Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
11:48 | 22/04/2022 GMT+7

Green Life: Thu hút bạn trẻ bằng dự án đổi rác nhựa lấy ... quà

aa
Đổi nhựa, giấy, kim loại lấy cây hoặc các sản phẩm xanh như chậu đất nung, ống hút tre, xà bông hữu cơ, xơ mướp, đũa tre, bát gáo dừa, làn cỏ... Đó là những hoạt động của Green Life đang thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.
Tập huấn cho người dân Nam Định về giảm thiểu rác thải nhựa Tập huấn cho người dân Nam Định về giảm thiểu rác thải nhựa
Tỷ lệ người kêu gọi cấm đồ nhựa dùng 1 lần trên toàn cầu tăng lên 75% Tỷ lệ người kêu gọi cấm đồ nhựa dùng 1 lần trên toàn cầu tăng lên 75%

Cầm miếng xơ mướp đổi từ dự án môi trường của Green Life, Khánh Vy (sinh năm 2002, ở Đống Đa, Hà Nội) vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Vy mới chỉ nghe về xơ mướp qua lời kể của bà nội, còn đây là lần đầu tiên cô được "mục sở thị". Miếng xơ mướp vốn bị coi là thứ bỏ đi, nhưng được các bạn trẻ của Green Life tận dụng để đổi quà. Xơ mướp được lấy từ những quả mướp đã già, sau đó phơi khô đến khi chỉ còn xác quả, cầm nhẹ tay. Sau khi đem ngâm vào nước nhiều lần cho tróc dần lớp vỏ ngoài và rữa nát hết lớp thịt còn sót lại bên trong, xơ mướp được rửa sạch, rũ hết hạt và tiếp tục phơi khô.

Khánh Vy đã được trải nghiệm dùng xơ mướp để rửa bát. Miếng xơ mướp ban đầu rất cứng, nhưng bóp qua với nước vài lần, xơ mướp mềm ra, rửa sạch bát đũa, cốc chén, xoong, chảo chống dính mà không lo bị trầy xước. Các bạn ở Green Life còn làm thêm một dây treo, rửa xong xơ mướp được treo lên rất mau khô.

Ngoài xơ mướp, Khánh Vy còn sử dụng xà bông hữu cơ của Green Life với các thành phần thiên nhiên như dầu dừa nguyên chất, dầu cọ, cùng tinh dầu tràm, trầu không, quế, sả chanh...

Xà phòng và xơ mướp
Xơ mướp và xà bông hữu cơ là những sản phẩm được làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Ảnh: Green Life

"Dùng xà bông này để rửa tay hay tắm đều rất ổn. Da sạch, không bị khô hay căng như các loại xà bông công nghiệp, lại có mùi thơm nhẹ", Khánh Vy nhận xét. Với một bánh xà bông 100 gram, Vy dùng 2 tháng mới hết.

Xơ mướp và các loại xà phòng hữu cơ chỉ là hai trong nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường mà Green Life đang có. Bên cạnh đó còn có bàn chải tre, ống hút tre, đũa gỗ, đũa tre, cốc tre, bát gáo dừa, túi vải, làn đi chợ làm từ cỏ bàng...

Một số sản phẩm xanh tại Green Life. Ảnh: Green Life
Một số sản phẩm xanh tại Green Life. Ảnh: Green Life
Bên cạnh các sản phẩm xanh, hữu cơ. Green Life còn bán các loại cây xanh dễ chăm sóc. Ảnh: Green Life
Bên cạnh các sản phẩm xanh, hữu cơ. Green Life còn bán các loại cây xanh dễ chăm sóc. Ảnh: Green Life

Quỳnh Mai, một thành viên của Green Life cho biết, các sản phẩm được dự án nhập từ các làng nghề, hợp tác xã địa phương như: hợp tác xã Sinh Dược tại Ninh Bình sản xuất xà bông thiên nhiên, hợp tác xã ở Thanh Hoá sản xuất các đồ tre, gỗ, hợp tác xã ở Bến Tre sản xuất các sản phẩm từ gỗ dừa; làng nghề Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) chuyên đan cỏ bàng làm làn, túi đựng...

Green Life thường liên kết với các hợp tác xã, làng nghề qua các hội chợ, cuộc thi về các sản phẩm xanh. Thành viên của Green Life sẽ mua về để dùng thử, trải nghiệm và chỉ những sản phẩm đạt yêu cầu mới được dự án này nhập về số lượng lớn.

