Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
11:55 | 21/11/2022 GMT+7

Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội

aa
Từ 19/11-20/11, tại Hà Nội, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc).
Tôi cảm nhận được sự ấm áp và văn hóa của người Việt Nam Tôi cảm nhận được sự ấm áp và văn hóa của người Việt Nam
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh (21-26/11/2022) Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh (21-26/11/2022)
Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội
Ảnh giới thiệu chương trình giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan tại Hà Nội.

Được biết, năm 2022 là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Việt Nam và ngược lại, nên đã có rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm đưa người dân Việt Nam và Đài Loan xích lại gần nhau hơn, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ông Thạch Thụy Kỳ cho biết: gần đây, chúng tôi đã mời đoàn Múa rối Hải Phòng và Câu lạc bộ Phú Xuân Huế của Việt Nam sang Đài Loan biểu diễn hay Bảo tàng Cố Cung Đài Loan cũng tổ chức Tháng hoạt động Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan… Lần này, chúng tôi tổ chức sự kiện Dấu ấn Đài Loan nhằm quảng bá Văn hóa, Du lịch Đài Loan tại Hà Nội với 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu hình ảnh văn hóa, du lịch đặc sắc cũng như trải nghiệm ẩm thực và sản phẩm lưu niệm tiêu biểu của Đài Loan với người dân Thủ đô Hà Nội tại Quảng trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Hà Nội
Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, ông Thạch Thụy Kỳ (Ảnh: VOV).

Đặc biệt, có sự góp mặt của đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ (Ten Drums Art Percussion Group) nổi tiếng Đài Loan sang biểu diễn tại Việt Nam. Đoàn sẽ mang đến cho các bạn một chương trình biểu diễn mãn nhãn với những tiết mục: Dấu chân hươu trắng chiếu rạng hồ Nhật Nguyệt, Lệnh điểm tướng, Trận chiến Talas, Cánh cửa ký ức, Tiếng gọi núi rừng… Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ không chỉ nổi tiếng ở Đài Loan mà còn được biết đến như một phần của kho tàng di sản văn hóa trình diễn trống của thế giới. Ngoài ra, đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đã được đề cử Giải thưởng âm nhạc Giai điệu Vàng của Đài Loan, giải thưởng âm nhạc Grammy và Giải thưởng Độc lập của Mỹ.

Trưởng đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ, ông Dương Hữu Văn (Yang Yu-Wen) bày tỏ mong muốn thông qua giai điệu trống, trình diễn nghệ thuật thị giác, võ thuật để mang tới cho công chúng Việt Nam những hình ảnh đẹp về văn hóa và phong cảnh của Đài Loan.

Trong khuôn khổ sự kiện quảng bá văn hoá, du lịch Đài Loan tại Hà Nội, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Du lịch Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh ông Derek Chou chia sẻ thông tin: Đài Loan đã chính thức mở cửa lại chào đón khách du lịch quốc tế từ ngày 13/10/2022. Trước đại dịch, hợp tác du lịch giữa Đài Loan và Việt Nam rất chặt chẽ. Năm 2019, số lượng khách trao đổi hai chiều giữa Đài Loan và Việt Nam là hơn 1,2 triệu lượt.. Hiện nay, số chuyến bay trong ngày giữa Đài Loan - Hà Nội là 8 chuyến, du khách đến Đài Loan rất thuận lợi, không phải cách ly, không phải test Covid-19. Để chuẩn bị đón du khách, ngành du lịch Đài Loan đã có nhiều sản phẩm mới: Công viên địa chất Dã Liễu sẽ có chương trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng; ngắm cảnh, thưởng thức văn hóa trà ở núi Alishan; ngắm cây cầu xoay vượt cảng dài nhất Châu Á; trải nghiệm nhà hàng trên xe bus… Hy vọng, số lượng khách trao đổi hai chiều sẽ đạt mức cao hơn với những sản phẩm, dịch vụ và chính sách du lịch mới ở Đài Loan sau đại dịch.

Ra đời từ năm 2000, trong hơn 20 năm, bằng sự kết hợp nghệ thuật trống truyền thống và sáng tạo hiện đại, các tác phẩm âm nhạc của đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đều được khán giả yêu thích. Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đã trình diễn tại nhiều nơi trên thế giới như Australia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Pháp,… Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ cũng được đề cử nhiều giải thưởng âm nhạc lớn.
Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ
Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đài Loan (Trung Quốc): Quy định xây dựng nghiêm ngặt góp phần giảm thiểu thiệt hại động đất

Đài Loan (Trung Quốc): Quy định xây dựng nghiêm ngặt góp phần giảm thiểu thiệt hại động đất

Quy định xây dựng nghiêm ngặt, hệ thống cảnh báo sớm và nhận thức tốt về phòng tránh góp phần ngăn chặn được thảm họa động đất ở Đài Loan (Trung Quốc).
Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Đài Loan (Trung Quốc)

Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, sáng ngày 3/4/2024 đã xảy ra các trận động đất với cường độ lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng hầu hết các khu vực của Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Hơn 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2024

Hơn 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2024

Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 năm 2024 là 10.553 lao động, trong đó có 2.789 lao động nữ.

Các tin bài khác

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động