Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong các cuộc làm việc với đối tác Hàn Quốc, đoàn đại biểu UBND thành phố Hà Nội đều nhận được sự đánh giá cao về tiềm năng hợp tác và đầu tư. Nhiều biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hà Nội với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.
aa
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 19-22/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Thống đốc tỉnh Gyeonggi, Thị trưởng Seoul, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul và gặp gỡ với một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.
Nhiều công dân Hàn Quốc gắn bó với Hà Nội
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik hoan nghênh Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Ông Woo Won Shik nhấn mạnh trải qua chặng đường hơn 30 năm phát triển, mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc, hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định, năm 2022 đánh dấu trang mới trong quan hệ hợp tác với việc hai bên ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việc giao lưu, trao đổi đoàn các cấp giữa hai bên diễn ra rất thường xuyên, sôi nổi trong đó phải kể đến chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến Hàn Quốc tháng 7/2024 vừa qua.
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định Hàn Quốc hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển (ODA) và thứ ba về thương mại. Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam, với trung bình hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc mỗi tháng.

Trước đó, chiều 21/10, Đoàn đại biểu của thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội - Hàn Quốc 2024 và có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với một số doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc.

Thành phố Hà Nội luôn quan tâm, dành ưu tiên cao phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc. Đối với thành phố Hà Nội, Hàn Quốc là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng, có nhiều kết quả hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, môi trường, giao lưu nhân dân.
Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định thành phố Hà Nội sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc, công dân Hàn Quốc kinh doanh, sinh sống và làm việc trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch, giao lưu địa phương, nhân dân hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết, tạo nền tảng phát triển quan hệ bền vững giữa Việt Nam - Hàn Quốc.
Thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Tại cuộc hội kiến với lãnh đạo tỉnh Gyeonggi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Hàn Quốc lần này của đoàn là thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa Hà Nội với các đối tác là địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có tỉnh Gyeonggi, địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Gyeonggi là đơn vị cấp tỉnh lớn nhất Hàn Quốc với số dân chiếm 27% dân số cả nước.
Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền tỉnh Gyeonggi (Ảnh: TTXVN).
Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền tỉnh Gyeonggi (Ảnh: TTXVN).
Trong những năm qua, Gyeonggi đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế ở tất cả các ngành công nghiệp nặng, nhẹ, điện tử, hóa chất, du lịch và nông nghiệp. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã có nhiều dự án đầu tư thành công vào các khu công nghiệp và công nghệ cao như Thung lũng Công nghệ Pangyo, Khu Quy hoạch Quốc tế Songdo, Khu Liên hợp Công nghiệp bán dẫn Samsung và Khu Liên hợp Công nghiệp màn hình LCD Paju.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị lãnh đạo tỉnh Gyeonggi quan tâm ủng hộ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc của Hà Nội và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị tỉnh Gyeonggi trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng và khai thác thành công các khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
Tại cuộc gặp, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền tỉnh Gyeonggi. Biên bản ghi nhớ gồm 9 nội dung, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm: kinh tế, thương mại, thành phố thông minh, phát triển đô thị, nghệ thuật và văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu thể thao, ứng phó với biến đổi khí hậu và vấn đề năng lượng, y tế công cộng và dược phẩm, giáo dục và giao lưu Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tăng cường kết nối Hà Nội - Seoul

Cũng trong chương trình làm việc tại Hàn Quốc, ngày 22/10, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã hội kiến Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se Hoon và bà Choi Ho Jung, Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul.

Phát biểu tại các cuộc gặp, lãnh đạo thành phố Seoul đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Seoul. Hai bên duy trì các hoạt động hợp tác gần gũi cả cấp cao và cơ sở, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, Thị trưởng thành phố Seoul đề nghị hai thành phố quan tâm hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh, chuyển đổi số và quy hoạch đô thị, đặc biệt xem xét về khả năng tiếp tục hợp tác về xây dựng, triển khai quy hoạch hai bờ sông Hồng và các dự án cụ thể khác. Thị trưởng Seoul mong muốn chia sẻ với thành phố Hà Nội về kinh nghiệm xây dựng và quản trị đô thị.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng thành phố Seoul, bà Choi Ho Jung đánh giá cao sự phát triển của thành phố Hà Nội thời gian qua, mong muốn hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Seoul ký tháng 12/2023. Hai bên nhất trí nghiên cứu tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Hà Nội - Seoul vào năm 2026.

Phan Minh
Nguồn:

Tin bài khác

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của công trình.
Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Trước dự báo một đợt mưa lớn diện rộng còn kéo dài đến ngày 21/8, Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình hạ tầng.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...