn bộ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong lịch sử hào hùng của Thủ đô và đất nước, có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vô cùng tự hào về lịch sử hào hùng của Thủ đô và những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng lão thành.

Không chỉ sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, khi bị tù đày, mua chuộc, dụ dỗ, tra tấn ở “địa ngục trần gian”, các chiến sĩ cách mạng lão thành đã luôn phát huy ý chí cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; đã vượt qua những năm tháng vô cùng khốc liệt, thể hiện truyền thống kiên trung, bất khuất, anh dũng, kiên cường, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội với đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: T.L).
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội với đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc (Ảnh: T.L).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, sau khi trở về từ “địa ngục trần gian”, các chiến sĩ cách mạng lão thành lại tiếp tục tham gia các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước phân công. Dù ở bất cứ cương vị nào, tinh thần của người chiến sĩ cộng sản luôn được phát huy.

“Thế hệ lãnh đạo TP hôm nay sẽ phát huy những truyền thống cách mạng quý báu đã được trao truyền từ các thế hệ đi trước, nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” theo đúng định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

Khẳng định niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo của Đảng

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tiến Hà - Phó Trưởng ban đại diện Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - đã thay mặt 13 ban liên lạc nhà tù có chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày hiện đang sinh sống tại Thủ đô, ôn lại những năm tháng hào hùng. Ông Nguyễn Tiến Hà cũng chia sẻ những ngày tháng bị giam cầm, tra tấn trong các nhà tù thực dân, nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Dù chịu đủ các hình thức tra tấn dã man của thực dân Pháp, song các chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ yêu nước luôn kiên trung, không để quân địch thực hiện ý đồ thâm độc, dùng nhà tù để đày ải, làm thui chột ý chí cách mạng.

Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cách mạng lão thành đã khẳng định niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo của Đảng; sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh sẽ giữ vững khí phách kiên trung của người cộng sản, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Ankara, Istanbul trên nhiều lĩnh vực

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác với Ankara và Istanbul trên các lĩnh vực quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo tồn di sản, du lịch và kết nối doanh nghiệp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực Hà Nội đang có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả

Hà Nội mong muốn cụ thể hóa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong những lĩnh vực có nhu cầu lớn, khả năng tạo tác động lan tỏa, qua đó huy động thêm nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm phục vụ quá trình hiện đại hóa Thủ đô.
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 quy tụ 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua đó mở rộng giao lưu học thuật, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn.
Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo

Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo

Sau 10 ngày diễn ra, tối 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã khép lại và qua đó tạo thêm những kết nối giữa di sản, nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...