Trang chủ Văn hóa - Du lịch
17:38 | 14/12/2020 GMT+7

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

aa
Lễ trao giải cuộc thi "Góc nhìn trẻ" đã thu hút rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên và những người đam mê nhiếp ảnh trên cả nước về tham dự.
World Vision Việt Nam tiếp tục cứu trợ cho trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương tại Quảng Trị World Vision Việt Nam tiếp tục cứu trợ cho trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương tại Quảng Trị
Trẻ em gốc Việt tại Campuchia vui đón Tết Trung Thu Trẻ em gốc Việt tại Campuchia vui đón Tết Trung Thu
'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Sáng nay (14/12), lễ trao giải cuộc thi ảnh “Góc nhìn trẻ” dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc 2020 đã được tổ chức tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập trường.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Bà Phan Thị Phương Hiền, Phó PT Khoa Nhiếp ảnh chia sẻ: "Cuộc thi nhằm tạo mội trường thuận lợi để học sinh, sinh viên yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước có cơ hội cùng gặp gỡ, trao đổi học tập, thành quả sáng tạo. Thông qua cuộc thi này, chúng tôi sẽ có cơ hội tìm kiếm, đào tạo và định hướng cho các tài năng nhiếp ảnh trẻ được lựa chọn trong cả nước".

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

PGS.TS-NGND Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ trao giải cuộc thi "Góc nhìn trẻ’’.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Lễ trao giải cuộc thi "Góc nhìn trẻ’’ đã thu hút rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên và những người đam mê nhiếp ảnh trên cả nước về tham dự. Phóng viên ảnh Tuấn Mark (bên trái) Báo Dân trí là chủ nhân của nhiều bức ảnh báo chí giá trị ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng trong năm vừa qua đến tham dự.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Nhà LLPB Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thành đến tham dự triển lãm có ấn tượng với rất nhiều tác phẩm ảnh năm nay. Cuộc thi "Góc Nhìn trẻ’’ năm nay có rất nhiều tác phẩm với nhiều góc nhìn mới lạ trẻ trung đúng với tên cuộc thi.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Em Khổng Văn Chí sinh viên K39 chuyên ngành ảnh báo chí khoa Nhiếp Ảnh trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tác giả đoạt giải Nhất hạng mục chụp bằng máy ảnh đứng cạnh tác phẩm "Sinh Nghề’’, chia sẻ với phóng viên: "Tác phẩm của em được chụp trong một lần thầy Việt Thanh giáo viên bộ môn nhiếp ảnh dẫn đi chụp thực hành tại trường xiếc, trong thời gian luyện tập của các bạn học sinh em đã phát hiện được góc chụp và chụp khá nhiều và chọn được bức ảnh này. Qua đó em cũng cảm ơn Khoa Nhiếp Ảnh của trường đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh có một sân chơi ý nghĩa, bổ ích".

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Hạng mục chụp bằng điện thoại giải nhất thuộc về tác giả Trần Bích Ngọc (K38 khoa nhiếp ảnh) với tác phẩm "5 giờ chiều’’. Ngọc chia sẻ: "Tác phẩm của em chụp lúc 5 giờ chiều lúc đoàn tàu đang chạy và em thấy một cô bán hàng chạy theo tàu và em cũng chay theo tàu và chụp được bức ảnh và đặt tên bức ảnh là 5 giờ chiều".

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Các bạn sinh viên đang chiêm ngưỡng những tác phẩm tham gia cuộc thi.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Cuộc thi "Góc nhìn trẻ" được phát động từ ngày 25/10/2020 đến ngày 2/12/2020. Tuy thời gian ngắn, nhưng cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tác giả trong cả nước tham dự. Ban giám khảo đã chọn được 130 tác phẩm vào vòng triển lãm và thống nhất trao giải cho 2 hạng mục: Hạng mục chup bằng máy ảnh và hạng mục chụp bằng điện thoại.

'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ
'Góc nhìn trẻ' - Tiếp lửa đam mê nhiếp ảnh cho người trẻ

Chủ đề cuộc thi khá rộng và phù hợp với đội tượng dự thi ,đó là những hình ảnh đẹp về phong cảnh thiên nhiên và con người, thể hiện các vẫn đề về cuộc sống của giới trẻ Việt Nam và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện mỹ.

Đây là lần đầu tiên Khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh với phạm vi toàn quốc. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 20/12/2020.

World Vision Việt Nam tiếp tục cứu trợ cho trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương tại Quảng Trị World Vision Việt Nam tiếp tục cứu trợ cho trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương tại Quảng Trị

Trong tháng 12/2020, Tổ chức phi chính phủ World Vision Việt Nam tiếp tục tiến hành cấp phát hàng cứu trợ cho trẻ em và ...

Trẻ em gốc Việt tại Campuchia vui đón Tết Trung Thu Trẻ em gốc Việt tại Campuchia vui đón Tết Trung Thu

Việc tổ chức Tết Trung thu giúp các cháu có những cảm nhận về bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, qua đó ...

Tặng quà trung thu cho trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em ở vùng biên giới Nghệ An Tặng quà trung thu cho trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em ở vùng biên giới Nghệ An

Nhân dịp Tết Trung thu, chiều ngày 27/9, ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ...

Nguyễn Tùng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Gen Z “kháo nhau” về triển lãm nghệ thuật tương tác đa phương tiện Stream of Hanoi

Gen Z “kháo nhau” về triển lãm nghệ thuật tương tác đa phương tiện Stream of Hanoi

“Du hành thời gian” qua 2 thập kỉ phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến, triển lãm Stream of Hanoi sẽ mang đến cho du khách những cảm xúc, ký ức đa tầng và đầy hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ trong cách biểu đạt nghệ thuật thời thượng, mới lạ. Sự kiện diễn ra từ ngày 19 – 21/01 tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trưng bày 130 tác phẩm tại triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” ở Thừa Thiên Huế

Trưng bày 130 tác phẩm tại triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” ở Thừa Thiên Huế

Ngày 29/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 với 130 tác phẩm đạt giải và tiêu biểu từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Các tin bài khác

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) đứng vị trí 25 về đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn đường Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024. Với vị trí ở cạnh hồ Tây, đường Quảng An mang vẻ đẹp yên bình, lãng mạn được nhiều du khách ưa thích.
"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

"Chuyện của Pao" sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim ASEAN tại London

Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.
Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động