Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Giữ bản sắc riêng của nông thôn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nếu đô thị là thước đo của hiện đại, thì nông thôn chính là đại diện cho bản sắc. Một đất nước có thể đạt trình độ phát triển ngang bằng nhiều quốc gia khác, nhưng chỉ thực sự được nhớ đến khi giữ được linh hồn riêng - những giá trị văn hóa, tinh thần của nông thôn.
Theo ông, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến - không chỉ phản chiếu sự năng động của nền kinh tế - xã hội, mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa và đời sống tinh thần của cộng đồng. Trong hành trình xây dựng NTM, thành phố đã triển khai nhiều sáng kiến đặc thù, từ mô hình xã Đông Trung kiểu mẫu gắn với du lịch, định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, đến các phong trào "Ngày thứ Bảy vì Nông thôn mới", "Ngày Chủ nhật xanh", cùng chương trình "Nhà có số, đường có tên, con đường bích họa, nở hoa". Đặc biệt, Hà Nội đã lấy ý kiến nhân dân để đo lường mức độ hài lòng, coi đây là thước đo thực chất của thành công.
![]() |
| Thừa ủy quyền Thủ tướng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Bằng công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: T.L) |
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: NTM không chỉ là những con đường bê tông, hệ thống điện sáng hay trường học khang trang, mà còn là sức sống mới trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Đó là sự đổi thay dám nghĩ, dám làm giàu một cách chính đáng. Ông khẳng định, chương trình NTM không đơn thuần dừng lại ở phát triển hạ tầng, mà hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống, để nông thôn trở thành nơi đáng sống, đáng đến và đáng quay về.
Trong bối cảnh Hà Nội tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển chương trình NTM theo chiều sâu, bền vững, gắn chặt với bản sắc văn hóa. Ông đề nghị cán bộ cơ sở cần thay đổi tư duy, không chỉ bám vào văn bản cứng, mà phải sáng tạo trên nền đặc thù từng làng quê. Không gian phát triển không chỉ bó hẹp trong sản xuất, mà cần tích hợp yếu tố văn hóa, xã hội, cộng đồng - nơi ý thức và năng lực người dân trở thành yếu tố quyết định.
"NTM không phải là một danh hiệu để khoe, mà là dấu ấn tinh thần; không chỉ là một cột mốc, mà còn là chặng đường để tri ân những con người lặng thầm đóng góp trong suốt nhiều năm qua", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Ông kêu gọi Hà Nội phát động phong trào "Mỗi cộng đồng một sáng kiến, mỗi lãnh đạo xã một sáng kiến", biến từng mô hình, sáng kiến, làng nghề, hợp tác xã thành hạt mầm của những thay đổi lớn.
Bước khởi đầu cho chặng đường mới
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thành phố luôn kiên định định hướng phát triển "xanh - hài hòa - bền vững", coi nông thôn là nền, đô thị là động lực, di sản là bản sắc, văn hóa là cốt lõi và nhân dân là chủ thể. Quan điểm đó đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp sáng tạo, thực tiễn.
Chương trình NTM tại Hà Nội bắt đầu từ năm 2010, khi thành phố có 401 xã tham gia, bình quân chỉ đạt 1 tiêu chí/xã. Sau gần 15 năm, chương trình đã trở thành phong trào sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bộ mặt nông thôn Thủ đô thay đổi căn bản, toàn diện.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích trong xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: T.L) |
Kinh tế Thủ đô tăng trưởng mạnh: GRDP quý III/2024 ước đạt 8,85%, vượt xa cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 3%/năm; xuất khẩu nông - lâm sản vượt 2 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 13 triệu đồng năm 2010 lên 74,3 triệu đồng năm 2024, cao nhất cả nước. Hà Nội không còn hộ nghèo.
Hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ: 100% đường xã, liên thôn bê tông hóa, nhựa hóa; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; trên 95% dân số có bảo hiểm y tế; hơn 96% trường học đạt chuẩn. Trên 95% hộ dân sử dụng nước sạch, hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới tiêu cho 95% diện tích đất nông nghiệp. Giai đoạn 2010 – 2024, Hà Nội huy động hơn 185 nghìn tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 21 nghìn tỷ đồng.
Kết quả, năm 2024, toàn bộ 100% xã Hà Nội đạt chuẩn NTM, trong đó 229 xã đạt chuẩn nâng cao (60%), 109 xã đạt chuẩn kiểu mẫu (29%). 18/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, trong đó 6 huyện đạt chuẩn nâng cao (35%). Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với 3.463 sản phẩm, chiếm 21% cả nước, trong đó 9 sản phẩm đạt 5 sao.
Ngày 22/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ NTM năm 2024; ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
"Đây là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là kết quả của tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, chung sức của toàn dân Thủ đô", Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh. Ông cho rằng, NTM đã trở thành "ý Đảng, lòng dân", góp phần tạo ra những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chất lượng sống, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của Hà Nội.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc hoàn thành nhiệm vụ NTM không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, thành phố tiếp tục xác định Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn là nền tảng.
Với nền tảng đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng Thủ đô "giàu bản sắc - hiện đại - văn minh - hạnh phúc", nơi sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.
| Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm về nông thôn mới Thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu cơ chế đặc thù nâng cao chất lượng NTM theo hướng đô thị hóa; phát triển kinh tế nông thôn hiện đại, tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy liên kết "4 nhà", phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch; đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, hình thành lớp nông dân văn minh, thích ứng chuyển đổi số; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp, gắn phát triển bền vững với thiên nhiên; giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. |
Tin bài liên quan
Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới
126 gia đình văn hóa tiêu biểu tô thắm “vườn hoa đẹp” của Thủ đô
Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam
Các tin bài khác
Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, Hà Nội mở rộng không gian phát triển mới
Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