Bên cạnh việc bán các sản phẩm xanh, Green Life còn tổ chức các đợt đổi rác lấy quà. Sự kiện được tổ chức hàng tháng. Các nhóm rác được thu gom gồm: giấy, bìa và kim loại. Mỗi 5kg giấy, bìa hoặc 2kg kim loại sẽ nhận được 1 sao, tương đương với 10.000 đồng. Sao này sẽ được quy đổi với quà có giá trị tương đương.

Green Life: Thu hút bạn trẻ bằng dự án đổi rác nhựa lấy ... quà
Green Life tổ chức nhiều sự kiện "đổi rác lấy quà" hàng tháng nhằm khuyến khích mọi người tái chế những loại rác thải nhựa. Ảnh: Green Life

“Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi tháng Green Life thường tổ chức từ 3 đến 5 sự kiện. Sau mỗi sự kiện như vậy, chúng em thu được khoảng 4-5 tấn rác. Trong khoảng thời gian dịch bệnh vừa rồi, Green Life gặp nhiều khó khăn nên chỉ duy trì 1 sự kiện 1 tháng. Sự kiện gần đây nhất, chúng em đã thu gom được gần 1 tấn rác", Quỳnh Mai cho biết.

Đặc biệt, vào tháng 4/2021, Green Life đã liên kết với một loạt tổ chức, trường học để tổ chức các sự kiện “đổi rác lấy quà” như Đại sứ quán Israel, Vincom Royal City, Đại học Công đoàn, Tòa nhà Goldsilk Complex Vạn Phúc, VinUniversity, …

Sau khi đã thu gom và phân loại rác theo số lượng lớn, dự án sẽ liên hệ và vận chuyển đến các đơn vị xử lí tùy theo từng loại như nhà máy giấy Corelex ở Hưng Yên, Urenco 11 ở Hưng Yên … Những nhà máy này đều là những cơ sở chuyên nhận các rác thải môi trường để tái chế thành những sản phảm thân thiện, bảo vệ với môi trường.

Green Life còn hợp tác với các đơn vị
Green Life còn hợp tác với các tổ chức, trường học... để tổ chức các sự kiện "đổi rác lấy quà". Ảnh: Green Life

Đồ chơi cũng là một trong những đồ vật Green Life nhận thu gom vì có vòng đời sử dụng ngắn và khi thải ra ngoài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Green Life đã xây dựng Trạm cứu hộ đồ chơi nhằm thu gom các món đồ chơi cũ, hỏng hay không còn sử dụng tới. Những món đồ chơi này được phân loại và sửa chữa để gửi tặng đến các trẻ em khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Hoàng Quý Bình – founder của Green Life đã xây dựng một dự án mới mang tên Nhà nhiều lá nhằm kêu gọi mọi người quyên góp sách cũ để xây dựng thư viện miễn phí. Mọi người khi đến đây không chỉ trải nghiệm đọc sách miễn phí mà còn được tham gia các hoạt động môi trường như thu gom, tái chế rác thải.

Thống kê của Green Life cho biết, trong suốt 3 năm qua, dự án này đã thu gom được khoảng 500 tấn rác và việc tái chế cũng đã cứu được khoảng 7.000 cây xanh không bị chặt, tiết kiệm 1.600.000 KWH điện, 10.400 m3 nước và 127.200 lít dầu thô.

Với những hoạt động vô cùng ý nghĩa, Green Life đã nhận được nhiều giải thưởng của các cuộc thi về môi trường. Đặc biệt, vào tháng 11/2021, Green Life vượt qua hơn 211 bài dự thi để đạt giải Ba hạng mục Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng tại Cuộc thi Greentech - Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Green Life đạt giải Ba hạng mục Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cuộc thi Greentech. Ảnh: Green Life
Green Life đạt giải Ba hạng mục Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại cuộc thi Greentech. Ảnh: Green Life

Trong tương lai, Green Life mong muốn trở thành một doanh nghiệp xã hội, có những hoạt động chuyên nghiệp hơn về môi trường. Ngoài ra, dự án còn đề ra mục tiêu có thể giúp giảm được 10% lượng rác thải ở Hà Nội vào năm 2023 và 50% lượng rác ở Hà Nội và Sài Gòn vào năm 2025.

Hà Nội: mục tiêu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ Hà Nội: mục tiêu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ
Clear Rivers (Hà Lan) triển khai dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu tại Cần Thơ Clear Rivers (Hà Lan) triển khai dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu tại Cần Thơ
Hồng Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nét độc đáo của ẩm thực ẩm thực Tứ Xuyên, Trung Hoa

Nét độc đáo của ẩm thực ẩm thực Tứ Xuyên, Trung Hoa

Với sự hài hòa của sắc, hương, vị và hình, ẩm thực Tứ Xuyên sẽ giúp thực khách có được cảm giác thăng hoa về vị giác và một ấn tượng độc đáo, khó quên.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động