Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
13:39 | 15/09/2023 GMT+7

Gìn giữ và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

aa
Ngày 14/9/2023, trong buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng gắn bó, bền chặt và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong đó có những đóng góp tích cực của Đại sứ.
Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước với Cuba
Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kiều dân ở nước ngoài

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành, sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; cũng như của cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào nói chung và với Đại sứ nói riêng, giúp Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cao quý.

Gìn giữ và phát triển hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Nhấn mạnh những giá trị đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó sắt son giữa Việt Nam và Lào, Đại sứ bày tỏ tự hào vì đã nỗ lực, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước cũng như đóng góp vào việc tăng cường và vun đắp quan hệ hai nước. Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước Việt Nam trong nhiều năm qua, gần đây nhất là chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng gắn bó, bền chặt và hiệu quả của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong đó có những đóng góp tích cực của Đại sứ. Hợp tác đầu tư – thương mại đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với kim ngạch thương mại tăng trung bình 10%/năm kể cả trong thời kỳ dịch Covid-19 và Lào đã trở thành thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã làm tốt vai trò cầu nối, nỗ lực trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao hai nước cũng như góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực chủ chốt như quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, Đại sứ và Đại sứ quán đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm tại nhiều tỉnh thành ở cả Việt Nam và Lào, nổi bật là Lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) ở cả Hà Nội và Viêng Chăn.

Thủ tướng đề nghị hai bên cùng gìn giữ và phát triển hơn nữa tài sản vô giá về tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; ủng hộ nhau cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong việc đào tạo cán bộ; trong đó có việc tăng các suất học bổng cả về ngắn hạn và dài hạn cho Lào; ủng hộ Lào hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ASEAN 2024 và cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác, đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, với tình cảm thân thiết, gắn bó với đất nước và con người Việt Nam và vì lợi ích chung của hai nước, hai dân tộc, đồng chí sẽ tiếp tục tích cực vun đắp cho quan hệ “có một không hai” giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Gần 100 giáo viên tiếng Việt chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tại nước ngoài Gần 100 giáo viên tiếng Việt chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tại nước ngoài
Bắc Giang: hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, lưu trú và phí cấp thị thực cho lưu học sinh Lào Bắc Giang: hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, lưu trú và phí cấp thị thực cho lưu học sinh Lào

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Các thế hệ lưu học sinh, sinh viên (SV) Lào đã và đang học tập tại Quảng Bình, ngoài nhiệm vụ học tập để có kiến thức, các em còn là “cầu nối” văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động