Giới trẻ cần tiên phong trong việc phá bỏ định kiến về giới
Đối thoại lãnh đạo nữ lần thứ 9 được thiết lập bởi Tổ chức Phụ nữ LHQ tại Việt Nam. Chương trình cũng là hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu thứ 5 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (hay còn gọi là SDG) đến năm 2030. Nội dung của mục tiêu nói trên nhằm hướng tới việc xóa bỏ tất cả hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi, loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm mua bán người và lạm dụng tình dục và các hình thức bóc lột khác.
Tham gia sự kiện bao gồm các khách mời như Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ Thuỵ Sĩ tại Việt Nam Ann Mawe. Nhiều bạn trẻ, bao gồm các học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường THPT và đại học tại Hà Nội như Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc Gia Hà Nội) cũng tham dự sự kiện.
Bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng Đại diện UN Women (Ảnh: UN Women). |
Không ngừng học hỏi để thành công
Diễn giả chính của Đối thoại lãnh đạo nữ lần thứ 9 bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng Đại diện Phụ nữ LHQ tại Việt Nam. Bà chia sẻ, đây là chuỗi sự kiện được tổ chức thường kỳ với những khách mời là những phụ nữ thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau. Dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, họ đã có đóng góp đáng được ghi nhận cho cộng đồng trong nước, góp phần lan toả một hình mẫu tích cực trong xã hội, nhất là với giới trẻ - những chủ nhân tương lai.
| Thu hút gần 100.000 lượt tương tác Theo thông tin của Ban tổ chức, kể từ tháng 8/2019, 20 diễn giả đã tham gia chuỗi Đối thoại lãnh đạo nữ. Chương trình đã thu hút hơn 500 thính giả trực tiếp, hơn 15.000 lượt tương tác, 80.000 lượt tiếp cận trên các mạng xã hội. Tuy không thuộc chương trình hoạt động chính thức của LHQ tại Việt Nam nhưng Đối thoại lãnh đạo nữ là một trong những chuỗi hoạt động thành công, kéo dài và thu hút sự đông đảo sự quan tâm của giới trẻ trong và ngoài nước. |
Chủ đề chính của Đối thoại lần thứ 9 là những bài học về thành công trong vai trò lãnh đạo. Bà Elisa đưa ra những ví dụ thực tế về quá trình làm thêm nhiều nghề để tự chủ tài chính theo đuổi ước mơ học tập trong đại học, cao học cũng như cách để hoàn thiện bản thân, học nhiều ngoại ngữ và khám phá nhiều nền văn hoá trên thế giới.
"Theo tôi, đối diện với thử thách mới, bước khó nhất thường là lúc bắt đầu. Nếu bạn vượt qua được bước đó, bạn có thể thể hiện năng lực bản thân, giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Trên hết, bạn cần duy trì sự cầu tiến, mong muốn học hỏi những điều mới", bà Elisa chia sẻ.
Cần làm hình mẫu trong việc phá vỡ định kiến về giới
Qua chia sẻ, bà Elisa cũng từng chứng kiến sự đối xử phân biệt với phụ nữ trong môi trường làm việc. Điều đó thể hiện rằng những định kiến giới, những hạn chế về mặt cơ hội đối với phụ nữ cần được quan tâm đúng mức. Bà cũng kêu gọi các bạn trẻ cần chủ động thay đổi suy nghĩ, hành động và lời nói đối với phụ nữ. Điều đó sẽ dần hình thành một môi trường tốt hơn cho những nữ lãnh đạo tương lai.
Theo bà, điều này đặc biệt cần thiết trong giới trẻ Việt Nam, những công dân toàn cầu có "sức ảnh hưởng lớn" trong bối cảnh kết nối mạng xã hội ngày càng trở nên rộng lớn.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO (Ảnh: UN Women). |
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng, việc có nhiều bạn trẻ tham dự Đối thoại của UN Women Việt Nam, đã cho thấy tín hiệu tốt rằng xã hội đang dần có nhận thức đúng đắn và kịp thời về vấn đề bình đẳng giới. Đại sứ hy vọng rằng, với quyền lợi và trách nhiệm đang có, các bạn trẻ sẽ đặt được ra mục tiêu trong cuộc sống để cố gắng hết sức đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội.
Tại phần cuối của chương trình, bà Elisa giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam về phương pháp cho sự bất bình đẳng giới hiện đang tồn tại trong xã hội.
![]() |
| Đối thoại lãnh đạo nữ lần thứ 9 đã diễn ra tại Trụ sở UN (Hà Nội) vào sáng ngày 5/5 (Ảnh: UN Women). |
"Chính các bạn trẻ Việt Nam, những học sinh, sinh viên khi có ý thức về vấn đề bất bình đẳng giới trong cộng đồng của mình, có thể trở thành hình mẫu trong việc phá vỡ định kiến cho thế hệ sau. Để đưa những đối thoại, trao đổi về giới đến với từng cộng đồng cụ thể, cần biết đặc điểm của cộng đồng đó và xây dựng cách thức phù hợp, mang lại hiệu quả. Việc này bắt đầu từ việc lắng nghe chính những mối quan tâm của phụ nữ, người yếu thế, trẻ em trong cộng đồng", bà Elisa cho biết.
Tin bài liên quan
Phụ nữ Việt Nam hướng tới vai trò động lực phát triển trong giai đoạn mới
Việt Nam thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực luật pháp quốc tế tại Liên hợp quốc
UNDP phối hợp với Việt Nam thúc đẩy vai trò phụ nữ trong hệ thống chính trị - xã hội
Các tin bài khác
Đẩy mạnh kết nối nhân dân, phát huy tiềm năng hợp tác Việt Nam - Iran
Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Đọc nhiều
Đỗ Anh - Sĩ quan quân đội Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
Bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng Đại diện UN Women (Ảnh: UN Women).





