Trang chủ Quốc tế
09:00 | 23/07/2019 GMT+7

GS Mỹ hé lộ 3 lý do giúp Tổng thống Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2

aa
Giáo sư Peter John Bergerson, Trưởng khoa Khoa học Chính trị và Quản lý công, Đại học Florida Gulf Coast (Mỹ) đã nêu 3 lý do cho rằng Tổng thống Trump có nhiều khả năng tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.
Tổng thống Trump: Tình bạn với ông Tập Cận Bình không còn thân thiết như trước Mỹ khoe xe tăng, chiến đấu cơ dịp Quốc khánh Ông Trump cho xe tăng diễu hành đường phố, nhiều người Mỹ bị sốc
gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2
Giáo sư Peter John Bergerson chia sẻ tại buổi thuyết trình

Nhằm chia sẻ thông tin về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, ngày 22/7, Viện Nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân (VPDS-thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức buổi thuyết trình của Giáo sư Peter John Bergerson, Trưởng khoa Khoa học Chính trị và Quản lý công, Đại học Florida Gulf Coast (Mỹ).

Giáo sư Bergerson cho biết, bước đầu tiên trong quá trình tranh cử là việc cạnh tranh trong nội bộ một đảng. Hiện nay, trong nội bộ đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump gần như áp đảo, không có đối thủ. Trong nội bộ của đảng Dân chủ có 22 ứng cử viên, đây chính là những đối thủ tiềm tàng của ông Trump.

Trong khoảng thời gian từ giờ đến tháng 2-3/2019 tới là khoảng thời gian rất quan trọng để thành viên trong Đảng Dân chủ cạnh tranh với nhau. Sau ngày 13/3/2019, sẽ biết được ứng cử viên nào của Đảng Dân chủ là ứng cử viên sáng giá.

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2
Bảng Giáo sư Peter chia nhóm các bang theo số đại cử tri ủng hộ

Để thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thực chất không phải có 1 cuộc bầu cử mà có tới 51 cuộc bầu cử được tiến hành.

Đa số phiếu phổ thông không mang tính chất quyết định ai là Tổng thống Mỹ. Mà số phiếu đại cử tri của mỗi bang trong 51 bang và đặc khu của Mỹ (tuỳ thuộc vào số thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ của họ trong quốc hội Mỹ) mới mang tính then chốt. Để thắng cử, đảng đó phải đạt 270 phiếu đại cử tri.

Giáo sư đã chia 51 bang và đặc khu của Mỹ thành 5 nhóm, gồm: Nhóm các bang bầu cho đảng Dân chủ, nhóm bang bầu cho Đảng Cộng hoà, nhóm bang đa phần theo đảng Dân chủ, nhưng có thể dịch chuyển, nhóm theo đảng Cộng hoà nhưng cũng có thể dịch chuyển và nhóm và nhóm trung lập (chưa theo Đảng nào). Số đại cử tri ủng hộ đảng Dân chủ chiếm 205 phiếu, 191 đại cử tri ủng hộ đảng Cộng hoà và 192 phiếu khác thuộc nhóm trung lập, có tỷ lệ ủng hộ 50-50.

Sự cạnh tranh của hai đảng sẽ tập trung vào nhóm trung lập để tìm kiếm sự ủng hộ của các đại cử tri ở nhóm bang này. Kết quả trưng cầu dân ý ở các bang này đóng vai trò rất quan trọng.

Trong cuộc bầu cử 2016, Tổng thống Trump đã thắng tại 7 bang trong nhóm trung lập, gồm: Iwoa, Michigan, Pennsylvannia, North Carolina, Wilconson, Florida, Ohio.

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2
Toàn cảnh buổi thuyết trình

Khi được hỏi về khả năng tái đắc cử của Tổng thống Trump, Giáo sư Peter đánh giá rất khả quan. Bởi sự phát triển kinh tế của Mỹ trong thời gian ông Trump nắm quyền khá tốt, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm qua (3%). Ông cho biết, người dân Mỹ không quá quan trọng về việc họ thu nhập bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu mà cái họ muốn là giữ được công việc của họ, có việc làm.

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2

Lý do thứ hai, ông Peter đưa ra là rất khó để đánh bại một tổng thống đang đương nhiệm với 1 nhiệm kỳ. Trong suốt lịch sử 50 năm trong quá trình nghiên cứu về khoa học chính trị của ông, chỉ có 2 lần là tổng thống đương nhiệm trong nhiệm kỳ thứ 1 không trúng cử trong nhiệm kỳ thứ 2. Trong cả 2 trường hợp đó đều có liên quan đến bên thứ 3. Đó là trường hợp cựu Tổng thống Jimmy Carter và Tổng thống George H.W Bush.

Bên cạnh đó, Giáo sư Peter cho rằng rất khó để một người vô định (Đảng Dân chủ vẫn chưa xác định được ứng viên cuối cùng) thắng 1 người đã xác định.

Tuy nhiên, ông Peter nhận đinh, vẫn không thể nói trước được điều gì bởi có rất nhiều thay đổi sẽ xảy ra, khiến kết quả có thể thay đổi trong phút chót.

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2 Tổng thống Trump: Tình bạn với ông Tập Cận Bình không còn thân thiết như trước

Theo Politico, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã làm tổn hại tới tình bạn của Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Trung ...

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2 Mỹ khoe xe tăng, chiến đấu cơ dịp Quốc khánh

Mỹ chuẩn bị xe tăng, xe bọc thép và phi cơ chiến đấu cho buổi trình diễn quân sự, kỷ niệm Ngày Độc Lập (4/7)

gs my he lo 3 ly do giup tong thong trump tai dac cu nhiem ky 2 Ông Trump cho xe tăng diễu hành đường phố, nhiều người Mỹ bị sốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây sốc khi tuyên bố ngày Quốc khánh Mỹ năm nay sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington ...

Thuỳ Linh - Thanh Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gập ghềnh con đường hồi sinh JCPOA

Gập ghềnh con đường hồi sinh JCPOA

Kể từ khi nắm quyền tại Mỹ vào năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực thực hiện cam kết tranh cử là đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump đối với thoả thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), vốn được ca ngợi là giúp mở ra “kỷ nguyên mới” cho quan hệ giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, gần 20 tháng sau khi các bên liên quan tiến hành đàm phán, nỗ lực hồi sinh thoả thuận vẫn đang “trong ngõ cụt”.
Những cú đòn pháp lý “tiên hạ thủ vi cường”

Những cú đòn pháp lý “tiên hạ thủ vi cường”

Khi kết cục bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã ngã ngũ với việc đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Thượng viện trong khi đảng Cộng hóa “tái chiếm” Hạ viện cũng là lúc nổi lên cuộc chiến pháp lý nhằm vào hai ứng viên sáng giá của hai đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống sau đây 2 năm - đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donal Trump.
Sự trở lại của ông Donald Trump có ngọt ngào?

Sự trở lại của ông Donald Trump có ngọt ngào?

Cựu Tổng thống Donald Trump đã tái xuất trên chính trường Mỹ, sau chưa đầy 2 năm, khi chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống với với hy vọng sẽ trở lại làm vị chủ nhân của Nhà trắng, nơi ông đã buộc phải rời đi vào tháng 1/2021 sau thất bại trước đương kim Tổng thống Joe Biden.

Các tin bài khác

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động