Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Ngày 19/4, tại quận Ikuno, thành phố Osaka (Nhật Bản), Lễ hội văn hóa Việt Nam tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc.
Sự kiện thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản cùng đông đảo người dân địa phương và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Tái hiện nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương tại lễ hội. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN) |
Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc duy trì lễ hội trong suốt 9 năm qua. Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cho rằng tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương -đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không chỉ là biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là sợi dây gắn kết tinh thần dân tộc đối với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Việc tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt xa quê hương.
Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, đồng thời củng cố bản sắc văn hóa trong môi trường quốc tế.
![]() |
| Ông Saito Naoki, Quận trưởng quận Ikuno phát biểu tại lễ hội. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN) |
Theo ông Nguyễn Trường Sơn, lễ hội không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Đại diện phía Nhật Bản, ông Saito Naoki, Quận trưởng quận Ikuno, bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.
Ông đánh giá cao những lễ hội văn hóa như vậy vì không chỉ giúp người Việt giữ gìn truyền thống mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết với người dân Nhật Bản. Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ các hoạt động văn hóa của cộng đồng người Việt trong thời gian tới.
Bà Lê Thương, Trưởng ban tổ chức lễ hội, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, cho biết việc tổ chức sự kiện đúng vào Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc anh em và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Trong không gian văn hóa tại Nhật Bản, tinh thần này càng trở nên ý nghĩa khi cộng đồng người Việt cùng nhau giữ gìn và lan tỏa bản sắc quê hương .
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với đầy đủ các yếu tố truyền thống như dâng hương, lễ vật và nghi lễ trang nghiêm. Không gian lễ hội được thiết kế đậm chất Việt Nam, giúp người tham dự có cảm giác như đang trở về quê hương.
Bên cạnh đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, ca múa nhạc truyền thống cùng các gian hàng ẩm thực phong phú đã tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, thu hút đông đảo khách tham quan.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Cao Thanh Định, đến từ Hiroshima, cho biết dù phải di chuyển quãng đường hơn 300 km, anh vẫn quyết định tham dự vì ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ.
“Nghe tiếng trống hội, tôi cảm thấy như được trở về quê hương. Dù ở xa, chúng tôi vẫn luôn hướng về đất Tổ và tự hào là người Việt Nam”, anh xúc động.
Bà Lê Thương cho biết lễ hội văn hóa mang giá trị kết nối cộng đồng mạnh mẽ. Năm nay lễ hội có sự tham gia của người Việt từ nhiều khu vực ngoài Kansai và cả từ các quốc gia khác, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của chương trình. Đồng thời, lễ hội cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các cơ quan trong nước, trong đó có tỉnh Phú Thọ - quê hương Đền Hùng.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Hironori Sakai, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt-Nhật, nhận định rằng các sự kiện văn hóa như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ giúp cộng đồng người Việt gắn kết hơn mà còn tạo cơ hội để người Nhật hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Sau 9 lần tổ chức, Lễ hội tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc tại Kansai. Không chỉ góp phần gìn giữ truyền thống, lễ hội còn khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản - một cộng đồng năng động, đoàn kết và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/le-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-osaka-day-xuc-dong-va-lan-toa-post1105851.vnp
Tin bài liên quan
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Giỗ Tổ Hùng Vương: Người Việt năm châu hướng về nguồn cội
Giỗ tổ Hùng Vương 2025: Top 3 hòn đảo gần TP HCM lý tưởng cho chuyến đi ngắn ngày
Các tin bài khác
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập lan tỏa từ các cơ quan đại diện Việt Nam trên thế giới
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản chào mừng Quốc khánh 2/9
Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





